VĂN HÓA

13 cách làm đèn lồng Trung Thu tái chế tuyệt đẹp

Quyên Hà • 29-09-2020 • Lượt xem: 24719
13 cách làm đèn lồng Trung Thu tái chế tuyệt đẹp

Hãy khiến mùa Trung thu năm nay ý nghĩa hơn bằng cách cùng con làm lồng đèn tái chế đơn giản nhưng tuyệt đẹp mà không phải mua thêm bất cứ vật liệu thủ công chuyên dụng nào.

 

Dù trong nhà bạn đang có những loại rác tái chế nào: thủy tinh, lon thiếc, bìa carton, vỏ hộp sữa hay chai nhựa, thì bạn sẽ đều tìm được gợi ý sau đây.

  1. Lồng đèn treo từ vỏ đồ hộp

Nếu nhà bạn thường xuyên dùng đồ hộp thì sau khi ăn xong hãy rửa sạch và giữ lại. Những vỏ đồ hộp bằng thiếc nhỏ nhắn này có hình dạng và kích thước hoàn toàn vừa vặn để làm đồ thủ công.

Hãy dùng giấy thủ công yêu thích theo chủ đề: trung thu, giáng sinh, Tết... để thay áo cho những chiếc lồng đèn theo từng mùa lễ hội. Có thể dùng dây buộc xung quanh hộp để cố định, hoặc dùng súng bắn keo nếu có.

Sẽ đẹp hơn nữa nếu có các nơ ruy băng nhỏ và các dây tua rua bên dưới đó.

Treo các đèn dài ngắn khác nhau để tạo hiệu ứng đẹp mắt. Sau đó thắp nến lên thôi là có một góc tường lung linh rồi.

  1. Lồng đèn hũ thủ tinh

Nếu bạn sưu tầm được những hũ thủy tinh, hãy dùng dây thừng hoặc bất cứ loại dây nào có sẵn như ruy băng đan thành dạng lưới cho hiệu ứng đẹp mắt.

Nếu có sẵn lưới hoặc vải lưới, bạn cũng có thể sáng tạo với các chất liệu này.

Vì thủy tinh sẽ hơi nặng, nên bạn có thể treo lên, hoặc trang trí một góc bàn làm việc và thắp nến bên trong.

Nếu có sơn cho thủy tinh bạn có thể vẽ bên ngoài cho các họa tiết như ý nữa.

  1. Lồng đèn giấy từ vỏ hộp sữa

Những chiếc lồng đèn lấy cảm hứng từ Nhật Bản này khá đơn giản.

Trong nhà chúng ta luôn có thể tìm thấy vỏ hộp sữa 1 lít. Chỉ cần rửa sạch, lấy dao cắt bớt phần nắp hộp là ta đã có một khung hình chữ nhật cứng cáp.

Sau khi cắt thành khung và dán giấy màu tùy chọn, ta có thể trang trí thêm các chi tiết lễ hội.

Bước cuối cùng là làm tay cầm. Tay cầm này có thể được làm kiểu dây với cán cầm tay bằng gỗ.

Hoặc để cân bằng hơn, bạn có thể tận dụng một chiếc móc quần áo cũ và sơn đen lên cho thêm phần ấn tượng.

  1. Đèn lồng từ chai thủy tinh

Ai trong chúng ta chắc cũng từng một lần muốn giữ lại những chai thủy tinh như chai rượu, chai bia hay chai nước ngọt vì nhìn chúng rất “có tiềm năng” để trở thành một đồ thủ công trang trí.

 

Ngoài việc giữ nguyên làm lọ cắm hoa đơn sắc, các lựa chọn tái chế khác sẽ đòi hỏi bạn cắt đôi chai ra làm hai.

Để thực hiện được bước cơ bản này, chúng ta sẽ cần đến một sợ dây, lý tưởng nhất là một sợi dây dừa.

Hãy cắt dây càng dài càng tốt, nhúng tất cả vào cồn hoặc chất bắt lửa, sau đó quấn nhiều vòng ngang thân chai.

Một mặt, chuẩn bị sẵn một chậu nước đầy đá sao cho nhúng vừa được cả chai vào đó.

Cuối cùng để chai nằm ngang, châm lửa cho cháy dây, xoay chai theo trục ngang cho tới khi lửa tắt.

Ngay sau đó, nhúng cả chai vào chậu nước đá cực lạnh, đồng thời dìm chai cho nước tràn vào trong thật nhanh.

Chai sẽ vỡ do sốc nhiệt ngay tại vị trí dây buộc.

Ngoài đèn lồng thì chai thủy tinh cắt đôi còn giúp bạn có một chậu hoa nhỏ tự tưới rất độc đáo đó.

  1. Đèn lồng chiếu bóng từ hộp carton

Với các dạng hộp carton chữ nhật đứng như chai rượu, chúng ta có thể làm đèn lồng dạng lớn hơn hoặc đèn ngủ.

