ĐỜI SỐNG

7 cơ hội quan trọng trong cuộc đời mà nghiên cứu Harvard đã tiết lộ

Diễm Chi • 10-08-2023 • Lượt xem: 767
7 cơ hội quan trọng trong cuộc đời mà nghiên cứu Harvard đã tiết lộ

Việc biết nắm bắt cơ hội giúp mỗi cá nhân có cơ hội khám phá được sức mạnh tiềm tàng để phát triển và thành công. Nghiên cứu Harvard cũng chỉ ra 7 cơ hội quan trọng trong cuộc đời của mỗi người để ai cũng có thể nắm bắt.

Xem thêm:

10 thói quen độc hại cần tránh để hoàn thiện hành trình hạnh phúc

Cùng với sự phát triển, chúng ta ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau, đó có thể là trách nhiệm với bản thân, gánh nặng tài chính, áp lực công việc… Nếu như bản thân chúng ta không ngừng cố gắng thì việc “bị bỏ lại phía sau” là điều có thể dễ dàng xảy ra.

Trong quá trình đó, việc biết nắm bắt các cơ hội xảy đến với bản thân cũng sẽ giúp chúng ta tạo lợi thế. Trong giai đoạn từ năm 22 tuổi đến năm 75 tuổi sẽ có nhiều cơ hội đến với chúng ta. Để nắm bắt được chúng một cách dễ dàng, chúng ta cần biết được đó là những cơ hội nào. Nghiên cứu Harvard đã chỉ ra 7 cơ hội quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, nếu mỗi người chúng ta biết cách nắm bắt thì “thành công” sẽ không còn là những mục tiêu xa vời.

Giai đoạn trước năm 50 tuổi

Cơ hội 1: Lựa chọn nghề nghiệp

Có thể nói, nắm bắt cơ hội lựa chọn nghề nghiệp là một trong những vấn đề chúng ta cần phải nghiêm túc suy xét trong một khoảng thời gian dài. Bởi lẽ nghề nghiệp không chỉ ảnh ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà nó còn là nhân tố góp phần quyết định tương lai và định hướng phát triển ở mỗi cá nhân.

Trong giai đoạn từ năm 22 - 25 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp đại học, cơ hội lựa chọn nghề nghiệp sẽ bắt đầu “gõ cửa” và việc chúng ta cần làm là nắm bắt. 

Có thể nói, ngay sau khi tốt nghiệp, việc luôn khiến các tân cử nhân lo lắng là phải kiếm cho mình một công việc. Vì những áp lực xung quanh nên việc tìm kiếm vội vã là một trong những điều không thể tránh khỏi.

Nhiều người có xu hướng rải các hồ sơ ứng tuyển ở khắp mọi nơi, ngày này, cùng với sự phát triển của Internet thì việc đó càng có thể thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, chính vì vội vã tìm kiếm việc làm nên các tân cử nhân chưa có cơ hội được suy nghĩ một cách kỹ càng. Đối với họ, có việc làm để kiếm thêm thu nhập trước đã, những vấn đề khác có thể từ từ suy xét.

Cũng chính vì vậy, nhiều người bỏ qua cơ hội nghề nghiệp tốt hoặc nghiêm trọng hơn là lựa chọn nhầm nghề, từ đó bỏ lỡ thời gian và cơ hội phát triển bản thân, khiến tương lai trở nên mù mịt và chênh vênh.

Sau khi ra trường, chúng ta có thể được ví như là những tờ giấy trắng, chính vì vậy mà chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn việc làm, bởi lẽ một công việc sẽ gắn bó với một người trong một khoảng thời gian dài. 

Trong giai đoạn tuổi trẻ này, chúng ta có thể thử sức với nhiều thứ để có thể rèn luyện kỹ năng, chính vì vậy mà sau khi suy nghĩ một cách kỹ càng, nếu cơ hội xuất hiện, hay đừng ngần ngại mà nắm bắt lấy nó.

Cơ hội 2: Không ngừng học tập để cải thiện bản thân

Mọi sự vật luôn vận động và không ngừng phát triển và bản thân của chúng ta cũng thế. Sau một thời gian được thử sức và trải nghiệm, chúng ta có thể hiểu được thêm nhiều về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, từ đó, có các kế hoạch để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

Ở giai đoạn những năm 30, chúng ta cũng sẽ đủ chín chắn để tạo cho bản thân những kế hoạch riêng và theo đuổi hoài bảo. Việc chúng ta cần làm là nhìn nhận bản thân và những điểm yếu của mình một cách chân thật nhất. 

Có thể nói đây chính là giai đoạn bản thân được tích góp tiền bạc và trải nghiệm những khóa học mới, cải thiện năng lực và rèn luyện kỹ năng.

