GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Sở VH-TT TP.HCM xử phạt 'Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam'; Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm ly hôn

Thiên Kỳ • 11-04-2023 • Lượt xem: 542
Chuyện hôm nay: Sở VH-TT TP.HCM xử phạt 'Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam'; Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm ly hôn

Mặc cho đêm chung kết "Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023" còn chưa hết "hot", Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM đã lên tiếng xác nhận sẽ xử phạt cuộc thi theo quy định của pháp luật; Nhà sản xuất Hoàng Mèo vừa xác nhận tin ly hôn giữa anh và bà xã Đại Ngọc Trâm khiến khán giả bất ngờ.

Đọc thêm:

Tung bộ ảnh xinh tựa thiên thần đón tuổi 17, con gái MC Quyền Linh lần đầu nhắc chuyện tình cảm

Hòa Minzy 'gây thương nhớ' khi 'đu trend' Lưu Diệc Phi

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xử lý cuộc thi 'Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam"

Vừa qua, đêm chung kết "Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023" đã diễn ra thành công với chiến thắng thuộc về thí sinh Dịu Thảo của đội HLV Mai Ngô. Tuy nhiên sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng đây là hoạt động thi sắc đẹp trái phép và sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ cũng như xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Cuộc thi "Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023" bị sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ bị điều tra và xử phạt theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã đồng tình với quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc xử phạt. Trước đó, buổi họp báo công bố top 20 của "Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023" đã phải hủy cũng vì lý do chưa đủ giấy phép tổ chức. Phía Ban tổ chức cuộc thi cùng Hoa hậu Hương Giang vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn "đường ai nấy đi"

Cô nàng Taylor Swift vừa được truyền thông nước ngoài đưa tin đã chia tay với Joe Alwyn, cả 2 "đường ai nấy đi" trong sự yên bình, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Nữ ca sĩ và bạn trai bên nhau được hơn 6 năm nhưng thời gian gần đây, anh chàng không còn có mặt trong các buổi concert để ủng hộ bạn gái nữa.


Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn được cho là đã chia tay sau hơn 6 năm hẹn hò.

Cặp đôi hẹn hò với nhau từ những năm 2016, Taylor và Joe luôn giữ kín nhất có thể chuyện hẹn hò của cả 2, tránh gây chú ý với giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Đây cũng là mối tình lâu dài cũng như bình yên nhất của "công chúa nhạc đồng quê" sau hơn 13 mối tình đình đám. Hiện tại, cả 2 vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Hoàng Mèo xác nhận đã ly hôn Đại Ngọc Trâm

Sau buổi giới thiệu bộ phim webdrama "Tiểu thư và ba đầu gấu" tại TP.HCM vừa rồi của Hoàng Mèo mà không có sự có mặt của bà xã Đại Ngọc Trâm, truyền thông đã liên hệ và nhận được thông tin cả 2 đã ly hôn từ năm 2020. Hiện tại nam diễn viên cùng vợ cũ vẫn đang giữ mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.


Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm đã chính thức "đường ai nấy đi" từ năm 2020.

Khi được hỏi đến, Hoàng Mèo chia sẻ: "Tôi và Trâm đã chia tay từ 2020, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Lúc đó, cha tôi bị bệnh, qua đời. Tâm trạng tôi rối bời, nhiều chuyện xảy đến và chúng tôi quyết định dừng lại". Sau khi ly hôn, anh để hai con ở cùng với Ngọc Trâm. Nói về lý do "đường ai nấy đi", anh tự nhận là vì bản thân vô tâm, cả 2 thường xuyên khắc khẩu và khó trò chuyện để giải quyết.

Khởi tố gia đình Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố cả ba thành viên trong gia đình Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát gồm: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đều làm việc tại công ty Tân Hiệp Phát. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Thanh cùng bà Phương.


Gia đình Chủ tịch Tân Hiệp Phát gồm: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích vừa bị công an khởi tố.

Được biết, ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái với một số cá nhân từng bị người dân nộp đơn kiện từ những năm 2020 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Qua quá trình điều tra, đến nay công an đã có đủ yếu tố, chứng cứ để cấu thành tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên cơ quan chức năng nhanh chóng thi hành lệnh khởi tố.