THỂ THAO

Women’s Volleyball Nations League 2023: Trung Quốc, Nhật Bản an toàn; Hàn Quốc thất bại thảm hại ở tuần thứ 2

Nhi Phan • 19-06-2023 • Lượt xem: 5103
Women’s Volleyball Nations League 2023: Trung Quốc, Nhật Bản an toàn; Hàn Quốc thất bại thảm hại ở tuần thứ 2

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới (VNL) 2023 vừa kết thúc tuần thi đấu thứ 2 tại Trung Quốc và Brazil. Châu Á chỉ còn 2 đại diện góp mặt trong 8 đội chung cuộc là Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, Hàn Quốc chưa có trận thắng nào sau 2 tuần tranh tài. 

Xem thêm:
Women’s Volleyball Nations League 2023: Trận ra quân đối lập của các đội tuyển châu Á
Women's Volleyball Nations League 2023: 3 đại diện châu Á vào top, ĐKVĐ rớt hạng sau 1 tuần tranh tài

Sau khi kết thúc tuần thứ 2 thì bảng xếp hạng có sự thay đổi rõ rệt khi các đội tuyển thay đổi đội hình mang đến những “con tướng” mạnh với mục tiêu giành lấy điểm số. Nếu như tuần đầu tiên Ba Lan, Mỹ và Trung Quốc là 3 đội toàn thắng thì đến tuần này họ cũng phải nếm trải “mùi vị” thất bại. Hiện tại, đội dẫn đầu và có phong độ tốt nhất là Ba Lan với 4  trận thắng và chỉ để thua các cô gái Hà Lan.

Trung Quốc, Nhật Bản an toàn

Trung Quốc hiện là đội bóng châu Á dẫn đầu về thành tích tại giải đấu lần này. Trải qua 2 tuần thi đấu khốc liệt, các tỷ tỷ Trung Hoa có được 18 điểm, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Với tuần thi đấu này, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Cai Bin phải đối mặt với đương kim vô địch Ý, Ba Lan, Bulgaria và Canada. Trước 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn thì Li Yingying cùng đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ có được điểm số ở 2 trận đấu này. Cụ thể, Trung Quốc có chiến thắng 3-0 và 3-1 trước Canada và Bulgaria. Thi đấu bản lĩnh, sự vượt trội về kỹ năng và tinh thần đồng đội là diễn biến chung của đoàn quân Cai Bin trong các set đấu với Canada và Bulgaria. 


Trung Quốc tụt 2 hạng khi kết thúc tuần thi đấu thứ 2. 

Tuy nhiên, các cô gái châu Á vẫn phải “ngã mũ” trước những chị đại châu Âu. Đang trên đà đỉnh cao nhưng các cầu thủ Trung Quốc vẫn không thể tạo ra bất ngờ trước Ba Lan và Ý khi để thua đến 5 set đấu. Trong đó, trận đấu với Ba Lan diễn ra chóng vánh khi họ đã có được thắng lợi chỉ với 3 set đấu (20-25, 23-25, 22-25). Kết thúc tuần 2 là 5 set đấu hấp dẫn và đầy kịch tính giữa Trung Quốc và các cô gái thành Vatican. Mặc dù cố gắng giành chiến thắng ở set 2 và 4 nhưng với sự mờ nhạt từ các mũi công và chuyền 2 không chắc chắn thì việc để thua Ý ở set thứ 5 là điều khó tránh khỏi. 

Li Yingying vẫn là cái tên nổi bật nhất trong hàng công của Trung Quốc. Cầu thủ 23 tuổi hiện đứng thứ 3 hạng mục ghi điểm nhiều nhất (156 điểm) và thứ 2 hạng mục ghi điểm tấn công tốt nhất (138 điểm) sau 2 tuần của VNL 2023.