Với dự án này, bố mẹ và các con sẽ tha hồ phát huy trí tưởng tượng để sáng tạo các họa tiết cho đèn, mà khi ánh sáng chiếu qua sẽ tạo hiệu ứng bóng mang màu sắc cổ tích. Thật phù hợp với ngày lễ Trung thu.

Việc tạo họa tiết sẽ dễ hơn và đẹp hơn nếu bố mẹ in họa tiết ra giấy. Để giấy in hình lên trên, miếng bìa xuống dưới, cố định các đầu và cắt theo.

Sau khi có được các họa tiết bằng bìa cứng, chỉ cần dùng keo dán giấy hoặc băng dính hai mặt dán lên mảng giấy nến lớn hoặc nilong hay có thể là giấy A4 trắng.

Cuối cùng cố định mảnh giấy này vào phần khung đã cắt của hộp.

  1. Đèn lồng lớn dạng lon thiếc

Với các vật dụng tái chế như lon sữa đặc, lon trái cây đóng hộp hoặc lon sữa bột, chúng ta có thể làm những chiếc đèn lồng cỡ lớn và dễ dàng bỏ nến vào trong.

Vẽ chữ và họa tiết mong muốn lên lon bằng bút xoa. Sau đó đơn giản là dùng búa và đinh để đục các lỗ trên long theo hình chữ hay họa tiết mong muốn.

Để trang trí, dùng sơn sắt xịt màu mong muốn ngoài vỏ lon, hoặc có thể bọc giấy hoa văn cũng là một ý tưởng, nhưng nhớ đục giấy theo các lỗ để ánh sáng lọt ra ngoài.

  1. Lồng đèn đơn giản từ chai nước

Đây là dạng lồng đèn để bàn, nhưng bạn cũng vẫn có thể đục lỗ làm quai cho chúng nếu muốn.

Điều bạn cần làm trước tiên là dùng dao hoặc kéo cắt 1 vòng quanh thân chai, vì chúng ta sẽ chỉ dùng nửa dưới của chai.

Với phần giấy bọc xung quanh, bạn dùng giấy A4, vẽ hoặc in họa tiết, rồi dùng kéo cắt theo hình họa tiết đó. Sau đó thì dùng băng dính hai mặt bọc giấy đã cắt quanh chai. Ánh sáng sẽ lọt qua các đường cắt tạo hiệu ứng hình ảnh.

Một cách trang trí đơn giản hơn cho các bé, là dùng giấy thủ công dán hai mặt.

Như vậy chúng ta chỉ cần cắt sẵn họa tiết và cắt một khoảng vừa đủ dán kín chai. Cuối cùng bóc ra và dán cả miếng giấy lên chai là xong.

  1. Lồng đèn thủy tinh màu sắc

Với những dạng hũ thủy tinh nhỏ như hũ muối, đường hay gia vị, chúng ta hoàn toàn có thể cho chúng chút màu sắc với những nguyên liệu vô cùng đơn giản: keo dán giấy, màu thực phẩm và nước.

Chọn màu ưa thích, đổ vào mỗi lọ: 1 thìa cà phê keo dán dạng nước, 2 thìa cà phê nước và 3 giọt màu thực phẩm. Trộn đều hỗn hợp.

Cầm lọ xoay cho hỗn hỗn hợp phủ đều quanh thành rồi úp xuống cho hỗn hợp còn thừa chảy xuống.

Cuối cùng, làm quai xách bằng dây thiếc vòng quanh lọ và tay cầm.

Làm dây dài ra một chút thì chúng ta có thể treo các lọ màu sắc này ở ban công hoặc quanh vườn, tạo hiệu ứng cổ tích mùa Trung Thu tuyệt đẹp.

  1. Lồng đèn thủy tinh giả luyện kim

Vẫn với các hũ thủy tinh nhiều kích cỡ, mua thêm 1 lọ sơn xịt màu trắng hoặc màu sơn mờ và 1 cuộn dây dừa hoặc dây bất kỳ là chúng ta sẽ có các lồng đèn trang trí cực Tây nhé.

Cuốn dây dừa theo các họa tiết tùy chọn.

Sau đó úp các lọ thủy tinh này cố định trên một mặt phẳng. Nhớ lót giấy hoặc vải cũ bên dưới. Sau đó xịt sơn phủ đều quanh lọ rồi phơi khô.

Khi sơn khô, chúng ta gỡ các dây cuốn ra là đã có các lồng đèn cực xinh để trang trí với nến rồi.

  1. Thay áo mới cho dây đèn nháy

Nếu bạn hay giữ lại các lõi giấy vệ sinh thì giờ bạn có thể dùng chúng rồi đấy.

Kích cỡ của các lõi giấy này đặc biệt phù hợp để làm vỏ cho các bóng đèn nháy tí hon.

Ngoài các phương pháp đục lỗ và cắt họa tiết chúng ta có thể học hỏi phía trên, thì bạn có thể thêm màu sắc cho lõi giấy để vỏ đèn tái chế có máu sắc bắt mắt hơn.

Chúc các bố mẹ và các bé có một mùa Trung Thu vui vẻ và ý nghĩa với những chiếc lồng đèn tái chế yêu thích nhé.