GIẢI TRÍ

Vợ Lam Trường bị chê bán hàng online làm mất danh tiếng chồng

G-Dragon • 12-08-2019 • Lượt xem: 716
Vợ Lam Trường bị chê bán hàng online làm mất danh tiếng chồng

Yến Phương không áp lực chuyện bản thân phải làm ra tiền, mà muốn dành nhiều thời gian bên con.

Yến Phương mới chia sẻ trên trang cá nhân về lý do cô chọn bán hàng online, đáp trả dị nghị làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng. Người đẹp cho biết cô không quá coi trọng việc kiếm tiền, mà chỉ làm để không có cảm giác "ăn không ngồi rồi". Theo cô kinh tế gia đình chỉ cần một người lo là đủ. Công việc bán hàng online giúp Yến Phương có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô có thể trực tiếp đưa đón con đi học, dành nhiều thời gian bên con hơn.

"Mấy hôm nay nhiều câu chuyện xảy ra xoay quanh các bạn nhỏ. Đã làm mẹ rồi nên lòng ngực mình cứ nhoi nhói, xót xa và lo lắng quá lại không dám share hay phát biểu điều gì. Ở đâu cũng vậy thôi không riêng ở đất nước này, điều gì cũng có thể xảy ra và nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Nhiều khi có những suy nghĩ và lựa chọn của mình ở thời điểm nào đó chỉ có bản thân mình là hiểu nhất và không thể giải bày sao để mọi người hiểu. Như việc mình chọn thà làm mẹ mìn để luôn là người trực tiếp nuôi dạy con. Mình chọn không đi làm văn phòng, kinh doanh mở rộng chỉ bán lai rai để bản thân đỡ cảm thấy ăn không ngồi rồi. Đôi khi không biết có phải do mình không có cầu tiến hay mình sợ mình sẽ ít có thời gian dành cho con và không thể trực tiếp đưa đón con đi học. Một người trong gia đình đi kiếm tiền là đủ và sẽ yên tâm hơn", Yến Phương tâm sự.

Yến Phương hạnh phúc bên ông xã Lam Trường và con gái.

Bà xã 9X của Lam Trường tự nhận mình là người mẹ lo xa, lúc nào cũng muốn con có một tuổi thơ vui vẻ. Cô cũng không vội sinh thêm con thứ hai vì muốn con được hưởng sự yêu thương, chăm sóc một cách trọn vẹn nhất. Cô cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn vì được bên con mỗi ngày.

Cô viết: "Mọi người giục kiếm thêm em cho Bì, mình vẫn giữ quan điểm khi nào Bì có thể tự ăn tự ngủ tự chơi và nói chuyện rành rõi mình mới yên tâm giảm bớt lo lắng mà có thêm em. Mình là người mẹ lo xa đến nỗi thái quá, cái gì cũng sợ và mình chỉ có một suy nghĩ là dành những điều tốt nhất cho con...Đặc biệt là thời gian của ba mẹ cho con có một tuổi thơ vui vẻ! Mình tin tất cả ông bố bà mẹ trên đời này đều yêu thương con mình nhưng ở nhiều cách thể hiện khác nhau, chỉ là cách này lại phù hợp hơn với người này hay người kia thôi. Gia đình mình may mắn để mình có điều kiện được bên con mỗi ngày, thật tạ ơn trời Phật".

Quan điểm của bà xã Lam Trường nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đa phần đều cho rằng cô là bà mẹ văn minh. Bởi nhiều gia đình cả vợ lẫn chồng đều cố kiếm tiền, không có thời gian dành cho con cái, bỏ mặc con cho người giúp việc và chơi với điện thoại, iPad... không cho con một tuổi thơ đúng nghĩa.