ĐỜI SỐNG

Ý nghĩa ẩn chứa đằng sau thiết kế của 7 sân vận động mới tại World Cup Qatar 2022

Nguyễn Hậu • 02-11-2022 • Lượt xem: 710
Ý nghĩa ẩn chứa đằng sau thiết kế của 7 sân vận động mới tại World Cup Qatar 2022

Chi phí đầu tư cho World Cup 2022 lên tới 220 tỉ USD với 7 sân vận động mới ở Qatar khiến báo chí phương Tây phải dùng những từ hoa mỹ như choáng ngợp, tráng lệ hay hiện đại bậc nhất để mô tả. Thiết kế của 7 sân vận động mới này cũng ẩn chứa nhiều ý nghĩa văn hóa.

1. Sân vận động Al Bayt

Sân vận động Al Bayt, còn được gọi là sân vận động Al Khor, là một trong những sân vận động mới khai trương gần đây được xây dựng để làm địa điểm thi đấu cho World Cup 2022 tại Qatar.

Sân vận động Al Bayt nằm ở rìa phía đông nam của thành phố nhỏ Al Khor City, đây là sân vận động FIFA World Cup duy nhất không nằm ở khu vực Doha rộng lớn. Thành phố Al Khor nằm trên Vịnh Persion cách Doha khoảng 40 km về phía bắc. Sân vận động Al Bayt bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2015, chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Thiết kế của sân vận động phản ánh bên trong một chiếc lều Bedouin: màu đỏ, trắng và đen. Những chiếc lều này cũng là nơi lấy tên của sân vận động. Mái có thể thu vào, đóng mở trong 20 phút.

Sân vận động Al Bayt có chi phí đầu tư 674 triệu đô la, có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, được chia thành ba tầng. Sau World Cup, tầng cao nhất sẽ bị xóa bỏ, giảm sức chứa xuống còn 32.000 chỗ ngồi.

Trong thời gian diễn ra World Cup, sân vận động sẽ tổ chức một số trận đấu vòng bảng đầu tiên, bao gồm trận khai mạc và vòng 16 đội, trận tứ kết và bán kết.

2. Sân vận động Al Janoub

Sân vận động Al Janoub, còn được gọi là sân vận động Al Wakrah, là một sân vận động mới được khai trương gần đây ở thị trấn Al Wakrah, được xây dựng để phục vụ như một trong những địa điểm thi đấu của World Cup 2022 tại Qatar.

Sân vận động này là một phần trong nỗ lực đăng cai World Cup của Qatar, và vào năm 2013, các kế hoạch cụ thể đã được đưa ra. Những công việc chuẩn bị đầu tiên để chuẩn bị xây dựng công trường đã được bắt đầu vào năm 2014, nhưng phải đến năm 2016, các công trình xây dựng thực tế mới được khởi công.

Sân vận động dự kiến ​​hoàn thành vào quý cuối cùng của năm 2018, nhưng một số sự chậm trễ đã đẩy điều đó sang năm 2019. Sân vận động Al Janoub chính thức mở cửa vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 có mức đầu tư là 286 triệu đô la, sức chứa 40.000 chỗ ngồi.

Sân vận động Al Janoub được thiết kế bởi Zaha Hadid Architects. Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ vỏ của những chiếc thuyền đánh cá ngọc trai dhow truyền thống, phần mái đối xứng gồm ba lớp vỏ là đặc điểm nổi bật. 

3. Sân vận động Ahmad Bin Ali

Sân vận động Ahmad Bin Ali, còn được gọi là Sân vận động Al Rayyan, sức chứa 40.000 chỗ ngồi là một trong những địa điểm thi đấu của World Cup 2022 tại Qatar. Nó mở cửa vào năm 2020.

Sân vận động được xây dựng thay cho Sân vận động Ahmad Bin Ali cũ, sân nhà của Al Rayyan SC. Ban đầu kế hoạch là mở rộng và cải tạo sân vận động hiện tại, nhưng cuối cùng họ đã xây dựng hoàn toàn một sân vận động mới.

Vào năm 2014, sân vận động cũ được phá bỏ và các công việc chuẩn bị cho sân vận động mới được bắt đầu. Các thiết kế cuối cùng đã được trình làng vào năm 2015, và công trình nền móng bắt đầu khởi công vào cuối năm 2016. 

Sân vận động Ahmad Bin Ali chính thức mở cửa vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, sân vận động sẽ có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, với chi phí đầu tư là 247 triệu đô la. Sau World Cup, gần một nửa trong số đó sẽ bị loại bỏ một lần nữa,vì vậy sức chứa còn lại là 21.000.

Đặc điểm nổi bật của sân vận động Ahmad Bin Ali là mặt tiền kết hợp nhiều biểu tượng khác nhau của văn hóa Qatar và được lấy cảm hứng từ những cồn cát của sa mạc gần đó.

Trong thời gian diễn ra World Cup, sân vận động này sẽ tổ chức 5 trận đấu vòng bảng đầu tiên và một trận đấu vòng 16 đội.

4. Sân vận động Thành phố giáo dục

Sân vận động Thành phố giáo dục, còn được gọi là sân vận động Quỹ Qatar, là một trong những địa điểm thi đấu của World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar. Sân vận động Thành phố giáo dục là sân vận động World Cup thứ ba sẽ được hoàn thành.

Các kế hoạch cho sân vận động đã được đưa ra như một phần trong chiến dịch đăng cai World Cup của Qatar. Công tác chuẩn bị mặt bằng được khởi công từ năm 2014, nhưng phải đến cuối năm 2016, công tác làm móng thực tế mới được khởi công. Sân vận động lần đầu tiên được dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2019, nhưng đã bị trì hoãn đến năm 2020. Nó chính thức mở cửa vào ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Sân vận động Thành phố giáo dục được thiết kế để phản chiếu một viên kim cương trên sa mạc. Sân vận động sẽ có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi. Sau giải đấu, sức chứa sẽ giảm một nửa xuống còn 20.000 chỗ ngồi.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, sân vận động sẽ tổ chức 5 trận đấu vòng bảng đầu tiên, một trận đấu vòng 16 và một trận tứ kết. 

5. Sân vận động 974

Sân vận động 974, trước đó được gọi là sân vận động Ras Abu Aboud, là một trong những địa điểm thi đấu mới được xây dựng của World Cup 2022.

Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 2018 và hoàn thành ba năm sau đó. Sân vận động chính thức mở cửa vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 với sức chứa: 40.000 chỗ ngồi.

Sân vận động được làm bằng các khối xây dựng mô-đun bao gồm cả các container vận chuyển. Nó được đặt tên vì 974 là mã gọi quốc tế của Qatar và cũng như 974 container vận chuyển đã được sử dụng trong thiết kế. Sau World Cup, nó sẽ được tháo dỡ hoàn toàn và lắp đặt lại.

Trong thời gian diễn ra World Cup, Sân vận động 974 sẽ tổ chức 5 trận đấu vòng bảng và trận đấu thuộc vòng 16 đội.

6. Sân vận động Al Thumama

Sân vận động Al Thumama là một trong những sân vận động mới được xây dựng cho FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 2017 và mất hơn 4 năm. Sân vận động Al Thumama chính thức khai trương vào ngày 22 tháng 10 năm 2021, sức chứa: 40.000 chỗ ngồi, chi phí đầu tư 189 triệu đô la.

Thiết kế hình tròn của sân vận động được lấy cảm hứng từ gahfiya, chiếc mũ dệt truyền thống thường được nam giới trên khắp Trung Đông đội.

Trong thời gian diễn ra World Cup, sân vận động Al Thumama sẽ tổ chức 5 trận đấu vòng bảng đầu tiên, một trận đấu vòng 16 và một trận tứ kết. 

7. Sân vận động Lusail

Sân vận động Lusail, còn được gọi là Sân vận động biểu tượng Lusail, là một sân vận động mới được xây dựng sẽ đóng vai trò là địa điểm hàng đầu của World Cup 2022 tại Qatar.

Sân vận động này là một phần trong kế hoạch tổ chức World Cup của Qatar ngay từ năm 2010. Sau quyết định trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar, một thiết kế hình chiếc bát lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật được tìm thấy trên khắp thế giới Ả Rập đã được chọn làm bản thiết kế cho sân vận động này.

Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 2017 và phải mất bốn năm để hoàn thành sân vận động, lâu hơn một chút so với kế hoạch. Dự kiến ​​mở cửa chính thức của sân vận động vào năm 2022, sức chứa: 80.000 chỗ ngồi, chi phí đầu tư 2000 triệu đô la.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, sân vận động Lusail sẽ tổ chức sáu trận đấu vòng bảng đầu tiên và một trận đấu trong mỗi vòng loại trực tiếp bao gồm một trận bán kết và trận chung kết.