VĂN HÓA

“Ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam” Lê Vũ Phương: “Hát song ca đôi lúc cần sự hy sinh”

Tiểu Vũ • 13-10-2021 • Lượt xem: 591
“Ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam” Lê Vũ Phương: “Hát song ca đôi lúc cần sự hy sinh”

Trải qua một nửa chặng đường của “Tỏa sáng sao đôi”, ca sĩ Lê Vũ Phương đang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ phía khán giả với giọng hát nội lực, đầy cảm xúc và có chiều sâu. Nam ca sĩ chia sẻ rằng càng đi sâu tới vòng trong anh cảm thấy sức hút từ chương trình chưa bao giờ ngưng và càng yêu mến hơn sân chơi này. Tỏa Sáng Sao Đôi đã trở thành nguồn cảm hứng để Lê Vũ Phương muốn cống hiến và thể hiện bản thân nhiều hơn nữa.

Bên cạnh đó, sân chơi âm nhạc này cũng là nơi Lê Vũ Phương học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ từ các bạn diễn. Với nhiều chủ đề khác nhau cùng độ khó tăng theo từng tập, việc tính toán lựa chọn bài hát cũng như dàn dựng kịch bản trình diễn cũng tạo cho anh một áp lực nhất định khiến nam ca sĩ phải phấn đấu và cố gắng không ngừng, nhằm đem tới nhiều tác phẩm mới mẻ và mang dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, thông qua chương trình, anh cũng mong muốn giới thiệu tới khán giả một cặp đôi song ca mới của làng nhạc Việt là Lê Vũ Phương và Trương Diễm.

Với bạn diễn song ca Trương Diễm, Lê Vũ Phương đánh giá cô là một người cầu tiến, ham học hỏi, chịu hạ cái tôi bản thân để lắng nghe và chắt lọc những lời góp ý để tiến bộ hơn mỗi ngày. Chính vì thế, dù chỉ mới vào nghề khoảng vài năm nhưng Trương Diễm đã gặt hái được nhiều thành công cho sự nghiệp âm nhạc của mình, đây cũng là điều mà Lê Vũ Phương cảm thấy ngưỡng mộ về người em của mình.

Lê Vũ Phương cũng thú nhận rằng để kết hợp giọng nam cao của anh và nữ trung của Trương Diễm là vô cùng khó khăn. Nan giải nhất là khâu chọn bài hát: “Nếu để Diễm hát cao thì Phương sẽ chới với, còn nếu như Phương hát thoải mái thì sẽ quá cao cho Diễm. Vì thế, cả hai đã thống nhất và tìm ra nhiều giải pháp ví dụ như sẽ có những câu đổi tông để Diễm có thể khoe được thế mạnh của mình”.

Đặc biệt, theo nam ca sĩ, khi hát song ca thì sự hy sinh là yếu tố then chốt để tiết mục thành công. Có một số đoạn hay câu trong đoạn hát chung, đôi khi phải biết nhún nhường hát thấp hơn hoặc hát cố lên giọng gió, giọng pha để tôn lên điểm sáng của bạn diễn. Điều này càng đúng với Tỏa Sáng Sao Đôi khi hai ca sĩ song ca phải cùng nhau được tỏa sáng.

“Tỏa sáng sao đôi” là cuộc thi thứ 14 mà Lê Vũ Phương tham gia, bởi vậy anh không cảm thấy ngại hay xấu hổ khi được gọi là “Ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam”. Với “Tỏa sáng sao đôi”, anh không nghĩ đây là cuộc thi cuối cùng mà mình tham gia. Theo đó, Lê Vũ Phương từng phát biểu sau khi đoạt giải Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2019 rằng sẽ dừng tham gia các cuộc thi mang tính chất thi đấu âm nhạc. Anh cho biết ở thời điểm ấy, anh suy nghĩ chỉ cần như thế là đủ, thời gian còn lại sẽ tập trung cho công việc, đầu tư sản phẩm âm nhạc và chinh phục lượng khán giả mình đang có.

Thế nhưng sau 3 năm, cho tới khi nhận được lời mời xuất hiện trong "Tỏa sáng sao đôi" thì suy nghĩ trong anh đã khác: “Tại sao mình không cho bản thân có cơ hội được thể hiện khả năng ca hát và xuất hiện trước công chúng. Đây cũng là dịp để Phương có thể nhắc nhớ cho khán giả về sự hiện diện của mình, nếu không xuất hiện thường xuyên thì sẽ là sự thiệt thòi lớn. Chính vì vậy, không chỉ Tỏa Sáng Sao Đôi mà những chương trình khác nếu phù hợp thì Phương vẫn sẽ sẵn lòng tham gia”.

Từng có phát ngôn “Muốn thành công hãy chai mặt ở các cuộc thi”, Lê Vũ Phương tiếp tục khẳng định quan điểm này vẫn đúng ở hiện tại. Nam ca sĩ nhắn nhủ các bạn trẻ đừng ngần ngại tham dự các cuộc thi, cũng đừng nghĩ ngợi chuyện mua bán giải hay được mất gì sau cuộc thi vì những kinh nghiệm từ đồng nghiệp và các giám khảo lão làng mà mình nhận được mới là cái quý giá nhất chưa chắc trường lớp nào có thể dạy được.

Lý do Lê Vũ Phương đưa ra lời khuyên như vậy là bởi hiện nay có quá nhiều ca sĩ xuất thân từ rất nhiều gameshow truyền hình thì làm sao khán giả có thể nhớ mặt, ngay cả quán quân và á quân còn dễ bị lãng quên. “Vì vậy, đừng vì xấu hổ hay ngại ngùng vì thiếu may mắn ở một cuộc thi nào đó mà từ bỏ đi giấc mơ trở thành ca sĩ, cần cố gắng và phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân ở nhiều cuộc thi khác phù hợp hơn. Mỗi một cuộc thi mình tích góp được một kinh nghiệm để rồi sau đó dồn hết cho một cuộc thi quyết định và biết đâu sẽ chiến thắng”, Lê Vũ Phương cho hay. Sau cùng “Ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam” kết luận rằng chính mình phải cho bản thân cơ hội đừng vì những ý kiến xung quanh tác động mà làm mất đi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Tập 7 “Tỏa sáng sao đôi”, sẽ là đêm thi cuối cùng của vòng Ghép đôi với những ca khúc du dương và ngọt ngào, vừa trữ tình nhưng lại mang nhiều cao trào mãnh liệt. Tất cả sẽ cùng ba cặp sao đôi Trương Diễm – Lê Vũ Phương, Trần Vũ – Khắc Minh và Xuân Nghi – Nguyễn Kiều Oanh “tuôn trào” qua chủ đề Dòng suối âm nhạc. Khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn đầy say mê qua loạt hit ballad như Ước mơ trong đời, Muộn màng là từ lúc, Tình xa khuất, Một thời đã xa, Khói sương mong manh và Đêm đông.

Tag: