VĂN HÓA

Cận cạnh gương mặc kém sắc của Tân Hoa hậu Hòa bình Indonesia

LH • 23-07-2018 • Lượt xem: 927
Cận cạnh gương mặc kém sắc của Tân Hoa hậu Hòa bình Indonesia

Vừa qua, chung kết cuộc thi Hòa bình Indonesia 2018 tổ chức tại thủ đô Jakarta. Vượt qua 29 thí sinh khác, cô gái đến từ tỉnh Bengkulu Nadia Purwoko đã đăng quang ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, nhan sắc của đương kiêm hoa hậu Purwoko lại trở thafnhd đề tài gây tranh cãi khắp các mạng xã hội.

Người đẹp 26 tuổi Nadia Purwoko sở hữu vẻ ngoài gầy gò xương xẩu với nhan sắc thiếu mặn mà. Nhiều người đã không ngại nhận xét nhan sắc của Purwoko xếp sau cả hai á hậu. Cư dân mạng bình luận gương mặt cô không cân đối và không đạt tỷ lệ chuẩn vì quá gầy. Thêm vào đó, cô còn bị chê già hơn tuổi. 

Theo Miss Greatpeageant, Nadia Purwoko năm nay 26 tuổi, là người mẫu có bằng Luật tại Indonesia. Cô từng có thời gian là giáo viên ở Deok. Ngay sau đêm chung kết, Nadia Purwoko đã gửi lời cảm ơn trên mạng xã hội. Cô viết: “Đêm nay, tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ và tin tưởng tôi trở thành Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt hành trình vương miện của mình, luôn tự tin ngẩng cao đầu xứng đáng với vương miện hoa hậu”.

Hình ảnh đời thực với vẻ gầy trơ xương của Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018.Người đẹp tỉnh Bengkulu nhận được sự chúc mừng từ các thí sinh còn lại. Chiến thắng của cô cho thấy các cuộc thi sắc đẹp ở Indonesia không còn chú trọng quá mức về yếu tố ngoại hình.

Hình ảnh các thí sinh trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018. Indonesia cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất từng đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đó là Ariska Putri Pertiwi. Cô giành vương miện quốc tế trong cuộc thi tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) năm 2016.

Một số hình ảnh của Nadia Purwoko: