ĐỜI SỐNG

Bán đảo Lofoten Na Uy, "kẻ lạc loài" của vùng cực Bắc?

An Nhiên • 26-05-2022 • Lượt xem: 1296
Bán đảo Lofoten Na Uy, "kẻ lạc loài" của vùng cực Bắc?

Được ví như là "thiên đường của Bắc Cực”, bán đảo Lofoten của Na Uy có nhiệt độ ấm áp, khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt hảo, thậm chí còn được đùa là “kẻ lạc loài” khi có quá nhiều cảnh sắc và nền nhiệt độ không giống ở một vùng đất băng giá.

Những điều đặc biệt từ bán đảo Lofoten

Lofoten theo tiếng Na Uy có nghĩa là dấu chân mèo, sở dĩ có tên gọi như vậy vì những người đặt chân đến đây định cư đều cảm thấy hòn đảo hệt như một dấu chân mèo lớn che chở cho con người. 

Điều khiến bán đảo được cho là “kẻ lạc loài” bởi có nhiều con suối nối dài ra hướng Na Uy và Bắc Đại Tây Dương. Chính hình ảnh những con suối nhẹ nhàng, trong xanh, mát mẻ, khiến bạn đáng ngờ vực là mình có phải đang ở vùng cực Bắc hay không.

Lofoten không chỉ là nơi thu hút nhiều người đến đây sinh sống mà cũng là địa điểm để loài cá giàu tiềm năng kinh tế chọn làm nơi kéo về khi tới mùa sinh sản, đó chính là loài cá tuyết. Chính điều đó đã làm ngành công nghiệp đánh bắt cá ở đây phát triển mạnh. Na Uy được xem là nơi xuất khẩu cá tuyết lớn của vùng Bắc Âu. Không dừng lại ở đó, nơi đây còn là một vùng biển với hệ sinh vật cực kỳ phong phú như san hô, chim cốc, chim hải âu, đại bàng biển,... 

Bạn có thể trải nghiệm cảm giác được ngắm “Mặt trời lúc nửa đêm”. Vì trong khoảng thời gian từ 26/05 đến 17/7, tại Lofoten mặt trời sẽ luôn nằm tại đường chân trời suốt cả ngày. Nhưng cũng bù lại đó đến thời khắc mùa đông từ 9/12 đến 4/1, bạn sẽ không thấy được chút ánh sáng mặt trời nào.

 Lý do bạn nên ghé thăm bán đảo Lofoten

Chiêm ngưỡng Bắc cực quang: Việc thiếu ánh sáng nhân tạo khiến cho quần đảo Lofoten trở thành một nơi đáng kinh ngạc để ghé thăm nếu bạn là một người thích săn cực quang, và muốn lưu lại khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt diệu này. 

Chụp ảnh: Thời tiết luôn thay đổi của Lofoten tạo ra cơ hội ánh sáng hấp dẫn cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng như những người nghiệp dư muốn check in tại đây. 

Đi bộ đường dài: Lofoten thật thú vị, khi có những chuyến đi bộ đường dài cho những ai muốn dạo dọc theo bãi biển hay thực hiện hững chặng đường bộ đầy thử thách. Tiêu biểu là hòn đảo Moskenesoy cung cấp những con đường mòn nổi tiếng với những công ty thám hiểm và hướng dẫn đi bộ có trụ sở xung quanh Reine.

Lướt sóng: Biển sâu bao quanh đảo Vestvagoy dốc dần khi tiếp cận bãi biển Unstad, khiến vịnh này trở thành nơi thu hút những người lướt sóng. Đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông là thời điểm có khả năng cao bạn sẽ được nhìn thấy Bắc cực quang khi lướt sóng. Thật sự là một trải nghiệm khá thú vị cho những ai đam mê lướt sóng.

Ngoài ra còn một số hoạt động thú vị khác để bạn có thể trải nghiệm như chèo thuyền kayak trên biển, câu cá…

Các địa điểm đáng chú ý trên quần đảo Lofoten

Vườn quốc gia Lofotodden

Đây là một khu vực rộng hơn 100 km ở phía tây của quần đảo. Đến đây bạn sẽ được tham quan rất nhiều hệ sinh vật và cảnh quan, cùng với đó là tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, câu cá…

Stamsund

Nơi đây có dân số khá ít nhưng lại là một điểm đến khá lý tưởng dành cho bạn. Stamsund có đời sống văn hóa khá sôi động bởi có nhiều nhóm kịch và nghệ sĩ địa phương đã đến đây định cư. Bên cạnh đó, đây còn là một làng chài lưới truyền thống, bạn có thể thực hiện các chuyến tham quan đến đây thông qua phà Hurtigruten, sẽ có rất nhiều thứ để bạn khám phá.

Reine

Ngôi làng trên đảo Reine được cho là nơi có khung cảnh ngoạn mục nhất ở bán đảo Lofoten. Có đường E10 lướt qua các hòn đảo và khu trượt tuyết trong vài dặm, với đại dương rộng mở, hồ nước trong và các đỉnh đá granit có thể nhìn thấy ở mọi hướng.

Giờ thì bạn đã biết vì sao bán đảo Lofoten ở Na Uy là "kẻ lạc loài" của vùng cực Bắc rồi đấy, hãy cùng xách ba lô lên và đi để có những trải nghiệm thật tuyệt vời cho mình về chuyến du lịch này.