GIẢI TRÍ

Yến Trang, Yến Nhi khóc trước tin đồn dao kéo quá đau nên nghỉ hát

Ngô Tôn • 23-01-2019 • Lượt xem: 11757
Yến Trang, Yến Nhi khóc trước tin đồn dao kéo quá đau nên nghỉ hát

Yến Trang, Yến Nhi xúc động khi ôn lại những thăng trầm trong sự nghiệp. Đặc biệt về quãng thời gian cặp song ca chị em tan rã, Yến Trang tách ra solo một mình khi Yến Nhi bị bệnh.

Xuất phát điểm từ nhóm nhạc Mây Trắng, khi ở thời đỉnh cao cặp chị em Yến Trang - Yến Nhi tách ra hoạt động solo. Thời gian đầu đi hát, họ lấy tên Song Yến, ghi dấu ấn với ca khúc dành cho teen: Vấp cục đá, Good Bye My Love, Thầm gọi tên anh... Tuy nhiên không lâu, cặp đôi rơi vào im ắng. Yến Trang đơn độc trên con đường solo, Yến Nhi bị công chúng đồn đại dao kéo và không thể trở lại ca hát vì quá đau.

Song Yến thuở mới hoạt động độc lập

Trong chương trình  Giải mã tri kỉ mới đây, lần đầu Song Yến trả lời tin đồn thất thiệt.

“Đây là giai đoạn khó khăn nhất với cả Trang cả Nhi và cả gia đình. Đó là thời điểm mà Trang và Nhi tách ra song ca và đang có đà để phát triển thì bỗng dưng Nhi bị bệnh và mọi người lo lắng. Nhưng Trang vẫn phải bước tiếp và quyết định ra solo để tốt cho không chỉ Trang mà cho cả Nhi, cho những người yêu quý mình. Nếu cho Trang chọn lại một lần nữa, Trang không hối hận việc solo vì nó định hướng nhiều thứ trong tương lai cho cả hai chị em và ổn định con đường phát triển sau này" - Yến Trang nghẹn ngào.

Yến Nhi dính tin đồn dao kéo vì gương mặt quá khác lạ

Riêng Yến Nhi không khỏi xúc động khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn của chính mình.

Cô chia sẻ: “Thực ra đó cũng là một ngã rẽ lớn cho chính bản thân của Nhi. Từ nhỏ thì Nhi đã đam mê nghệ thuật nhưng đùng một cái thì những điều không may mắn xảy đến. Nhi chỉ buồn là khán giả không nghĩ vậy, họ nghĩ hai chị em đang chiêu trò để nổi hơn. Thực ra không phải! Khi Trang hát một mình thì mọi người nghĩ Nhi nghỉ hát đi phẫu thuật thẩm mĩ. Lúc chị Trang ra mắt lại với vai trò ca sĩ solo thì Nhi cực kì vui vì đó là màn debut cực kì thành công. Nhi biết chị Trang đã từng rất sợ hãi khi đứng trên sân khấu một mình khi bên cạnh mình không còn người đồng hành nữa.”

Song Yến đã dành cho nhau nhiều lời cảm ơn, xin lỗi đầy xúc động. Yến Nhi luôn muốn những điều tốt nhất, hạnh phúc nhất cho Yến Trang. Đáp lại những lời tâm tình của Yến Nhi, Yến Trang cho biết trong quãng thời gian khó khăn nhất của bản thân chính cô em lại là người bao bọc, che chở cho mình và Yến Trang cũng vô cùng tự hào về Yến Nhi.

Tuy không đứng chung trên sân khấu nhiều nữa nhưng hai chị em vẫn song hành với nhau cuộc sống, thường xuyên có những bộ hình thời trang cực chất. Trong thời gian sắp tới, hai chị em sẽ có kế hoạch mở rộng thương hiệu thời trang riêng. Câu trả lời trở lại sân khấu ca nhạc hay không của Yến Nhi bỏ ngỏ.