VĂN HÓA

Chiêm ngưỡng những chiếc nhẫn cầu hôn đắt giá nhất mọi thời đại

Tam Nguyên • 24-10-2022 • Lượt xem: 572
Chiêm ngưỡng những chiếc nhẫn cầu hôn đắt giá nhất mọi thời đại

Mặc dù kim cương là người bạn thân thiết với phụ nữ và là sự lựa chọn quen thuộc dành cho những chiếc nhẫn đính hôn, nhưng từ lâu các viên đá quý màu đã thành xu hướng được những người nổi tiếng ưu ái lựa chọn.

1. Nữ hoàng Josephine

Vào năm 1795, Napoleon gặp cô dâu tương lai của mình, Josephine. Thực tế thì Napoleon không có nhiều tiền, nhưng anh vẫn quyết định chi một khoản phí không nhỏ để mua cho tình yêu của đời mình một chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng, bên trên đính hai viên đá quý hình giọt nước là kim cương và sapphire. Đây là hình mẫu nhẫn phổ biến trong thế kỷ 18, được gọi là “You and Me”.

Tuy những viên đá chỉ là mẫu vật vài carat, nhưng giá trị lịch sử của nó lại không hề nhỏ. Trong phiên bán đấu giá tại Pháp vào năm 2013, thiết kế đơn giản nhưng nổi bật của chiếc nhẫn này đã được trả mức giá gần một triệu đô la và nó đã được một nhà thầu vô danh mua lại.

2. Blake Lively

Khi nam diễn viên điện ảnh Ryan Reynold cầu hôn nữ diễn viên tóc vàng Blake Lively, anh đã có bước đi táo bạo trong việc chọn nhẫn cầu hôn của mình. Chiếc nhẫn đính hôn của nữ diễn viên được đính một viên kim cương hồng nhạt hình oval làm chủ đạo, với những viên kim cương tấm viền chung quanh.

Chiếc nhẫn này được tạo bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng Lorraine Schwartz, lấy ý tưởng từ phong cách thiết kế Art Deco để tạo thành. Ước tính chiếc nhẫn đính hôn này có giá lên đến 2 triệu đô la. 

3. Kate Middleton

Nhẫn đính hôn Sapphire Blue của Công tước phu nhân Kate Middleton được xem là chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng nhất mọi thời đại. Chiếc nhẫn mà nữ Công tước xứ Cambridge đeo từng thuộc về Công nương Diana. Đây là chiếc nhẫn hoàng gia nổi tiếng với lịch sử đặc biệt, được đính viên Sapphire Blue hình oval với 12 viên Kim cương nhỏ bao xung quanh. 

Theo thời gian, giá trị của chiếc nhẫn này đã tăng rõ rệt, ước tính hiện nay nó có giá khoảng nửa triệu đô la. Tuy nhiên, xét về giá trị tình cảm và lịch sử thì chiếc nhẫn được xem là chiếc nhẫn đính hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay.

4. Jackie Kennedy

Khi John F. Kennedy cầu hôn Jacqueline Bouvier vào năm 1953, ông đã đeo lên tay bà một chiếc nhẫn vô cùng độc đáo. Chiếc nhẫn được đính kim cương và ngọc lục bảo tạo điểm nhấn, với những viên kim cương cắt mài dạng baguette chung quanh. 

Chiếc nhẫn được John F. Kennedy đặt với giá hơn một triệu đô là và được thiết kế bởi Van Cleef & Arpels. Nó cũng được cho là chiếc nhẫn cầu hôn thú vị và đáng nhớ nhất bởi thiết kế độc đáo và những viên đá quý đính kèm.

5. Jessica Simpson

Nữ ca sĩ diễn viên Jessica Simpson và Eric Johnson đã đính hôn vào năm 2010. Khi đó Eric Johnson đã nhờ đến sự giúp đỡ của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Neil Lane, người giúp anh chọn chiếc nhẫn đính hôn lãng mạn với một viên ruby khổng lồ ở trung tâm và tô điểm thêm với 2 viên kim cương ở hai bên.

