GIẢI TRÍ

Cẩm Ly – Minh Vy: Chồng 'soi lỗi', vợ 'bênh vực' thí sinh bất chấp

Quốc Hiển • 17-04-2023 • Lượt xem: 852
Cẩm Ly – Minh Vy: Chồng 'soi lỗi', vợ 'bênh vực' thí sinh bất chấp

Tập 16 'Tuyệt đỉnh song ca' để lại những tình huống vui nhộn từ bộ tứ giám khảo Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục và Hoàng Nhật Nam. Chương trình cũng đã chọn ra 4 cặp đôi xuất sắc vào vòng chung kết.

Xem thêm: 

Táo Xuân 2023: Hữu Châu, Cẩm Ly tiếp tục làm chủ thiên đình; Việt Hương lần đầu làm bà Táo 

'Tuyệt đỉnh song ca 2022' chính thức trở lại với dàn giám khảo 'khủng'

Tiếp theo vòng bán kết "Tuyệt đỉnh song ca" từ tập trước, 4 cặp thí sinh còn lại sẽ lần lượt trổ tài nhằm thuyết phục bộ tứ giám khảo Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục, Hoàng Nhật Nam trao tấm vé vào vòng chung kết. Và cặp đôi Thành Danh – Thảo Uyên đã có màn chào sân vô cùng đẹp mắt với ca khúc "Cả một trời thương nhớ".


Thành Danh – Thảo Uyên đã có màn chào sân đẹp về phần nghe lẫn phần nhìn với ca khúc "Cả một trời thương nhớ".

Ca sĩ Hiền Thục dành lời khen: "Đây là một tiết mục rất là đẹp, vũ đoàn đã hỗ trợ các bạn tạo thành một khung cảnh vừa thần tiên vừa ma mị lại còn gây thương nhớ. Nhưng khúc cuối đoạn cao trào Thảo Uyên hát hơi to và hơi chát, nếu tiết chế lại thì sẽ hoàn hảo". Ca sĩ Cầm Ly cũng đồng tình và bổ sung: "Hai em thể hiện tròn trịa nhưng mà độ da diết thì chưa tới lắm… Bài này ổn nhưng chưa đủ "đã" đối với chị".

Tuy nhiên, nhạc sĩ Minh Vy lại gây bất ngờ khi có ý kiến "trái chiều" với ca sĩ Hiền Thục: "Theo anh, hai bạn hát hôm nay tốt hơn những buổi tập trước. Thảo Uyên cũng "ém" dữ lắm rồi nên câu cuối cùng phải cho người ta đẩy lên xíu chứ! Lối hát của Uyên là "bắn lên trời" mà bắt hạ xuống thì khó".


Nam nhạc sĩ hết "ý kiến" với Hiền Thục lại còn "cãi" bà xã Cẩm Ly khiến khán giả thích thú.

Hiền Thục liền phân trần là câu cuối Uyên hát khiến cô "hơi giật mình" thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam liền "chớp cơ hội" giải thích dùm thí sinh: "Thực sự thì trong tình yêu đôi khi phụ nữ hay làm nam giới giật mình như vậy lắm, cho nên là bình thường thôi". Lúc này Hiền Thục đành phải thừa nhận hai người đồng nghiệp nói "hợp lý". 

Tiết mục thứ hai của đêm thi là ca khúc "Xa quê" do Khắc Tùng và Jack Long thể hiện. Điều đặc biệt của phần thi này là hai thí sinh đã hóa thân thành cặp ông – cháu vô cùng chân thật, khiến cho ban giám khảo hài lòng.


Tiết mục "Xa quê" do Khắc Tùng và Jack Long thể hiện khiến dàn giám khảo hài lòng.

Ca sĩ Cẩm Ly khen ngợi: "Hôm nay chị cảm thấy vui thật sự đối với Jack Long. Nếu xem từ vòng đầu đến giờ thì rõ ràng là em đã tiến bộ rất nhiều về mặt diễn xuất, đặc biệt với một người được gọi là "thánh đơ" như em mà lại vào vai người ông. Còn Tùng dường như cũng bị cuốn vào đoạn Long đánh đàn bầu, cho nên em hát mà cảm xúc trong lòng em nén lại, nhưng vì em bản lĩnh nên không bị tuôn ra".

Tiếp đó nhạc sĩ Minh Vy chỉ ra những điểm loạng choạng của Khắc Tùng, chưa ăn nhịp với bạn diễn Jack Long nhưng ca sĩ Cẩm Ly liền lên tiếng "bênh vực": "Cái này mình có thể chấp nhận được. Chị còn khen hai đứa vì đã biết xử lý tình huống, không bị rối và biết dừng lại khi loạng choạng để vào câu sau. Cái đó là phải thêm một điểm cộng nữa".


Minh Vy "soi lỗi" thí sinh nhưng lại khiến bà xã Cẩm Ly lên tiếng "bênh vực".

Khép lại đêm thi, MC Nguyên Khang công bố bốn cặp đôi được chọn vào chung kết gồm Như Quỳnh – Phương Thủy, Xuân Nhi – Ngọc Anh, Hoàng Thắng – Minh Trâm và Khắc Tùng – Jack Long.