GIẢI TRÍ

Vũ Cát Tường: Á quân 'Giọng hát Việt' thành công nhất

Ừng Nhi • 02-11-2022 • Lượt xem: 998
Vũ Cát Tường: Á quân 'Giọng hát Việt' thành công nhất

Thành danh từ cuộc thi "Giọng hát Việt 2013" với danh hiệu á quân, Vũ Cát Tường đã từng bước tiến vào showbiz và ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi chất giọng "độc lạ". Sau gần 10 năm làm nghề, không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, là nhạc sĩ, huấn luyện viên tài ba, cô nàng còn sở hữu cho mình "khối tài sản khủng".

Xem thêm:

Vũ Cát Tường tổ chức 'Concert' mừng sinh nhật tuổi 30

'90 ngày trước 30': Vũ Cát Tường chính thức 'come-out', tuyên bố 'I’m gay'

Là nghệ sĩ Việt hiếm hoi sở hữu giọng hát "phi giới tính", Vũ Cát Tường sở hữu chất giọng trầm ấm, cao vang, vừa thể hiện sự chững chạc của nam nhưng vẫn pha chút nét dịu dàng của nữ. Cô nổi tiếng qua loạt bản "hit" như "Vết mưa", "Yêu xa", "Đông", "Có người"… Song song đó, cô nàng còn thành công với vai trò nhạc sĩ, huấn luyện viên.

Năm 2013, nữ ca sĩ 9x bước chân vào showbiz Việt khi xuất sắc đạt giải á quân cuộc thi "Giọng hát Việt". Vũ Cát Tường sau đó nhanh chóng nổi tiếng và có được lượng fans "hùng hậu". Bên cạnh đó, đời tư và chuyện tình cảm của cô cũng là điều khiến đông đảo người hâm mộ quan tâm. 

So với các á quân khác như Anh Tú, Hoàng Tôn, Hoàng Dũng, ... Nữ ca sĩ sinh năm 1992 được đánh giá là á quân "Giọng hát Việt" thành công nhất.

Là "phù thủy" của thế giới âm nhạc

Sau khi thành công có được danh hiệu á quân cuộc thi Giọng hát Việt, Vũ Cát Tường nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả qua loạt ca khúc đầu tay trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Cô nàng không chỉ là người "cất tiếng hát" mà còn là "cha đẻ" của loạt bài "hit" như "Đông", "Yêu Xa", "Vết mưa", "Có người", ... 

Các ca khúc này đã thu về lượng người nghe “khủng” bởi vừa mang nhiều màu sắc tươi sáng nhưng vẫn đượm buồn cùng nỗi nhớ nhung da diết. Cuối năm 2014, Vũ Cát Tường tiếp tục cho “ra lò” album đầu tay “Giải mã” gồm loạt ca khúc do cô tự sáng tác. Tiếp theo sau đó là album "Stardom" (2018) và "Inner Me" (2019).

Cô sở hữu khả năng âm nhạc thiên phú từ nhỏ, vì vậy có thể sáng tác trên nhiều thể loại khác nhau. Cô nàng cũng từng chia sẻ dù đã sáng tác và thành công với nhiều thể loại nhưng xuất phát điểm của cô vẫn là Pop, R&B, neo soul. Theo thời gian làm nghề, Tường cũng thử sức các thể loại như Alternative Rock, Funk, Electropop, Jazz, R&B…


Bên cạnh đó, Vũ Cát Tường còn là huấn luận viên tài ba. Thí sinh do cô dẫn dắt ở "Giọng hát Việt nhí" mùa 5 là Ngọc Ánh xuất sắc lên ngôi quán quân.


Đến với "Giọng hát Việt" nhí mùa 8, Vũ Cát Tường đã hợp tác cùng huấn luyện viên Hưng Cao, thành công đưa thí sinh Lê Đăng Bách trở thành người chiến thắng.

Thành công trên lối đi riêng, không có "ồn ào"

Giữa một "rừng" nhạc sĩ, ca sĩ trẻ của giới giải trí Việt, Vũ Cát Tường vẫn nổi bật bởi cá tính khác biệt. Nhiều người dễ dàng nhận ra giọng ca "Yêu xa" bởi vẻ tomboy (những cô gái hay bé gái có những hành vi và đặc tính được coi là điển hình của một cậu bé) không lẫn vào đâu được. 

Từ những ngày đầu xuất hiện trước công chúng, cô nàng đã để lại ấn tượng với mái tóc cắt ngắn, đóng bộ vest lịch lãm và chiếc kính cận thời trang. Còn trong âm nhạc, Vũ Cát Tường có đầy đủ sự nhẹ nhàng và tinh tế cùng cảm xúc. Khi đó, giọng ca "Có người" muốn hướng âm nhạc của bản thân tới "sự phi giới tính".

“Tôi muốn khi khán giả nhìn Vũ Cát Tường, họ không nghĩ tôi là nam hay nữ, lớn hay trẻ mà chỉ biết đến tâm hồn, âm nhạc. Bạn là nam hay nữ cũng có thể thất tình. Tức là những gì liên quan đến trái tim thì không có giới tính. Tôi muốn truyền tải thông điệp đó”, nữ ca sĩ sinh năm 1992 bộc bạch.

