GIẢI TRÍ

Căn bệnh nguy hiểm khiến người đẹp Thư Kỳ ngừng diễn xuất

Thiên Kỳ • 14-02-2023 • Lượt xem: 3078
Căn bệnh nguy hiểm khiến người đẹp Thư Kỳ ngừng diễn xuất

Nữ diễn viên Thư Kỳ đã chia sẻ cô nàng đã chống chịu với căn bệnh dị ứng nặng nề trong những năm qua. Thậm chí nữ diễn viên bắt buộc luôn phải mang theo thuốc cùng đồ bảo vệ da khi đi ra ngoài.

Đọc thêm:

Go Kyung Pyo: Từ ‘nam phụ quốc dân’ trở thành gương mặt khuynh đảo phòng vé

Nhận định dàn thí sinh Miss Charm, Lan Khuê: 'Sẽ khó khăn trong việc quyết định ngôi vị cao nhất'

Mới đây, trong buổi phỏng vấn cho trang Elle khi cô nàng trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí số tháng 2, Thư Kỳ đã tiết lộ lý do bản thân tạm ngừng diễn xuất khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Người đẹp chia sẻ cô đang bị dị ứng nặng trong những năm trở lại đây, nữ diễn viên luôn phải mang theo rất nhiều loại thuốc chống dị ứng, đồ bảo vệ da trong những lúc ra ngoài.


Thư Kỳ chia sẻ thêm căn bệnh dị ứng khiến gương mặt cô bị mẩn đỏ, sưng to cũng như làm cho Thư Kỳ không ngủ được vì đau đớn.

Theo mỹ nhân 47 tuổi, cuộc sống của cô đã đảo lộn do căn bệnh có thể xuất hiện đột ngột bất kể ngày hay đêm khiến nữ diễn viên không thể tập trung cho công việc. Bên cạnh đó, tình trạng và triệu chứng của căn bệnh dị ứng ngày càng nặng nên Thư Kỳ không dám nhận bất kỳ dự án phim mới nào.


Thư Kỳ chia sẻ lý do cô mắc căn bệnh dị ứng nặng nề này là vì hệ miễn dịch của cô nàng rất kém.

"Những vết sưng tấy trên gương mặt sẽ ảnh hưởng lớn đến diễn xuất. Trạng thái không tốt của tôi sẽ phá hủy nhân vật. Đối với người có yêu cầu cao với bản thân như tôi, tôi không chấp nhận được điều đó. Vì vậy, tôi thà ngừng diễn hơn là để hệ miễn dịch yếu kém hủy hoại danh tiếng của mình", nữ diễn viên Đài Loan cho biết.

Chia sẻ về gia đình và cuộc hôn nhân của cô nàng với Phùng Đức Luân, người đẹp tâm sự cuộc hôn nhân này giúp cô ổn định cũng như trưởng thành hơn. Nếu trước đây cô là người thích cuộc sống lang thang, thoải mái, sinh sống ở rất nhiều nơi sau đó rời đi mà không luyến tiếc thì sau khi lập gia đình, Thư Kỳ lại xem nhà chính là ở cạnh chồng của cô.


"Ở đâu có Phùng Đức Luân, ở đó chính là nhà của tôi. Anh ấy dạy tôi biết yêu thương và trân quý gia đình", Thư Kỳ nói về người chồng của mình.

Cặp đôi Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn vào năm 2016, cả 2 luôn sống rất kín đáo, ít khi xuất hình và chụp ảnh cùng nhau. Cô nàng thích chăm sóc thú cưng thay vì sinh con mặc dù đã về chung 1 nhà 7 năm. Được biết, lần gần nhất khán giả còn thấy nữ diễn viên diễn xuất là năm 2021 trong bộ phim "Tìm nàng". 


Thư Kỳ đã dừng mọi hoạt động giải trí trong 2 năm vừa qua. Thỉnh thoảng người hâm mộ được thấy cô xuất hiện tại các sự kiện thương mại, show truyền hình và các buổi chụp ảnh thời tràng.

Mỹ nhân sinh năm 1976 là ngôi sao kỳ cựu của giới giải trí Hoa ngữ. Thư Kỳ được biết đến và nổi tiếng qua các bộ phim như: "Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện", "12 con giáp", "Nhiếp Ẩn Nương",...

Nữ diễn viên cũng là một nghệ sĩ với đầy sóng gió trong cuộc đời của mình, cô lớn lên trong một gia đình nghèo, ba mẹ thường xuyên cãi nhau. Vào giai đoạn đang là thiếu nữ, cô nàng bỏ nhà đến Hong Kong làm người mẫu, thậm chí làm diễn viên phim cấp 3 để kiếm sống và phát triển sự nghiệp.