Cơ hội 3: Xây dựng tinh thần sẵn sàng khởi nghiệp

Tinh thần khởi nghiệp được đề cập ở đây không phải là một điều quá xa vời như việc thành lập một công ty hay xây dựng một thương hiệu của riêng mình mà nó chỉ đơn giản là những giá trị bản thân cố gắng xây dựng, tích lũy trong xuyên suốt quá trình phát triển và rèn luyện. 

Khi mà mỗi ngày đến công ty đều là một ngày cố gắng hết sức của bản thân mình, tinh thần cầu tiến và ý chí bứt phá sẽ giúp ta dễ dàng tiến về phía trước để gặt hái được thành công nhiều hơn. Song, nếu có cơ hội, chúng ta cũng có thể thử sức mình bằng việc tự kinh doanh để trải nghiệm thêm và đạt được nhiều thành tựu hơn.

4 cơ hội để “phá kén”

Cơ hội 4: Tự do phát triển

Việc nắm bắt 3 cơ hội trên sẽ giúp chúng ta có những định hướng chính xác cho tương lai, ở những năm 40 tuổi, giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, những cơ hội khác sẽ lần lượt đến “gõ cửa”. Tuy nhiên, đây có thể là những cơ hội khá mơ hồ để có thể dễ dàng hình dung và nắm bắt.

Sau một khoảng thời gian dài làm việc, phát triển bản thân trở thành một thói quen được chúng ta rèn luyện từ ngày này sang ngày khác, có lẽ vì vậy mà việc nhàm chán là không thể tránh khỏi. Chính những lúc này, việc chúng ta cần làm là thử sức một lần “bứt phá” bản thân.

Không nên đặt bản thân vào khuôn khổ rằng ở độ tuổi trung niên, chúng ta không cần phải bứt phá. Thay vào đó, ngay khi cơ hội tìm đến, hãy dũng cảm nắm bắt, vì biết đâu chúng ta có thể “phá kén” để ngày càng hoàn thiện hơn.

Có thể nói, sự bứt phá ở giai đoạn này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn, đưa bản thân khỏi vòng an toàn vốn có để gặt hái được những thành tựu mới.

Cơ hội 5: Xây dựng những mối quan hệ

Những mối quan hệ là một phần quan trọng trong cuộc sống của tất cả mọi người.  Trước 53 tuổi, việc xây dựng tốt các mối quan hệ xung quanh giúp chúng ta có nhiều cơ hội và tài nguyên để phát triển hơn. Bên cạnh đó, những mối quan hệ cũng giúp đời sống tinh thân mỗi người trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Ở độ tuổi 53, đa số mọi người thường có suy nghĩ bản thân không còn có cơ hội để phát triển hay bứt phá, tuy nhiên, sự thật lại không phải hoàn toàn là như vậy. Có thể thấy, trong giai đoạn này, mọi người thường có xu hướng lựa chọn nghỉ hưu sớm hoặc đi làm chỉ để chấm công nhưng lại không biết rằng bản thân mình đang lãng phí thời gian.

Việc xây dựng mối quan hệ tốt sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với nhiều cái nhìn đa chiều hơn, không đóng khung suy nghĩ của bản thân, từ đó, để bản thân luôn trong tâm thế sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội khi chúng đến.

Cơ hội 6: Học tập suốt đời

Việc học là việc suốt đời và học ở đây có thể hiểu là một cách giúp làm giàu cho bản thân. Mọi người thường giảm bớt khối lượng công việc hoặc nghỉ hưu ở độ tuổi 60, tuy nhiên việc này có thể gây ra một số cảm xúc tiêu cực ở một số ít người.

Chính vì vậy, nếu ở thời điểm này, khi chưa thật sự hài lòng với những gì bản thân đang có hay đã gặt hái được thì đừng ngần ngại học tập, trau dồi để tiếp tục phát triển bản thân, vì chẳng ai quy định mọi người nên dừng lại ở độ tuổi 60, đừng để con số bó buộc bản thân mình.

Cơ hội 7: Đầu tư sức khỏe\

Sức khỏe ở đây bao gồm sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Đặc biệt, ở giai đoạn 67 tuổi, sức khỏe là một trong những yếu tố chúng ta cần phải đặt lên vị trí đầu tiên. Thể chất và tinh thần khỏe mạnh mới là điều khiến chúng ta thật sự cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Đây sẽ là khoảng thời gian chúng ta được tận hưởng, quây quần bên gia đình và con cháu.

Ở mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ có những suy nghĩ và nhận định khác nhau, song, chúng ta vẫn đạt được những thành tựu nhất định, đi cùng với nó là những khó khăn và vất vả. Tất cả mọi thứ diễn ra đều phụ thuộc vào quyết định của mỗi chúng ta.

Ngay khi cơ hội đến, hãy dũng cảm nắm bắt, vì không ai biết được cơ hội đó có đến lần thứ hai hay không. Chúng ta cũng cần ghi nhớ một điều rằng, để nắm bắt cơ hội, bên cạnh sự dũng cảm, may mắn, chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị, xây dựng những kế hoạch một cách rõ ràng.