Sự nghiệp của Vũ Cát Tường không ngừng thăng tiến theo năm tháng. Á quân "Giọng hát Việt 2013" dần định hình được phong cách riêng cho bản thân và mục tiêu rõ ràng đối với âm nhạc. Cô không "vội vàng" cũng không "ồn ào", theo đuổi âm nhạc một cách vô cùng chắc chắn và vững vàng. 

Có lẽ vì vậy, khi nghe nhạc của nữ nhạc sĩ, khán giả cảm nhận được sự thư giãn, thoải mái. Năng lượng tích cực, tự do cũng là nét đặc trưng trong các phần trình diễn của cô. Đông đảo người hâm mộ ủng hộ, yêu mến và dành tình cảm đặc biệt cho Tường mỗi khi ra mắt sản phẩm mới.

Vũ Cát Tường cũng từng thừa nhận cô có hướng đi riêng, không chạy theo ai: “Phần mình, tôi chỉ thấy vui và hạnh phúc vì có một thế giới của riêng mình. Chẳng có gì vui bằng việc bạn được đứng trên sân khấu và có khán giả của riêng mình. Và vì thế, mình không phải chạy theo ai cả. Mình có sự bình an, để mỗi khi thức dậy là có thể hát và cống hiến. Giống như hoàng tử bé trong quả tinh cầu vậy. Cái then chốt của một nghệ sĩ là cống hiến, chứ không phải danh tiếng”.

Sở hữu "khối tài sản khủng"

Không giành được giải cao nhất ở "Giọng hát Việt 2013", nhưng Vũ Cát Tường lại thuộc một trong số ít thí sinh duy trì được sức hút của mình qua nhiều năm làm nghề. Bằng thực lực và tài năng của mình, Cát Tường chinh phục khán giả và giới chuyên môn, được công nhận bằng hàng loạt giải thưởng đình đám.


Trong suốt 10 năm tồn tại của chương trình "Bài hát Việt", Cát Tường cũng là nghệ sĩ đầu tiên được vinh danh 3 lần liên tiếp. Cô "ẵm" các giải "Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn" và giải "Bài hát do Hội đồng báo chí bình chọn" cho ca khúc "Yêu xa", giải "Đam mê và sáng tạo" để cô nỗ lực khẳng định mình hơn nữa trong sự nghiệp. Nhạc sĩ Cát Tường cũng là nghệ sĩ trẻ duy nhất của Vpop nhận được 11 giải thưởng trong năm 2014. Điều đó đã trở thành nguồn động viên, khích lệ to lớn, đồng thời cũng là cảm hứng giúp cô nàng “gặt hái” nhiều thành công như ngày hôm nay. 

"Khi được xướng tên lên bục nhận giải, lần đầu thì tôi thấy mình may mắn, lần thứ hai thì rất vui, lần thứ ba thì thấy tự hào nhưng đến lần thứ 4,5 trở đi thì tôi bắt đầu run vì chưa biết làm sao để năm sau có thể gặt hái thành công nhiều hơn năm nay", Tường tâm sự.

Không chỉ sở hữu khối tài sản âm nhạc đồ sộ, với mức cát-xê “khủng” sau gần 10 năm làm nghề giúp cho cô nàng có một cuộc sống giàu có mà nhiều người ao ước. Gần đây nữ nhạc sĩ 9x còn làm hẳn một chương trình để nói về bản thân mình. Trong chương trình, cô còn chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới tậu của mình.

Hạnh phúc khi được "sống thật" ở tuổi 30 

Vừa qua, giọng ca "Có người" đã gây "sốt" cộng đồng mạng khi chính thức thừa nhận giới tính thật của mình là "gay". Việc được sống đúng với mình tuổi 30 khiến của Cát Tường đã được đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và fans ủng hộ nhiệt tình.

Như chính Vũ Cát Tường chia sẻ ở cuối video tập 2 của "90 ngày trước 30": “Câu chuyện Tường là ai, yêu trai hay yêu gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là: Trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm”

Có thể thấy, từ một cô gái khép kín, nội tâm, Vũ Cát Tường hiện đã trưởng thành hơn rất nhiều, sống tự tin và "lột xác" hoàn toàn trong phong cách. Chưa biết được sau lời tỏ bày cùng khán giả, nữ nhạc sĩ sẽ phải đối diện với những khó khăn gì từ truyền thông và dư luận. Nhưng cô nàng cho biết bản thân đang rất hạnh phúc khi được là chính mình, sống thật với bản thân, với những người yêu thương và người hâm mộ. 

Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng vừa tổ chức "Birthday Concert" vào chính dịp sinh nhật của mình. Cô nàng đã không khỏi bất ngờ vì chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi mở bán vé, những người hâm mộ đã “chốt đơn” toàn bộ số lượng vé trên hệ thống website của Vũ Cát Tường. Buổi hòa nhạc cũng diễn ra thành công mỹ mãn, là cột mốc lớn đánh dấu tuổi 30 của giọng ca "Yêu xa".


“Tường, phiên bản 30 tuổi, đã được nở hoa bằng tình yêu thương của gia đình, bạn bè và tất cả quý khán giả. Dưới thánh đường nghệ thuật, tôi xin hứa sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho âm nhạc và khán giả. Tôi chỉ có một điều ước, xin thần sáng tạo sẽ cho tôi nhiều sáng tạo để viết nên thật nhiều ca khúc", Vũ Cát Tường nói điều ước trước chiếc bánh sinh nhật.