GIẢI TRÍ

Vợ Huy Khánh ủng hộ chuyện Hồng Đào, Quang Minh ly dị

G-Dragon • 24-07-2019 • Lượt xem: 1146
Vợ Huy Khánh ủng hộ chuyện Hồng Đào, Quang Minh ly dị

Cô cho rằng khi không hạnh phúc đừng níu kéo.

"Thật ra người ngoài cuộc thấy tiếc vì chỉ nhìn thấy bề nổi mà họ đã cố tình thể hiện ra trong suốt bao nhiêu năm nay nên đã nhầm tưởng đó là hạnh phúc, là một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng làm sao biết được trong cuộc họ đã sống với nhau như thế nào? Có thực sự hạnh phúc hay không?

Cá nhân Thư không cổ suý việc ly hôn nhưng Thư ủng hộ nếu hai người không thật sự làm cho nhau hạnh phúc được thì hãy thẳng thắng dừng lại. Quan trọng là phải tự nhìn ra được bản thân mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều mình muốn một cách êm đẹp nhất. Chúc chị an yên suốt quãng thời gian từ nay về sau" - Mạc Anh Thư thẳng thắn chia sẻ về chuyện hôn nhân của nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh.

Mạc Anh Thư ủng hộ chuyện ly hôn nếu không còn hạnh phúc

Trước đó khi dư luận xôn xao đồn đoán, nghệ sĩ Hồng Đào xác nhận chuyện ly dị chồng.

Cô cho biết: "Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng theo kế hoạch của mình".

Khán giả tranh cãi về chia sẻ của Mạc Anh Thư

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 90 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân... Năm 1994, chị sang Mỹ định cư tại Bắc California, sau đó gặp và nối lại tình xưa cùng Quang Minh - người khi đó vừa ly hôn vợ. Năm 1995, họ kết hôn. Quang Minh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Họ trở thành đôi bạn diễn ăn ý cả trên sân khấu và phim ảnh. 

Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang). Anh từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. 

Họ kết hôn được 24 năm và có 2 cô con gái.