ĐỜI SỐNG

Vườn hoa tử đằng đẹp ngất ngây tại Nhật Bản

Nguyễn Hậu • 10-05-2023 • Lượt xem: 966
Vườn hoa tử đằng đẹp ngất ngây tại Nhật Bản

Cuối tháng 4 đầu tháng 5 lễ hội hoa tử đằng được tổ chức tại công viên hoa Ashikaga thuộc tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Đây là một trong những sự kiện nổi tiếng với hơn 350 cây hoa tử đằng đầy màu sắc.

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với mùa hoa anh đào mà còn đốn tim biết bao du khách với sắc tím mộng mơ của mùa hoa tử đằng. Hoa tử đằng trong tiếng Nhật là Fuji, là một trong những loài hoa được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Chúng được trồng ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật. Loài hoa này còn mang ý nghĩa về sự may mắn, tình yêu vĩnh cửu, cuộc sống mãnh liệt.

Thời điểm vàng để ngắm hoa tử đằng là vào khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, có thể xê dịch một chút không quá nhiều tùy vào thời tiết. Hàng năm lễ hội hoa tử đằng được tổ chức thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

Hoa tử đằng được trồng theo một cách rất đặc biệt, người ta không trồng từng cây mà làm thành từng thảm hoa trên những bức tường, những vòm hoa hay những dàn hoa cao trên đầu. Tới mùa hoa nở dài rủ xuống tạo thành khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

Những dàn hoa tử đằng phủ kín lối đi 

Tại Nhật Bản có rất nhiều nơi để thăm quan hoa tử đằng, nhưng công viên hoa Ashikaga thuộc tỉnh Tochigi, Nhật Bản nổi tiếng với những cây tử đằng cổ thụ có tuổi đời lên đến 150 năm là địa điểm ngắm hoa đẹp nhất Nhật Bản.

Công viên Ashikaga tự hào là nơi bảo tồn 2 cây hoa tử đằng khổng lồ 150 năm tuổi. Nó khổng lồ đến mức cần sự hỗ trợ của hệ thống lưới mắt cáo đỡ cây rộng hơn 1000 mét vuông. Cây hoa tử đằng lớn này cùng với đường hầm hoa được chỉ định là di tích tự nhiên và là điểm nổi bật của công viên. Đến đây du khách không khỏi choáng ngợp trước cảnh đẹp nơi đây, một bầu trời đầy hoa giống như một bản giao hưởng đầy màu sắc từ sắc tím, trắng, vàng, xanh, hồng vừa rực rỡ, kiêu sa, quý phái vừa dịu dàng và mộng mơ.

Cây hoa tử đằng 150 tuổi tại công viên Ashikaga 

Năm 2014 CNN bình chọn công viên Ashikaga là 1 trong 10 điểm đến trong mơ trên thế giới và CNN cho rằng cây hoa tử đằng 150 tuổi trông gần giống với cây Linh Hồn trong siêu phẩm bom tấn Avatar. Đặc biệt buổi tối khi tất cả các dàn hoa tử đằng được thắp sáng du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hoa viên Ashikaga thật lộng lẫy, tráng lệ.

Những dàn hoa tử đằng được thắp sáng lộng lẫy

Ngoài hoa tử đằng ra khi đến đây bạn sẽ được thưởng thức những chiếc kem màu tím và các loài hoa khác đang khoe sắc.

Những chiếc kem màu tím giống màu hoa tử đằng phục vụ cho lễ hội hoa.

Mùa hè tại công viên Ashikaga.