VĂN HÓA

Bộ sách để bàn đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sky • 18-01-2019 • Lượt xem: 6333
Bộ sách để bàn đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bộ sách để bàn 365 ngày với hai chủ đề: An lạc và Yêu thương của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa được NXB Văn hóa – Văn nghệ giới thiệu tới bạn đọc.

Rất nhiều người đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc đích thực chỉ có được từ sự an lạc bên trong. Tin rằng khi ta nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm thì năng lượng ấy sẽ làm dịu đi những tâm hành xấu đôi khi bất chợt khởi lên.

Mở đầu ngày mới với một câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể là một cách giúp chúng ta thực tập chánh niệm mọi lúc mọi nơi: “An trú trong chánh niệm thì ai cũng đẹp ra và cái đẹp ấy sẽ mang an lạc, hạnh phúc không những cho ta mà còn cho cả mọi người.”; “Nếu ta cứ bị ám ảnh bởi quá khứ, hoặc mãi lo tưởng đến tương lai thì khả năng an trú trong hiện tại sẽ yếu kém đi.”

Bộ sách để bàn 365 ngày với hai chủ đề: An lạc và Yêu thương vừa được NXB Văn hóa – Văn nghệ giới thiệu tới bạn đọc. Mong rằng mỗi trang sách, vượt qua khỏi khuôn khổ tôn giáo, sẽ như một dòng suối lành rửa trôi những khổ đau, vướng mắc, để lại sự bình an trong tâm hồn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một thiền sư người Việt nổi tiếng tiếng trên thế giới, người sáng lập và đứng đầu pháp môn Làng Mai. Thiền học của ông không sách vở hay lánh xa nhân thế, mà hướng đến những giải pháp nội trị cho đời sống tinh thần con người trong thế giới hiện đại.

Tư tưởng của ông bước qua khỏi phạm vi tôn giáo, tạo ra sức ầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội Phương Tây. Hiện sư Thiền sư đang sống tại Huế.