ĐỜI SỐNG

Bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà, CLB Hải Phòng gặp khó trong cuộc đua vô địch

Hoàng Sơn • 04-11-2022 • Lượt xem: 259
Bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà, CLB Hải Phòng gặp khó trong cuộc đua vô địch

Tối ngày 3/11 tại vòng 23 V.League 2022, trên sân nhà, CLB Hải Phòng đã để đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 1-1. Với kết quả này, đội bóng đất Cảng dường như khó cạnh tranh cuộc đưa vô địch đối với đội đầu bảng Hà Nội.

Xem thêm:

Trước vòng 23 V.League 2022: Tâm điểm trên sân Hàng Đẫy

U.20 nữ Việt Nam cùng bảng với Singapore và Indonesia tại vòng loại châu Á

Trước khi bước vào trận đấu, Hải Phòng là đội bóng đang có phong độ cao với 11 trận bất bại và đang cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội, còn Hà Tĩnh là đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Điều này khiến cho đội bóng đất Cảng chơi áp đảo ngay từ đầu và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 28. Từ tình huống đá phạt góc, Mpande đánh đầu ngược, bóng tìm đến Văn Tới và cầu thủ này có pha đánh đầu nối hạ gục thủ thành Hà Tĩnh.


Văn Tới có pha đánh đầu nối mở tỷ số cho Hải Phòng

Sang hiệp thi đấu thứ, Hà Tĩnh với nỗ lực của mình cũng đã tìm thấy thứ mình muốn. Bùi Tiến Dụng bên phía Hải Phòng đã để tay chạm bóng trong vòng cấm địa, trọng tài ngay lập tực chỉ tay vào chấm 11m . Trên quả phạt đền, Đinh Thanh Trung dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng “núi Hồng”.


Đinh Thanh Trung là cầu thủ gỡ hòa cho Hà Tĩnh trên chấm phạt đền

Sau khi nhận bàn gỡ, các cầu thủ áo trắng quyết tâm dồn hết đội hình lên tấn công, tuy nhiên họ đã cho tìm kiếm được bàn thắng và chấp nhận hòa 1-1 chung cuộc. Với kết quả này Hải Phòng tạm xếp vị trí thứ hai với 42 điểm. Hà Nội đứng đầu bảng với 43 điểm tuy nhiên thi đấu ít hơn 2 trận so với Hải Phòng. Cơ hội vô địch của đội bóng đất Cảng sẽ vô cùng khó khăn khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa, V.League 2022 sẽ chính thức hạ màn.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ về cơ hội vô địch của Hải  Phòng: “Tôi rất tiếc về kết quả hôm nay. Cơ hội của chúng tôi không có nhiều nhưng vẫn mong muốn cuộc chơi hấp dẫn đến vòng cuối cùng. Nếu Hải Phòng và Bình Định thua thì Hà Nội không có sự bám đuổi. Với khả năng của Hà Nội thì họ có đến 90% cơ hội vô địch. Do đó, Hải Phòng chỉ muốn cuộc chơi kịch tính hơn nữa”.