VĂN HÓA

Ấm áp tình quê trong triển lãm ảnh 'Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương'

Thơ Ly • 14-01-2024 • Lượt xem: 1879
Ấm áp tình quê trong triển lãm ảnh 'Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương'

Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2024, tại Đông Hồ Garden (TP. Hồ Chí Minh) triển lãm ảnh với chủ đề “Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương” đã chính thức khai mạc. Được biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi” lần thứ I.

Chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi” được diễn ra tại Đông Hồ Garden, số 195 - 197 Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10 (TP.Hồ Chí Minh) đã mang đến không gian vô cùng ấn tượng đến cho người dân và du khách.

Cùng công tác chuẩn bị cho các nội dung diễn ra tại sân khấu chính, gian hàng ẩm thực, quầy hàng trưng bày sản phẩm, BTC đã sớm hoàn thiện toàn bộ khu vực triển lãm ảnh “Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương”. Triển lãm được trưng bày ngay tại lối đi chính dẫn vào sân khấu, sẵn sàng chào đón người Quảng Ngãi sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và du khách đến tham quan.

Chị Dương Thị Kim Liên (31 tuổi), quê ở xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi tham quan triển lãm ảnh “Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương”. Chị Liên cho biết, các tác phẩm ảnh đã khơi gợi cho chị những nỗi nhớ da diết về quê hương, nơi có nhiều ký ức của tuổi thơ, có cha mẹ và người thân sinh sống, luôn mong đợi chị trở về.

“Tính chân thực, sống động trong mỗi bức ảnh, giúp tôi cảm thấy trân quý, cảm nhận được tình cảm và tâm huyết của người gửi ảnh tham gia, cũng như trực tiếp thực hiện triển lãm. Có nhiều nơi trong bức ảnh, dù chưa từng đặt chân đến nhưng tôi cảm thấy quá đỗi tự hào về sự đổi thay của quê hương hôm nay, pha lẫn giữa nét hiện đại và truyền thống, mộc mạc mà chân quê”, chị Liên tâm sự.

Chủ đề của triển lãm lần này là “Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương”. Theo Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức, đã thể hiện một cách chân thực nét đẹp của quê hương Quảng Ngãi, đó là sự giao thoa - kết hợp của truyền thống và hiện đại.

Để chuẩn bị cho triển lãm ảnh “Quảng Ngãi, trăm nhớ ngàn thương”, Báo Quảng Ngãi đã phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội VH-NT tỉnh Quảng Ngãi vận động hội viên và các anh chị em yêu nhiếp ảnh ở Quảng Ngãi gửi ảnh tham gia.

Triển lãm đã chọn lọc thành công 44 tác phẩm của 14 tác giả để trình làng công chúng gồm: Ngô Thanh Bình, Alex Cao, Nguyễn Tấn Cư, Nguyễn Văn Đảnh, Lê Hồng Khánh, Nguyễn Đăng Lâm, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Tấn Phát, Đoàn Vương Quốc, Lê Minh Thể, Minh Thu, Nguyễn Thư, Bùi Thanh Trung, Hoàng Yến. Trong đó, có nhiều tác phẩm đã giành được các giải thưởng trong các cuộc thi nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên.

Những tác phẩm tham gia triển lãm được thể hiện qua nhiều góc nhìn khác nhau, mang đậm hơi thở cuộc sống của đất và người Quảng Ngãi. Có những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của quê hương, có những bức ảnh khắc họa vẻ đẹp lao động của con người, có những bức ảnh phản ánh những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này.

Nhà văn Trần Nhã Thụy, Phó Trưởng ban Thường trực BTC chương trình “Sắc quê Quảng Ngãi”, người phụ trách nội dung triển lãm ảnh, đã túc trực thường xuyên tại Đông Hồ Garden trong nhiều ngày để phối hợp nhịp nhàng với Báo Quảng Ngãi lên kế hoạch triển khai chu đáo từng khâu tổ chức, sắp xếp, trưng bày ảnh.

Dù có thể chưa phải là lựa chọn xuất sắc nhất theo cảm nhận riêng của từng tác giả, nhưng mỗi tác phẩm được BTC chọn lọc đều có dấu ấn nghệ thuật riêng, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem và phù hợp với chủ đề của chương trình.

Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Nguyễn Tấn Cư cho biết, khi nhận được lời mời của Báo Quảng Ngãi và BTC chương trình, các hội viên trong Chi hội Nhiếp ảnh đã tích cực gửi ảnh về tham gia.

Các hội viên mong muốn mang đến cho người Quảng Ngãi xa quê những cảm xúc chân thật nhất về quê hương, từ những nét đặc trưng trong phong tục, tập quán tốt đẹp, những vùng đất giàu bản sắc văn hóa, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hữu tình, cho đến các món ẩm thực dân dã, đậm đà hương vị Quảng Ngãi.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất và người Quảng Ngãi đến bạn bè các nơi. Họ kỳ vọng, mai này du lịch Quảng Ngãi sẽ ngày càng phát triển, chào đón nhiều bạn bè trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Nguyễn Tấn Cư cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi các tác phẩm tham gia triển lãm đã góp phần chia sẻ khó khăn với người Quảng Ngãi xa quê, các em học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi.