ĐỜI SỐNG

World Cup 2022: Lối đá kỷ luật chặt chẽ hay lối đá tấn công đa dạng sẽ lên ngôi?

Huyền Hân • 11-12-2022 • Lượt xem: 271
World Cup 2022: Lối đá kỷ luật chặt chẽ hay lối đá tấn công đa dạng sẽ lên ngôi?

World Cup 2022 đã bước vào giai đoạn cuối, 4 cái tên xuất sắc nhất với 2 cặp đấu bán kết Argentina - Croatia và Pháp - Ma Rốc. Cuộc chám trán của 2 lối đá khác biệt: phòng ngự kỷ luật và tấn công phóng khoáng.

Nhìn vào 4 cái tên xuất sắc nhất trong World Cup 2022 lần này, chúng ta thấy rõ sự phân chia khá rõ hai lối chơi khá khác biệt với Argentina và Pháp luôn có lối đá tấn công đa dạng, còn Croatia và Ma Rốc thì luôn có lối chơi phòng ngự chặt chẽ kỷ luật. Cuộc đối đầu ở bán kết hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn.

Lối chơi có tính tổ chức

Nhìn vào hành trình của Ma Rốc và Croatia chúng ta đều chắc chắn phải nể phục khi đây là 2 đội bóng chưa thua trong World Cup lần này và điều đặc biệt là cả 2 cùng nằm bảng F. Mặc dù bước vào World Cup 2022 với tư cách Á quân nhưng Croatia chưa bao giờ được đánh giá cao bởi dàn cầu thủ không quá nổi trội. 

Nhưng Croatia luôn là vậy, cố gắng từng trận và từ từ tiến sâu theo cái cách của họ đã từng làm tại 2018. Dù không có những tên tuổi nổi bật, nhưng nhờ lối chơi có tính tổ chức cao, chặt chẽ và kỷ luật, Croatia luôn khiến đối thủ phải gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tinh thần thi đấu kiên cường bền bỉ cùng tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh của Croatia. 

Với Ma Rốc việc có mặt tại trận bán kết là cột mốc lịch sử không chỉ cho đất nước Ma Rốc mà còn của cả châu Phi. Đây là lần đầu tiên một đội bóng châu Phi lọt vào bán kết World Cup. Ma Rốc luôn biết người ta, luôn chọn lối đá phù hợp cho chính mình. Phải nói rằng, lối chơi  của ĐT Ma Rốc là vô cùng khó chịu. Họ chọn lối đá phòng ngự chặt chẽ khiến cho đối thủ không thể triển khai bóng tấn công được. 

Chiến thuật của Ma Rốc đã khắc chế những đội bóng mạnh về tấn công và việc tấn công không được gây nên sự nôn nóng cho đối thủ và đó là cơ hội Ma Rốc ra đòn "triệt" đối phương. Nên nhớ,với việc giữ sạch lưới ở trận thắng Bồ Đào Nha, Ma Rốc đã tiến vào bán kết World Cup 2022 với thành tích giữ sạch lưới 4 trong 5 trận và chỉ nhận một bàn thua trong trận đấu với Canada, và bàn thua duy nhất đó chỉ đến từ một pha phản lưới nhà của hậu vệ Naif Aguerd. 

Như vậy hiện chưa có cầu thủ đội nào sút tung lưới của thủ môn Ma Rốc. Ma Rốc tổ chức lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhưng không hề thụ động, Ma Rốc luôn có những pha tấn công cực kỳ sắc nét. Tại bán kết Ma Rốc sẽ tiếp tục gặp một ông kẹ nữa đó là Pháp. Nhưng có lẽ Ma Rốc bây giờ không ngán bất kỳ đối thủ nào, sẵn sàng đối đầu bằng lối chơi mà họ đã định hình và đang mang lại thành công cho họ.

Lối chơi tấn công đa dạng 

Argentina luôn là vậy, luôn chọn lối đá tấn công. Với Argentina họ luôn lấy công làm thủ. Argentina thi đấu luôn liên tục dồn ép đối thủ ngay trên phần sân nhà. HLV Scaloni của Argentina ưa lối chơi kiểm soát bóng vượt trội, dựa vào kỹ thuật của các cầu thủ như Messi, De Paul, Alvarez, Di Maria…Lối chơi tấn công phối hợp ngắn kết hợp với những pha xử lý bóng khéo léo là điều đặc biệt ở Argentina. Các vũ công tango luôn khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ cũng như hào hứng khi xem Argentina thi đấu. 

Và phải nói rằng hàng công Argentina trong kỳ World Cup 2022 lần này cân bằng hơn hẳn so với những giải đấu lớn trước đây khi không phải dựa quá nhiều vào Messi, Martinez và De Paul thi đấu khá xuất sắc. Lối chơi tấn công của Argentina cũng đa dạng và nhiều màu sắc hơn.

Là nhà đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Pháp được đánh giá cực cao trong giải đấu lần này. Và với những gì đã thể hiện, Mbappe cùng các đồng đội đang từng bước bảo vệ ngôi vô địch. Dưới bàn tay của HLV Didier Deschamps, các cầu thủ Pháp thi đấu linh hoạt, họ có thể đồng loạt tấn công nhưng cũng có thể cùng nhau phòng ngự. Các pha tấn công của Pháp cũng khá đa dạng cùng với khả năng săn bàn đáng nể của Mbappe và Giroud khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ. 

Pháp muốn chiến thắng thường dựa vào khả năng tấn công của hàng công bởi hàng hậu vệ thường thi đấu không tốt và hầu như tất các trận đấu vừa qua Pháp đều bị thủng lưới. Hàng công khá mạnh đối đầu với một hàng thủ Ma Rốc chỉ 1 bàn thủng lưới (pha phản lưới nhà) chắc chắn là trận cầu cực kỳ hấp dẫn.

Trường phái lối đá nào sẽ tiến vào chung kết World Cup 2022?