ĐỜI SỐNG

Biến thể phụ XXB của Omicron – Làn sóng Covid mới đáng lo ngại

Lan Hương • 19-10-2022 • Lượt xem: 291
Biến thể phụ XXB của Omicron – Làn sóng Covid mới đáng lo ngại

Trước tình hình đại dịch không ngừng biến động, đảo quốc Singapore hiện đang đối mặt với làn sóng Covid-19 với biến thể phụ Omicron mới có tên gọi là XXB, dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 tới đây với số ca nhiễm dự đoán 15 - 25 nghìn ca mắc mỗi ngày.

Theo thống kê tuần vừa qua, tình hình ca nhiễm Covid-19 tại Singapore ghi nhận trung bình 7.716 ca mắc mỗi ngày. Tốc độ tăng mạnh so với mức 2.000 ca mỗi ngày của tháng trước. Số ca mắc Covid do biến thể phụ XXB của Omicron tính từ 3 - 9/10 đã chiếm 54% trong tổng số ca mắc tại Singapore.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, ông Ong Ye Kung trong cuộc họp báo ngày 15/10 cho biết, làn sóng lây nhiễm này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11/2022 và sau đó sẽ suy yếu dần.

Theo đánh giá thì có khả năng đây sẽ là một đợt dịch “ngắn và mạnh”, tuy nhiên ông Ong cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng phục hồi của bệnh nhân qua việc tiêm vacxin đầy đủ, cũng như khả năng miễn dịch tự nhiên của người dân từ những đợt nhiễm bệnh trước đó.

Để đối mặt với tình hình này, các quan chức y tế tại đây đang tích cực theo dõi tình hình, và cân nhắc siết chặt các biện pháp phòng chống Covid-19 như bắt buộc đeo khẩu trang trở lại hoặc áp dụng các biện pháp giãn cách trước đó...

Cho đến nay, biến thể phụ XXB hiện chưa gây ra ca tử vong nào tại Sigapore, các triệu chứng chỉ xuất hiện tương đối nhẹ như sốt hoặc đau họng, đặc biệt ở những người đã tiêm vacxin. Những người chưa được tiêm chủng sẽ có nguy cơ chuyển biến nặng hơn không chỉ khi nhiễm XXB mà với các biến chủng Corona khác.

XXB và nguồn gốc xuất hiện

Biến thể phụ XXB xuất hiện đầu tiên vào tháng 8/2022. Đây chính là chủng BA.2.10 của Omicron và cho đến nay đã xuất hiện tại hơn 17 quốc gia trên thế giới trong đó có Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Australia…

Theo tiến sĩ Paul Tambyah (Chủ tịch Hiệp hội vi sinh Lâm sàng và Nhiễm trùng Châu Á Thái Bình Dương) cho biết: “Trong hàng loạt biến chủng được ghi nhận, XXB là biến chủng mới nhất tại những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao”.

Đây là dòng biến thể phụ có nhiều đột biến ở các phần quan trọng, chúng tích tụ những thay đổi trong protein gai virus, giúp nó bám vào tế bào tốt hơn và lây bệnh nhanh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định, đây là dòng virus tồi tệ nhất từ trước đến nay. Bởi chúng dễ lây lan và lây nhanh chóng hơn tất cả các biến chủng hay biến chủng phụ được ghi nhận trước đó.

XXB được cho biết là có đến ít nhất 7 đột biến mới, chúng kết hợp chặt chẽ làm cho hệ thống miễn dịch khó khăn để nhận diện. Từ đó có khả năng trốn tránh các kháng thể và xâm nhập vào tế bào dễ dàng.

Biến thể Covid-19 ngày càng tiến hóa

Cho đến nay, các biến thể mới của Covid-19 không ngừng tiến hóa hoặc xuất hiện các chủng mới hơn. Có thể kể đến như BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.75, BA.2.76, BA.2.12.1… đã ghi nhận ở nhiều quốc gia. Các biến thể phụ mới này đều có khả năng né tránh miễn dịch, giảm hiệu quả vacxin và có nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Biến chủng mới có thể khiến cho các ca nhiễm tăng lên ở người đã từng tiêm chủng. Tuy nhiên tác dụng ngăn cản bệnh trở nặng hay tử vong vẫn được duy trì. Và với những người đã tiêm vacxin thì nguy cơ nhập viện do mắc Covid- 19 là khá thấp.

Trong nước ta, mặc dù tình hình Covid đã được kiểm soát về cơ bản, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ca nhiễm mới, các ca chuyển biến nặng và các ca nhập viện có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm vacxin mũi 3, mũi 4 và tiêm vacxin cho trẻ em ở một số nơi còn rất thấp.

Chính vì vậy việc đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh việc tiêm vacxin ở các địa phương cần khẩn trương thực hiện. Đồng thời tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin về tác dụng của vacxin, khuyến khích người dân tiêm chủng đầy đủ. Nâng cao ý thức phòng chống dịch ở mỗi người dân, thực hiện nghiêm túc thông điệp 2K để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước tình hình dịch bệnh liên tục biến động.