ĐỜI SỐNG

Bikini và lịch sử nhiều thăng trầm

Dương • 25-08-2018 • Lượt xem: 797
Bikini và lịch sử nhiều thăng trầm

Trước khi bikini được Louis Reard và Jacques Heim tạo ra, phụ nữ đã phải dùng những trang phục truyền thống để đi tắm biển. Phải mất một thời gian dài loại áo tắm 2 mảnh này mới được xã hội chấp nhận và có rất nhiều biến thể khác nhau.

Theo Bách khoa toàn thư mở, bikini có lịch sử khá lâu đời, từng xuất hiện trên các hình vẽ cổ Hy Lạp từ năm 1400 trước Công nguyên. Điều này cho thấy, phụ nữ thời xưa từng mang trang phục 2 mảnh, nhất là khi tham gia các hoạt động thể thao hoặc giải trí.

Nguyên mẫu bikini thời La Mã cổ đại đã được đề cập trên bức họa khảm có tên Coronation of the Winner, mô tả phụ nữ cổ xưa từng mang trang phục giống như bikini hiện đại khi tham gia trò ném bóng và ném đĩa.

Theo sử sách còn ghi, bikini hiện đại do một kỹ sư người Pháp là Louis Reard và nhà thiết kế thời trang Jacques Heim ở Paris phát minh ra năm 1946, nó mang theo tên gọi của đảo san hô Bikini, nơi được Mỹ dùng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân vài ngày trước đó. Sự kiện ra đời bikini cũng là một phần để phản đối việc làm nói trên của Chính phủ Mỹ sau khi Thế chiến II kết thúc. Nhưng quan trọng hơn, từ đây bikini được xem là một trong những phát minh “sáng chói” của thế kỷ 20.

Phải mất 15 năm sau đó, bikini mới được chấp nhận tại Mỹ, trước tiên nó được đề cập trên báo chí, phim ảnh và trong âm nhạc. Đặc biệt, phim ảnh đã có công đưa bikini lên làm biểu tượng của văn hóa nhạc pop. Những năm đầu thập niên 1960, bikini đã bị cấm, nhưng việc cấm đã ảnh hưởng tới doanh thu du lịch nên nhiều nơi ở Mỹ đã nới lỏng, cho phép mặc tại nhiều bãi biển nổi tiếng.

Do liên quan đến vụ thử hạt nhân trên đảo san hô Bikini nên tên gọi trang phục này đã tác động không nhỏ đến chính trị. Vì vậy tại Mỹ, bikini đã được thay bằng thuật ngữ “2 mảnh” để mang tính ôn hòa hơn. Từ đó tên gọi áo tắm 2 mảnh được người Mỹ ưa dùng hơn cả.

Trong những năm gần đây, monokini (bikini 1 mảnh) đã được sử dụng, thường gồm những mảnh vải nhỏ để che phần trên và phần dưới, cả hai phần đều chỉ là những mảnh vải màu tam giác, nối với nhau bằng dây. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, phần dưới của bikini còn được giảm kích thước, đặc biệt là ở Brazil, bởi nó thích hợp với các vận động viên bóng chuyền bãi biển nữ. Tuy nhiên, vì mục đích thể thao nên loại bikini này thường dày hơn, kín đáo hơn so với bikini truyền thống.

Trước khi bikini được Louis Reard và Jacques Heim tạo ra, phụ nữ đã phải dùng những trang phục truyền thống để đi tắm biển. Phải mất một thời gian dài loại áo tắm 2 mảnh này mới được xã hội chấp nhận và có rất nhiều biến thể khác nhau.

Một trong những biến thể đầu tiên, đó là bikini có dây. Nó được cho là vô tình tạo ra bởi Rose de Primallio, một người mẫu thời trang đến từ Brazil. Primallio đã cải tiến nó, sau đó lại được Rudi Gernreich cải tiến tiếp vào năm 1960 thành bikini 1 mảnh. Về sau còn xuất hiện thêm nhiều bản thể khác như pubikini, microkini và gần đây nhất là tankini xuất hiện cuối thập niên 90 của thế kỷ trước mang tính kết hợp của các loại bikini ra đời trước đó.

Cuối cùng là một bản thể bikini gây tranh cãi do một nhà thiết kế thời trang người Úc-Aheda Zanetti tạo ra để dùng cho phụ nữ Hồi giáo mặc trên bãi biển. Tuy nhiên, trang phục này lại bị cấm tại nhiều bãi biển lớn của Pháp từ năm 2016.