ĐỜI SỐNG

World Cup 2022: LĐBĐ Đức triệu tập cuộc họp khẩn

DDVN • 03-12-2022 • Lượt xem: 204
World Cup 2022: LĐBĐ Đức triệu tập cuộc họp khẩn

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã sắp xếp một cuộc họp giải quyết khủng hoảng vào đầu tuần tới sau khi tuyển quốc gia bị loại đầy thất vọng tại vòng bảng World Cup 2022.

Chủ tịch DFB, Bernd Neuendorf muốn HLV tuyển Đức, Hansi Flick và giám đốc của đội, Oliver Bierhoff giải thích về thất bại tại World Cup 2022 ở Qatar. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng 4 lần vô địch thế giới bị loại ở vòng bảng.


Tuyển Đức gây thất vọng tràn trề ở World Cup 2022

“Chúng tôi thực sự thất vọng. Việc bị loại sớm lần này vô cùng đau đớn. Tôi hy vọng các thành viên ban huấn luyện và quản lý đội tuyển sẽ giải trình nguyên nhân ban đầu về giải đấu này và cũng đưa ra các quan điểm cho tương lai, bởi vì EURO sẽ được tổ chức tại đất nước của chúng tôi vào năm 2024”, ông Neuendorf hôm 2.12 nói với các phóng viên tại sân bay Doha, nơi toàn đội đang chuẩn bị về nước.

Người đứng đầu DFB cũng yêu cầu phân tích về sự phát triển của tuyển Đức kể từ World Cup 2018, giải đấu mà Đức cũng về nước sau vòng bảng. “Đó là những yêu cầu ban đầu. Chừng nào chưa có chính xác về các nguyên nhân, Flick vẫn đảm nhiệm HLV tuyển quốc gia. Bản thân ông ấy đã bày tỏ việc muốn ở lại ngay sau khi đội tuyển Đức bị loại”, chủ tịch DFB nhấn mạnh thêm.


HLV Flick vẫn chưa đảm bảo tiếp tục giữ ghế

Thật vậy, dù nằm ở bảng E World Cup 2022 không quá khó khăn với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica, nhưng “Cỗ xe tăng Đức” đã gây thất vọng khi bị loại. Họ ra quân với thất bại sốc 1-2 trước Nhật Bản, rồi chật vật hòa Tây Ban Nha (1-1) và thắng 4-2 trước Costa Rica. Kết quả này khiến tuyển Đức chỉ đứng thứ 3 ở bảng E dù cùng có 4 điểm như Tây Ban Nha nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (Nhật Bản đứng đầu với 6 điểm).

Ở vòng 16 đội, tuyển Nhật Bản sẽ gặp đương kim á quân Croatia vào lúc 22 giờ ngày 5.12, còn Tây Ban Nha đụng độ Ma Rốc lúc 22 giờ ngày 6.12.


Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn