GIẢI TRÍ

Xuân Nghi – Xuân Mai: Tuổi thơ của trẻ em Việt và con đường đi khác biệt sau ánh hào quang

Thu Hằng • 31-10-2023 • Lượt xem: 2261
Xuân Nghi – Xuân Mai: Tuổi thơ của trẻ em Việt và con đường đi khác biệt sau ánh hào quang

Khi mà Internet còn chưa tung hoành như hiện tại, con nít thời chưa biết mở YouTube để xem “Gangnam Style” hay “Baby Shark” thì những chiếc đĩa nhạc thiếu nhi trở thành cầu nối tiếp cận âm nhạc đơn giản hiệu quả. Và nhắc đến thời âm nhạc còn được thể hiện qua những chiếc đĩa CD thì hai gương mặt nổi bật trong số đó phải kể đến là bé Xuân Mai và bé Xuân Nghi, những ngôi sao nhí mà người người nhà nhà điều biết và điều thuộc nằm lòng các ca khúc của cả hai.

Hai cái tên Xuân Nghi và Xuân Mai vì rất nhiều lí do mà luôn song hành cùng nhau: cùng độ tuổi, cùng có tuổi thơ nổi tiếng, cùng đi du học sau khi nổi tiếng,… thế nhưng lý do lớn nhất là vì cả hai đều là một phần tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam.


Xuân Mai và Xuân Nghi lúc nhỏ

Hai “ngôi sao nhí” một thời và quyết định du học khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Xuân Mai sinh năm 1995 có bố là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Lúc gần 2 tuổi, gia đình có thực hiện một CD cho Xuân Mai để làm kỉ niệm nhưng không ngờ CD lại được đón nhận nồng nhiệt. Sau đó, Xuân Mai được bố mẹ cho đi biểu diễn nghệ thuật và thực hiện CD album mang tên “Con cò bé bé”. Thậm chí thời điểm đó, không có nghệ sĩ nào có thể vượt mặt bé Xuân Mai về tần suất xuất hiện, làm show, ra album, ra MV. 

Độ tuổi lên 5, lên 6 Xuân Mai trở thành “ca sĩ quốc dân” có độ phủ sóng toàn quốc và được mọi lứa tuổi yêu mến, nhà nhà, người người đều biết đến Xuân Mai và các bài hát của cô bé. Thừa thắng xông lên, Xuân Mai dưới sự định hướng của ba mẹ, cô bé tiếp tục cho ra mắt các phần tiếp theo của album “Con cò bé bé”, để có đủ lượng bài hát cho các album ngoài các ca khúc thiếu nhi quen thuộc đã phát hành Xuân Mai còn được các nhạc sĩ sáng tác riêng các ca khúc mới, thậm chí cô bé còn học hát tiếng Anh, tiếng Hoa và cover các ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng phù hợp với lứa tuổi.

Xuân Nghi cũng được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, có bố là nhạc sĩ Duy Thoán, mẹ là ca sĩ Minh Ngọc, năm 3 tuổi cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát khi có thể hát chuẩn các ca khúc tiếng Việt lẫn tiếng Anh mà cô bé yêu thích. Dù mức độ phủ sóng và độ nổi tiếng không bằng Xuân Mai nhưng Xuân Nghi vẫn là giọng ca nhí có thành tích đáng gờm cho đến hiện tại. Ở tuổi lên 5 Xuân Nghi được gia đình cho đi diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ ở Sài Gòn. Các năm tiếp theo đó, Xuân Nghi vẫn sinh hoạt văn nghệ đều đặn ở các sân khấu, các chương trình truyền hình, các câu lạc bộ. Nếu bé Xuân Mai hoạt động tích cực ở mảng liveshow thì Xuân Nghi lại là sao nhí quen mặt tại các chương trình truyền hình và âm nhạc dành cho thiếu nhi.

Năm 9 tuổi, Xuân Nghi cho ra mắt album đầu tay mang tên “Xuân Nghi – Tiếng hát thiên thần nhỏ”, trong năm năm tiếp theo cô bé ra mắt liên thêm 4 album cá nhân. Năm 16 tuổi, để đánh dấu hành trình mới, cũng là lời chào dành cho khán giả trước khi lên đường sang Mỹ định cư và du học, Xuân Nghi ra mắt album “Nghi 16”. Album tuy không quá thành công về mặt thương mại tuy nhiên lại thành công ở việc giúp khán giả biết đến hình ảnh một Xuân Nghi đã lớn và không còn là cô bé Xuân Nghi chỉ hát nhạc thiếu nhi như trước nữa.
Tuy cũng có tuổi thơ nổi tiếng và từng là thần tượng của rất nhiều khán giả Việt thế nhưng sau hơn 10 năm sang nước ngoài định cư cả Xuân Nghi và Xuân Mai đều có những định hướng riêng cho bản thân. 

Xuân Mai: Màn “comeback” không thành công và cuộc sống an yên bên gia đình nhỏ

Sau khi bố mẹ chia tay, Xuân Mai sang nước ngoài định cư từ năm 9 tuổi cùng em trai và mẹ. Để tập trung cho việc học tập ở nơi ở mới, Xuân Mai rút dần khỏi showbiz và hạn chế tối đa các hoạt động nghệ thuật, chỉ thi thoảng xuât hiện trên các chương trình khi có thời gian rảnh tại hải ngoại. Điều này khiến các khán giả nhanh chóng quên mất bé Xuân Mai tích cực tham gia âm nhạc trước kia. Cộng thêm thời gian này, nhạc trẻ bắt đầu nở rộ, các ca sĩ trẻ đồn dập tấn công Vpop, cộng thêm các chương trình âm nhạc, tìm kiếm tài năng cũng đa dạng hơn khiến con cò bé bé năm nào chỉ được nhớ đến thông qua các đĩa CD cũ.

Năm 2009 sau thời gian ổn định cuộc sống, Xuân Mai trở lại showbiz với đêm diễn 40 đêm tại các tỉnh phía Bắc. Cuối năm 2010, đầu năm 2011, bé Xuân Mai tiếp tục dự án quay trở lại showbiz bằng hình ảnh trưởng thành của tuổi 15 và ra mắt album vol.1 “Cò lớn – Mong thế giới bình yên”. 


Xuân Mai ra mắt album đánh dấu sự trở lại ở tuổi 15, tuy nhiên, nhiều khán giả đã không còn nhận ra bé Xuân Mai ngày nào

Tuy nhiên, sự trở lại của Xuân Mai không đạt được thành công như mong đợi bởi nhiều lý do. Lý do đầu tiên phải kể đến chính là hình ảnh trưởng thành của Xuân Mai, khán giả không chấp nhận một bé Xuân Mai phổng phao, gợi cảm, hát về tình yêu ở tuổi 15. Thậm chí nhiều khán giả còn hoài nghi về Xuân Mai thật hay giả khi ra mắt. Lần comeback không thành công ảnh hưởng nhiều đến quyết định quay trở lại với âm nhạc của Xuân Mai. Sau đó, Xuân Mai gần như mât tích cho đến khi hình ảnh cô bé tốt nghiệp bên bạn trai tại Mỹ được công khai trên mạng xã hội. Bẵng đi một thời gian nữa, Xuân Mai gây sốc cho khán giả khi công khai thông tin đã kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Thông tin được tung ra làm khán giả hết sức bất ngờ, không chỉ việc làm mẹ quá sớm mà ngoại hình của bé Xuân Mai cũng được bàn tán xôn xao.


Xuân Mai cùng chồng và 3 con tại Mỹ

Qua thời gian, tuy chưa từng một lần chính thức lên tiếng về sự chọn lựa cuộc sống ở thời điểm hiện tại, thế nhưng thông qua những mối quan hệ thân thiết của Xuân Mai, hiện tại cô đang có một cuộc sống an yên cùng gia đình. Mẹ Xuân Mai từng chia sẻ về cuộc sống của con gái rằng vì nhà không đông người nên cả gia đình khuyến khích Xuân Mai sinh nhiều con để vui cửa vui nhà, tới thời điểm hiện tại Xuân Mai đã là mẹ của 3 đứa con ở tuổi 24. Kể từ khi kết hôn, Xuân Mai cùng chồng cũng bận rộn với công việc tại ngân hàng, tuy nhiên, cô bé Xuân Mai ngày nào đang rất hạnh phúc với lựa chọn này của mình.

Xuân Nghi: Chọn gắn bó với âm nhạc và hình ảnh mới được lòng khán giả

Kể từ sau khi Xuân Mai ra nước ngoài định cư Xuân Nghi nhận được sự chú ý nhiều hơn, cũng thời điểm đó được xem là điểm nổi tiếng của Xuân Nghi. Hoạt động nghệ thuật đến năm 16 tuổi, Xuân Nghi cũng rút dần khỏi showbiz để ra nước ngoài định cư và học tập. Tuy nhiên, Xuân Nghi lại tiếp tục gắn bó với nghệ thuật khi chọn học chuyên ngành Music Industry (chuyên về sản xuất và kinh doanh âm nhạc) tại trường University of Southern California (USC), một trường trong top 25 ngôi trường lớn nhất tại Mỹ.


Xuân Nghi theo học tại University of Southern California (USC), một ngôi trường nổi tiếng tại Mỹ

Trong quá trình theo học tại trường, ngoài việc hoàn thành các bài học, Xuân Nghi còn chăm chỉ luyện tập và nâng cao kĩ năng ở nhiều khía cạnh nghệ thuật như đàn, hát, sáng tác, hoà âm, phối khí,… Thông qua trang cá nhân cũng như trang Yotube của mình cô thường xuyên cập nhật cuộc sống tại Mỹ. Vốn là cô nàng năng động, Xuân Nghi còn chăm chỉ cover nhiều ca khúc và update thường xuyên lên mạng xã hội, chính điều này đã giúp khán giả không quên đi hình ảnh một cô bé Xuân Nghi yêu âm nhạc năm nào.

Năm 2017, Xuân Nghi khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia hát nhạc phim cho “Anh em siêu quậy”, lần trở về Việt Nam khi đó, Xuân Nghi còn tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ để gặp mọi người. Hình ảnh đậm chất Mỹ với mái tóc bạch kim, bốt cao cổ, áo khoác jean bụi bặm cùng việc thoải mái chia sẻ về tình yêu với bạn trai tại Mỹ của Xuân Nghi khiến nhiều khán giả bất ngờ xen lẫn thích thú. Mặc dù không còn là bé Xuân Nghi dễ thương của ngày xưa nhưng sự thay đổi của Xuân Nghi lại nhận được sự ủng hộ từ khán giả, đa số cho rằng hình ảnh trẻ trung, hợp thời của Xuân Nghi không chỉ phù hợp với bản thân cô mà còn bắt đúng thị hiếu của khán giả.


Hình ảnh trưởng thành của Xuân Nghi nhận được sự ủng hộ của khán giả bên cạnh đó phong cách âm nhạc đậm chất Tây của cô cũng nhận được đánh giá cao từ người nghe

Mùa hè năm 2019 Xuân Nghi đánh úp khán giả bằng một single rất gì và này nọ mang tên “Summer Night”. Chọn thể loại Pop/Hip Hop không theo số đông lại được phối lạ tai theo Style Âu Mỹ nên “Summer Night” gây ấn tượng không nhỏ cho khán giả khi ra mắt. Lần quay trở lại năm đó, Xuân Nghi còn tích cực xuất hiện tại các chương trình truyền hình được yêu thích với ngoại hình bắt mắt và thời thượng, Xuân Nghi lại một lần nữa ghi điểm với khán giả quê nhà.

Chỉ vài tháng sau cô nàng tung tiếp MV “Không thể hết buồn” kết hợp cùng giọng ca trẻ Hoàng Thống của nhóm The Sheep, với ca từ rất trend, đánh trúng tâm lý các bạn trẻ ca khúc cũng gây được tiếng vang nhất định. , Xuân Nghi tiếp tục tung ca khúc thứ 3 mang tên “Umakeme”, với chất nhạc RnB cùng lời bài hát lãng mạn, single thứ 3 của Xuân Nghi nhận được đánh giá cao của khán giả yêu nhạc trong nước dù không quảng bá.


Sau khi tốt nghiệp đại học Xuân Nghi làm việc ở nhiều vị trí trong các công ty nghệ thuật

Tại Mỹ, cô ca sĩ sinh năm 1994 cũng chăm chỉ thử qua nhiều vai trò ở nhiều công ty làm về nghệ thuật sau khi tốt nghiệp. Hiện cô đang giữ vai trò Giám đốc âm nhạc cho một công ty về giải trí tại Mỹ, cô cũng vừa cho ra mắt chương trình “Home for the Holidays” ở vị trí mới này. 

Mặc dù chọn cho mình những lối đối lập nhau, thế nhưng, Xuân Nghi cho biết cả cô và Xuân Mai đều luôn theo dõi và ủng hộ quyết định của nhau. Cho đến cuối cùng thì chẳng có quyết định nào là đúng đắn hay không đúng đắn cả, cái đáng quan tâm là quyết định ấy có thật sự khiến người chọn lựa hạnh phúc hay không mà thôi. Và quan trọng cả Xuân Mai hay Xuân Nghi đều đang rất hạnh phúc với quyết định của mình.