Chiếc nhẫn vàng này rất đặc biệt đối với cặp đôi, bởi theo quan niệm phương Tây thì ruby chính là viên đá đại diện cho Jessica Simpson và cũng là viên đá tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

6. Halle Berry

Nhẫn đính hôn của Halle Berry - Người chiến thắng Giải thưởng Viện Hàn Lâm (hay còn gọi là Giải Oscar) là một trong những chiếc nhẫn nổi bật và đắt giá nhất. Chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo của cô ấy là thiết kế có một không hai. 

Chiếc nhẫn này được chế tác bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng người Pháp - Robert Mazio, và viên ngọc lục bảo đính bên trên được cắt mài theo dạng hình vuông, hai bên nhẫn được trang trí bằng kim cương nhỏ hơn. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo trong suốt chứa mã phoenician được cho là đại diện cho câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng, khiến nó trở nên vô giá hơn về mặt ý nghĩa. Giá trị của chiếc nhẫn này được ước tính lên khoảng 200.000 đô la.

7. Carrie Underwood

Vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp Mike Fisher đã cầu hôn ca sĩ nhạc đồng quê Mike Fisher bằng chiếc nhẫn kim cương màu vàng hoàng yến.

Chiếc nhẫn được chế tác bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng Jonathan Arndt, với một viên kim cương màu vàng ở trung tâm và những viên kim cương nhỏ hơn bao bọc chung quanh. Chiếc nhẫn được cho là có giá trị hơn một triệu đô la và nó còn có bộ trang sức đi cùng cũng làm từ kim cương màu vàng hoàng yến.

8. Kelly Clarkson

Cựu quán quân American Idol - Kelly Clarkson đã đồng ý lời cầu hôn từ Brandon Blackstock. Để chuẩn bị cho màn cầu hôn ngọt ngào của mình, Brandon Blackstock chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương màu vàng hoàng yến cắt mài dạng hình vuông. 

Chiếc nhẫn được chế tác bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng Jonathan Arndt. Chiếc nhẫn được thiết kế với viên kim cương vuông làm trung tâm, được bao quanh bởi những viên nhỏ hơn, tô điểm thêm những viên kim cương khác ở vành nhẫn. Theo ước, giá của chiếc nhẫn này lên 150.000 đô la và được xem là một trong những chiếc nhẫn đính hôn có màu sắc đẹp nhất mọi thời đại.

9. Elizabeth Hurley

Nữ diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang Elizabeth Hurley đã chấp nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Cricket Shane Warne khi anh trao cho cô chiếc nhẫn cầu hôn bằng sapphire. 

Chiếc nhẫn bạch kim được đính một viên sapphire khổng lồ làm trung tâm, với 2 bên được đính những viên kim cương cắt mài dạng hình khối tam giác. Sapphire Blue được xem là viên đá biểu trưng cho hoàng gia Anh và cũng là loại đá được vương tộc xứ sở sương mù này ưa chuộng. Theo ước tính, chiếc nhẫn cầu hôn này có giá hơn 100.000 đô la.

10. Mariah Carey 

Nữ ca sĩ nổi tiếng Mariah Carey chính là chủ nhân của chiếc nhẫn đính hôn trị giá 2,5 triệu đô. Chiếc nhẫn này được chồng bà, Nick Cannon, trao tặng và được thiết kế bởi Jacob & Co. Chiếc nhẫn lấy ý tưởng thiết kế dựa theo phong cách và cá tính là một Diva của Mariah Carey.

Chiếc nhẫn được tạo thành từ một viên kim cương màu hồng nhạt, cắt mài theo dạng hình vuông và tô điểm thêm những viên kim cương nhỏ hơn ở chung quanh. Thiết kế này giúp chiếc nhẫn như có những đốm lửa nhỏ ở trung tâm, rực rỡ và ấn tượng hơn. Chiếc nhẫn đính hôn này được xem là một trong những chiếc nhẫn của người nổi tiếng đắt giá nhất thế giới tính đến hiện nay.