THỂ THAO

World Cup nữ 2023: Chơi đôi công, Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Bồ Đào Nha

Hoàng Sơn • 28-07-2023 • Lượt xem: 1223
World Cup nữ 2023: Chơi đôi công, Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Bồ Đào Nha

Chiều ngày 27/7, tại lượt trận thứ 2 bảng E - World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam dù thi đấu nỗ lực nhưng đã không thể tạo nên bất ngờ trước ĐT nữ Bồ Đào Nha khi để thua chung cuộc với tỉ số 0-2.

Xem thêm:

HLV Mai Đức Chung: ‘ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Bồ Đào Nha’

Kết quả vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2023: Công An Hà Nội cũng cố ngôi đầu, HAGL chính thức trụ hạng sớm 3 vòng đấu

Trước trận đấu này, ĐT nữ Bồ Đào Nha đang xếp vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi ĐT nữ Việt Nam chỉ đứng hạng 32 thế giới. Cả hai đều là những đội bóng có lần đầu tham dự World Cup nữ. Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực cũng như khả năng chơi bóng quyết liệt. 

Tưởng chừng ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công với ĐT nữ Bồ Đào Nha như trận gặp ĐT nữ Mỹ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chính các cô gái “cờ đỏ sao vàng” mới là những người chơi ép sân.


ĐT nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Dù vậy, điều này đã khiến hàng phòng ngự của chúng ta luôn rơi vào thế báo động khi liên tục để lộ ra những khoảng trống. Đến phút thứ 7, điều người hâm mộ Việt Nam không mong chờ cũng đã đến. Từ pha đi bóng ở bên cánh phải, Lucia Alves căng ngang để cho Velosa Encarnacao đệm lòng cận thành, khiến thủ thành Kim Thanh không có một cơ hội nào cản phá, mở tỉ số 1-0 cho ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 21, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Lần này đến lượt Francisca Nazareth có pha lẻn xuống vô cùng thoải mái để rồi tung ra cú dứt điểm, đánh bại thủ thành Kim Thanh.

Dẫn trước 2 bàn, ĐT nữ Bồ Đào Nha chơi bóng vô cùng tự tin và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Điều này giúp họ sau đó liên tục có những cơ hội vô cùng “ngon ăn”. Tuy nhiên, sự tập trung của Kim Thanh đã giúp khung thành của các cô gái áo trắng không phải nhận thêm bàn thua ở trong 45 phút đầu tiên.


Thủ thành Kim Thanh vẫn thể hiện được sự xuất sắc trong trận đấu này.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, vẫn là thế trận một chiều dành cho đại diện châu Âu. Nếu không có sự may mắn của cột dọc cũng như sự xuất sắc của thủ thành số 1 của ĐT nữ Việt Nam, có lẽ các cô gái chúng ta phải nhận thêm những bàn thua.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam để thua với tỉ số 0-2 và chính thức bị loại tại World Cup nữ 2023 sau 2 thất bại. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn 1 trận đấu cuối gặp ĐT nữ Hà Lan diễn ra vào ngày 1/8 tới.


Các cổ động viên có mặt trên sân để ủng hộ ĐT nữ Việt Nam.

Trong khi đó với ĐT nữ Bồ Đào Nha, cơ hội đi tiếp của họ là vẫn còn. Ở lượt đấu tới, nếu tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng trước ĐT Mỹ, thì họ sẽ loại chính đối thủ để có mặt tại vòng 1/8.