Giống với Trung Quốc, Nhật Bản cũng nhận 2 thất bại ở vòng thi đấu này. Dù vậy nhưng các cô gái xứ sở hoa anh đào vẫn nằm trong nhóm những đội an toàn với 16 điểm và cách hạng 8 là đương kim vô địch Ý 4 điểm. Nhật Bản có 2 chiến thắng trong tuần nay, họ đánh bại được đối thủ yếu hơn là Hàn Quốc chỉ 3 set với tỉ số cách biệt (25-18, 25-13, 25-19). 


Ishikawa và đồng đội tạo ra bất ngờ trước Mỹ. 

Ngày cuối của vòng đấu này thầy trò HLV Manabe tạo ra bất ngờ trước đội tuyển mạnh hạng 3 thế giới Mỹ với 5 set đấu vô cùng hấp dẫn khi họ quyết tâm giành lấy điểm số tăng thêm phần trăm vào vòng chung kết. Không chỉ vậy các tuyển thủ nữ Nhật bản còn là đội đầu tiền cắt đứt chuỗi bất bại của Mỹ tại giải đấu năm nay. Nhật Bản đang thể hiện tốt với những chủ công chất lượng nhưng các vị trí libero và chuyền 2 đang gặp phải vấn đề và cần cải thiện sau khi phải nhận 2 kết quả thua đáng tiếc trước Serbia và Đức. 

Thái Lan nhường hạng cho ĐKVĐ Ý

Thái Lan gây nhiều nuối tiếc khi họ có phong độ thi đấu tuyệt vời ở tuần đầu, được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở giải đấu này nhưng khi bước sang tuần thi đấu 2 thì các cô gái xứ sở chùa vàng không có một chiến thắng nào để nâng cao điểm số và trụ hạng. Thất bại trước Đức, Mỹ, Serbia và Croatia thì hiện đại diện Đông Nam Á đang dừng chân ở hạng 13 với vỏn vẹn 8 điểm, vì vậy hạng 8 mà Thái Lan đạt được ở tuần 1 đã rơi vào tay của Ý khi họ có thành tích nổi bật ở tuần 2. Trước các đối thủ mạnh như Đức, Mỹ và đối thủ vừa tầm như Serbia thì việc để thua cũng không có gì bất ngờ với người hâm mộ nhưng đối với Croatia – đội bóng được đánh giá là yếu nhất VNL 2023 mùa này lại chiến thắng Thái Lan chỉ với 3 set đấu dễ dàng (17-25, 21-25, 20-25). Với phong độ hiện tại Thái Lan khó có thể vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Hà Lan hay Nhật Bản ở tuần 3 để tiến vào vòng tiếp theo. 


Thái Lan vẫn là niềm tự hào của bóng chuyền Đông Nam Á khi góp mặt tại VNL 2023. 

Hàn Quốc thất bại thảm hại 

Đàn em của Kim Yeon Kyung nhận chuỗi bại trận liên tiếp tại VNL 2023, đồng nghĩa với việc Hàn Quốc là đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu năm nay khi vẫn còn 1 tuần tranh tài. Có 25 set đấu diễn ra trong 2 tuần nhưng Hàn Quốc chỉ chiến thắng 1 set trước đội tuyển Đức và để thua đến 24 set ở 8 trận đấu. Trước đội bóng được đánh giá thấp hơn như Croatia thì Hàn Quốc vẫn không thể nào đánh bại. Thiếu những “con át chủ bài” như Kim Yeon Kyung, cặp chị em họ Lee (Lee Jea Jung, Lee Dea Jung) thì phong độ của đội tuyển Hàn Quốc thật sự đáng lo ngại không chỉ ở giải VNL mà còn các giải đấu khác sắp sửa diễn ra. 


Đặt mục tiêu có được 3 trận thắng tại VNL 2023 nhưng có lẽ điều này sẽ rất khó khăn với các cô gái Hàn Quốc. 

Dù thất bại thảm hại ở VNL năm nay nhưng Hàn Quốc vẫn là team core nên họ vẫn được suất thi đấu ở mùa giải VNL tiếp theo. Với chuỗi trận thua hiện tại thì Hàn Quốc đã tụt 6 hàng trên bảng xếp hạng FIVB, thấp nhất lịch sử với hạng 33.