GIẢI TRÍ

Vụ Á hậu Hồng Kông “giật chồng”: Nhiều sao mất trắng catse

Ngọc Nga • 07-05-2019 • Lượt xem: 2476
Vụ Á hậu Hồng Kông “giật chồng”: Nhiều sao mất trắng catse

Do scandal vụng trộm với diễn viên, ca sĩ Hứa Chí An - chồng của diva Trịnh Tú Văn, Á hậu Hồng Kông 2012 Hoàng Tâm Dĩnh bị "đóng băng" hoạt động. Nhiều phim, chương trình có sự góp mặt của cô phải quay lại, thay người, các sao TVB có nguy cơ mất trắng catse trong các cảnh đã quay với nữ diễn viên sinh năm 1989. Thậm chí, người đẹp còn bị yêu cầu trả lại danh hiệu Á hậu.

Tin, bài liên quan:

Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh rời Hồng Kông sau scandal tình ái

Diva Hồng Kông Trịnh Tú Văn tha thứ cho chồng sau clip ngoại tình

Á hậu Hồng Kông hối hận vì “vụng trộm” với chồng Trịnh Tú Văn

Theo tiết lộ của tài khoản Weibo Sisi Tăng Tây được cho là MC, diễn viên từng dẫn một số chương trình giải trí trên kênh TVB, nhiều sao phải quay lại phim và có nguy cơ không được trả catse các cảnh đã đóng với Hoàng Tâm Dĩnh. Trước đó, đài TVB quyết định quay lại 1/3 thời lượng phim Bằng chứng thép 4, chấp nhận thiệt hại lên đến hàng chục triệu Hồng Kông (khoảng 30 tỷ đồng). Trong khi đó, phim “Ngưu hạ nữ cao âm” gần như quay lại toàn bộ, vì Hoàng Tâm Dĩnh đóng vai nữ chính.

Cũng theo lời Sisi, đài truyền hình Hồng Kông trước giờ thực hiện chế độ lương theo tập phim phát sóng, thay vì tập phim quay trên kịch bản gốc. Do đó, nếu cảnh quay không được phát sóng thì diễn viên cũng không được nhận thù lao của những ngày làm việc đó.

Trương Chấn Lãng bị ảnh hưởng nặng nề vì đóng với Hoàng Tâm Dĩnh trong 2 phim

Diễn viên Chung Cảnh Huy cũng bị liên lụy

Bê bối tình cảm của người đẹp Hoàng Tâm Dĩnh còn liên lụy nhiều người, trong đó phải kể đến diễn viên Trương Chấn Lãng. Anh đóng chính trong 2 phim có sự góp mặt của Á hậu Hồng Kông 2012: Kenedy yêu Kenedy (đã bị hủy lịch chiếu) và Ngưu hạ nữ cao âm (phải quay lại toàn bộ). Diễn viên cao niên Chung Cảnh Huy (82 tuổi) cũng phải vất vả thêm một lần nữa vì bộ phim.

Nhiều bạn diễn cặp của Hoàng Tâm Dĩnh trong phim “Bằng chứng thép 4” bày tỏ bức xúc với cô. Còn Lê Nặc Ý - người dẫn chung với cô trong show "Tâm ý như nguyện" cũng tỏ ý không hài lòng. Anh cho biết: "Tôi và Tâm Dĩnh không liên lạc với nhau. Ai cũng người lớn, đều hiểu chuyện. Chúng ta nên cho cô ấy thời gian để bình tâm lại. Có lẽ, một câu xin lỗi lúc này chẳng còn quan trọng".

Không chỉ bị xóa tên trong các dự án phim truyền hình, người đẹp còn bị lọc giọng trong nhạc phim Mái ấm gia đình 4. Vai trò MC trong show Tôi yêu Hồng Kông của Hoàng Tâm Dĩnh cũng bị thay thế. Có thể nói, cách xử lý dứt khoát của TVB với nghệ sĩ gây rắc rối hoàn toàn làm hài lòng người hâm mộ.

Bên cạnh việc bị TVB "đóng băng" mọi hoạt động, nữ diễn viên họ Hoàng còn bị khán giả Hồng Kông ra sức tẩy chay. Cư dân mạng thậm chí còn phát động phong trào thu thập 10.000 chữ ký để yêu cầu TVB lập tức chấm dứt hợp đồng với Hoàng Tâm Dĩnh, đề xuất tước bỏ ngôi vị và tư cách á hậu Hồng Kông năm 2012 của cô, đồng thời cho rằng Hoàng Tâm Dĩnh nên xuất hiện và công khai xin lỗi. Hiện, bản kiến nghị này đã thu được hơn 3000 chữ ký.

Để "tránh bão", Á hậu Hồng Kông 2012 quyết định sang Los Angeles (Mỹ) “lánh nạn” với lý do học thêm về diễn xuất. Tuy nhiên, hành động này của cô càng khiến sự việc tệ hơn.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989, đoạt Á hậu Hồng Kông năm 2012 và gia nhập TVB. Cô từng tham gia các phim: Tái chiến minh thiên, Thâm cung kế (phần 2 của Cung tâm kế), Dĩ hòa vi quý... Người đẹp được biết đến là bạn gái của tài tử Mã Quốc Minh.

Hoàng Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh lúc còn mặn nồng

Cô trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả Hồng Kông khi tờ Apple Daily đăng tải video ghi lại cảnh cô và nam ca sĩ, diễn viên Hứa Chí An – chồng diva Trịnh Tú Văn công khai âu yếm trong taxi, sau đó, cả hai cùng về căn hộ của cô vào chiều 15/4.

Sau scandal vài ngày, nữ diễn viên liên tục bị tố cáo cặp kè nhiều đàn ông khác trong làng giải trí Hoa ngữ. Hiện, hình ảnh của Hoàng Tâm Dĩnh tại Hồng Kông bị xuống cấp nặng nề. Nhiều người nhận định, cô khó có cơ hội quay lại showbiz.