ĐỜI SỐNG

Bóng chuyền Việt Nam nhận tin không vui trước thềm SEA Game 32

Hoàng Sơn • 02-12-2022 • Lượt xem: 217
Bóng chuyền Việt Nam nhận tin không vui trước thềm SEA Game 32

Mới đây, liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông báo, hai đội tuyển nam nữ bóng sẽ không có sự hỗ trợ của HLV ngoại trong năm 2023. Thông tin này được đưa ra trước khi SEA Game 32 chuẩn bị diễn ra.

Xem thêm:

Hạ gục Thái Sơn Nam, Sài Gòn FC lên ngôi vô địch Futsal Cúp Quốc gia 2022

Kevin De Bruyne, Eden Hazard và Jan Vertonghen ẩu đả sau trận thua Maroc

Thông tin này được ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xác nhận: “Chúng tôi vẫn ưu tiên trước mắt sử dụng các HLV nội cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Ở kế hoạch tương lai, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang tìm chuyên gia ở quốc gia có nền bóng chuyền phát triển nhưng phù hợp phong cách huấn luyện với Việt Nam, có thể kể tới là bóng chuyền Nhật Bản”. (Nguồn: Thethao247.vn)


Sau khi chia tay ông Li Huan Ning đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ không thuê HLV ngoại trong năm 2023

Trước đó, tại  kỳ SEA Game 31, ông Li Huan Ning (người Trung Quốc) là HLV ngoại của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy nhiên Liên đoàn xác định khi chấm dứt hợp đồng với ông. Nguyên nhân được đưa ra là không thể nắm rõ tình hình của các tuyển thủ cũng như các đối thủ tại SEA Games 31 vừa qua hay tại đấu trường Châu Á. Ngoài ra, chi phí cũng là một trong những vấn đề về việc không thuê HLV ngoại.

Tại SEA Game 32 được diễn ra tại tại Campuchia, mục tiêu của 2 đội bóng chuyền nam và nữ Việt Nam là bảo vệ tấm huy chương bạc. Tuy nhiên, để làm được điều này trước các đội tuyển mạnh khác trong khu vực như Indonesia và Thái Lan, bóng chuyền Việt Nam cần có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.