GIẢI TRÍ

Á hậu “giật chồng” mang thai, ai là cha đứa bé?

Ngọc Nga • 09-05-2019 • Lượt xem: 1855
Á hậu “giật chồng” mang thai, ai là cha đứa bé?

Truyền thông Hồng Kông vừa đưa tin Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh sang Mỹ để sinh con chứ không phải du học như cô đưa ra trước đó. Tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao, bởi không biết cha của đứa bé là Hứa Chí An hay Mã Quốc An - bạn trai người đẹp?

Tin, bài liên quan:

Vụ Á hậu Hồng Kông “giật chồng”: Nhiều sao mất trắng catse

Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh rời Hồng Kông sau scandal tình ái

Diva Hồng Kông Trịnh Tú Văn tha thứ cho chồng sau clip ngoại tình

Á hậu Hồng Kông hối hận vì “vụng trộm” với chồng Trịnh Tú Văn

Thông tin trên trang HK01 của Hồng Kông cho biết sau khi vướng scandal “vụng trộm” với nam diễn viên, ca sĩ Hứa Chí An – chồng diva Trịnh Tú Văn,  Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quyết định bỏ làng giải trí sang Mỹ đi du học. Tuy nhiên, thực chất là vì người đẹp phát hiện đã có thai nên muốn đến Mỹ sinh con. Trước đó, giới săn ảnh từng chụp được ảnh Hoàng Tâm Dĩnh suy sụp ngồi khóc trong nhà, nhưng không phải vì cô xấu hổ bởi hành động của mình hoặc lo lắng bị công chúng tẩy chay mà bởi cô phát hiện đã mang bầu. Có nguồn tin cho rằng chính Hoàng Tâm Dĩnh cũng không xác định được cha đứa trẻ là ai.

Hoàng Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh từng đóng cặp trong phim "Cung Tâm kế" 2

Á hậu là bạn gái của nam diễn viên Mã Quốc Minh và đã chung sống như vợ chồng với nam tài tử. Tuy nhiên, cô lại lén lút quan hệ với Hứa Chí An vì vậy khó xác định được ai mới là cha của đứa trẻ. Mặc dù truyền thông xứ Cảng Thơm không đưa ra bằng chứng xác thực việc người đẹp có thai, tuy nhiên vào tháng 3, trước khi lộ video “vụng trộm” cùng Hứa Chí An, nhiều nguồn tin cho biết Huỳnh Tâm Dĩnh liên tục buồn nôn trên phim trường, nghi ngờ mang thai. Do đó, việc Á hậu Hồng Kông 2012 sang Mỹ ngay sau scandal càng khiến nhiều người nghi ngờ.

Á hậu Hồng Kông nhiều lần chụp ảnh thân thiết với đàn anh trước khi việc "vụng trộm" bị vỡ lỡ

Từ khi chuyện lén lút qua lại với Hứa Chí An vỡ lở, Hoàng Tâm Dĩnh thường xuyên nhắn tin, gọi điện xin Mã Quốc Minh tha thứ nhưng, nam diễn viên vẫn im lặng không hồi đáp. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, Mã Quốc Minh mong mọi người cho Hoàng Tâm Dĩnh thời gian, anh không đề cập chuyện chia tay bạn gái nhưng cũng không xác nhận có tiếp tục mối quan hệ này không.

Hiện tại, Hoàng Tâm Dĩnh đã bị “trục xuất” khỏi giới giải trí Hồng Kông. Không chỉ bị TVB “đóng băng” mọi hoạt động, cô còn bị loại khỏi các dự án phim. Nhiều phim, chương trình có sự góp mặt của cô phải quay lại, thay người, hoặc hoãn phát sóng, gây thiệt hại hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Tất cả các thương hiệu từng hợp tác với nữ diễn viên sinh năm 1989 đều đổi người đại diện. Thậm chí, công chúng còn yêu cầu tước danh hiệu Á hậu của người đẹp.