GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Dương Cẩm Lynh quảng cáo sai sự thật; Blackpink sẽ đến Việt Nam

Thiên Kỳ • 22-05-2023 • Lượt xem: 333
Chuyện hôm nay: Dương Cẩm Lynh quảng cáo sai sự thật; Blackpink sẽ đến Việt Nam

Sau ồn ào về nợ nần, Dương Cẩm Lynh vừa tiếp tục vướng rắc rối khi bị cộng đồng mạng tố quảng cáo sai sự thật và "thổi phồng" công dụng của sản phẩm. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng Tổ chức Kỷ lục Mỹ vừa công bố thông tin Blackpink sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào đầu năm 2024 khiến mạng xã hội "dậy sóng" phấn khích.

Đọc thêm:

Cát Tường ở tuổi 45: Chăm độ dáng, tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai 

Thùy Tiên, Thiên Ân cùng Top 3 HHVN khoe sắc rạng rỡ tại Nghệ An

Dương Cẩm Lynh quảng cáo sai sự thật

Sau những ồn ào về chuyện nợ nần, mới đây Dương Cẩm Lynh tiếp tục bị cộng đồng mạng tố quảng cáo sản phẩm sai sự thật. Cụ thể, cách đây vài ngày thì nữ diễn viên có đăng quảng cáo sữa non canxi Hàn Quốc và dùng hình ảnh của con trai để minh họa. Trong ảnh quảng cáo, cô nàng để mốc thời gian ảnh đầu tiên là tháng 10/2022 , nhưng sau đó nhiều tài khoản mạng xã hội phát hiện ra thời điểm chính xác của bức ảnh đó đã từ hồi tháng 10/2020.


Dương Cẩm Lynh vừa bị cộng đồng mạng tố quảng cáo sai sự thật, "thổi phồng" chức năng sản phẩm.

Bên cạnh đó, nitizens còn cho rằng trong bài quảng cáo của cô có nhiều công dụng không đúng sự thật, "thổi phồng" chức năng của sản phẩm sữa non canxi gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Sau khi nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cức, Dương Cẩm Lynh đã xóa bỏ bài quảng cáo và nhận sai vì để trợ lý đăng bài cũng như sẽ rút kinh nghiệm.

"John Wick" kiếm về hơn 1 tỷ USD

Theo thông tin từ hãng Lionsgate, loạt phim "John Wick" đã có doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD sau tổng cộng 4 phần phim. Riêng chỉ với phần 4 vừa công chiếu vào tháng 3/2023 đã mang về hơn 600 triệu USD doanh thu gồm 183 triệu USD ở thị trường nội địa và tận 425 triệu USD tại thị trường thế giới qua đó trở thành phần phim có doanh thu cao nhất.


Tổng doanh thu toàn cầu của các phần phim "John Wick" đã xuất sắc vượt mốc 1 tỷ USD.

Mỗi phần phim ra mắt đều đứng đầu cũng như "đốt cháy" tất cả các cụm rạp trên toàn thế giới vì độ hấp dẫn mà "John Wick" mang lại. Đây là thành tích xứng đáng cho toàn bộ ekip làm phim lẫn nam chính Keanu Reeves. Theo như thông tin được chia sẻ, phần phim ngoại truyện của "John Wick" mang tên "Ballerina" sẽ dự kiến ra mắt vào tháng 6/2024.

Blackpink sẽ đến Việt Nam vào năm 2024

Mới đây, cộng đồng hâm mộ Kpop nói chung và người hâm mộ Blackpink nói riêng vô cùng phấn khích trước thông tin nhóm nhạc sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào đầu năm 2024. Sự kiện "bùng nổ" này do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Kỷ lục Mỹ thực hiện cũng như xác nhận chính thức mời thành công 4 cô gái nhóm "đen hồng".


Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Kỷ lục Mỹ vừa công bố thông tin Blackpink sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm 2024.

Tuy nhiên, bên cạnh việc vui mừng trước tin tức đó thì vẫn có nhiều ý kiến nghi ngờ về chuyện Blackpink đồng ý biểu diễn tại Việt Nam. Nguyên nhân là vì cộng đồng mạng vẫn chưa thấy được bất kì thông báo nào từ YG đối với chuyện quan trọng này. Ngoài ra, trước đây vào năm 2019, cộng đồng mạng cũng nhận được tin nhóm nhạc hàn đầu xứ kim chi sẽ có mặt tại lễ trao giải AAA nhưng cuối cùng lại không thành hiện thực.

Dua Lipa công khai bạn trai 

Vừa qua tại Liên hoan phim Cannes diễn ra tại Pháp, cô nàng Dua Lipa đã tham dự cùng bạn trai Romain Gavras qua đó nhầm chính thức công khai mối quan hệ tình cảm trước công chúng. Cặp đôi tỏ ra không hề ngại ngùng trước khán giả lẫn truyền thông khi thoải mái nắm tay, tạo dáng chụp ảnh vô cùng tình tứ bên nhau.


Nữ ca sĩ Dua Lipa công khai bạn trai Romain Gavras ngay tại Liên hoan phim Cannes.

Romain Gavras năm nay 41 tuổi, tức lớn hơn Dua Lipa 14 tuổi, anh là một đạo diễn nổi tiếng người Pháp với đa số thành tựu là về video âm nhạc. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ hồi tháng 2 khi bị người hâm mộ nhìn thấy cả 2 ra về cùng nhau trong một buổi tiệc ở London, cùng tháng đó thì cô nàng tiếp tục bị phát hiện nắm tay nam đạo diễn trong Tuần lễ Thời trang Paris.