VĂN HÓA

Cô gái 9X và 'dự án vải vụn' đầy tâm huyết

Phan Minh Nhân • 07-05-2023 • Lượt xem: 1023
Cô gái 9X và 'dự án vải vụn' đầy tâm huyết

“Dự án vải vụn” là dự án vô cùng tâm huyết của cô gái 9X - Diên Vĩ. Đây không chỉ là không gian tái chế, hạn chế rác thải ra môi trường mà cũng là nơi để kết nối ba mẹ và con cái. 

Không gian kết nối ba mẹ và con cái
Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Diên Vĩ - cô gái trẻ 9X đã tham gia nhiều dự án trực tuyến kết nối cộng đồng, các dự án dành cho thanh thiếu niên, đặc biệt là giáo dục giới tính. Sau hành trình này, Vĩ quyết định làm một cái gì đó có ý nghĩa với toàn xã hội và quan trọng nhất là phải hướng đến các bạn trẻ. Vì thế, “Dự án vải vụn” ra đời. 

“Dự án vải vụn” là khởi động vào tháng 4/2022, giữa lúc dịch Covid-19 vừa kết thúc, xã hội đang “bình thường mới”. Đây là không gian dành cho các bé từ 4-14 tuổi đi cùng cha mẹ có thể tái chế, làm ra một sản phẩm thủ công từ vải vụn. 

Vĩ cho biết, theo quan sát của cô nhiều gia đình có điều kiện hiện nay cuối tuần thường đưa con đến các trung tâm kĩ năng mà ít khi có thời gian dành cho con cái. Cô gái 9X này muốn phát triển dự án để ba mẹ có thể dành thời gian cho con mình nhiều hơn. Phụ huynh không chỉ đi cùng con đến workshop vải vụn mà còn phải cùng con hoàn thành một sản phẩm tái chế nào đó. 

"Thông qua những giờ phút ngồi làm đồ thủ công cùng nhau khi tham gia dự án, cha mẹ và con sẽ có nhiều thời gian để tương tác, gắn kết với nhau hơn. Tụi mình có nguồn vải vụn, còn địa điểm được các phụ huynh chung tay tìm kiếm như quán cà phê hay công viên, chứ đâu có nhiều kinh phí thực hiện" - Vĩ chia sẻ. 

Hành trình 4 tháng, 25 chương trình 
Điều đặc biệt ở “Dự án vải vụn” do Diên Vĩ thành lập chính là bạn thực hiện mô hình nhượng quyền ý tưởng. Nghĩa là dù bạn ở bất kì nơi nào, có mong muốn được thực hiện dự án thì chỉ cần đăng kí và chọn địa điểm tổ chức. Ban quản lý dự án sẽ chỉ chịu trách nhiệm với link đăng kí và chủ đề chương trình. Còn việc tổ chức ở từng chương trình sẽ có tình nguyện viên đã được tập huấn, đào tạo cùng tham dự, điều phối để chương trình diễn ra đúng mục đích ban đầu. 

Ban đầu, khi dự án mới thành lập, Diên Vĩ và các cộng sự của cô phải đến trực tiếp để hướng dẫn. Sau này khi dự án được nhiều người biết đến hơn, được nhân rộng mô hình và chia sẻ nhiều hơn thì chỉ cần tập huấn những bạn muốn đồng hành lâu dài với mô hình trên khắp cả nước. 

Vì lẽ đó, chỉ trong 4 tháng thành lập mà “Dự án vải vụn” đã tổ chức được hơn 25 workshop thủ công tại TP.HCM và các tỉnh thành khác. Bên cạnh những workshop thủ công, thời gian tới cô và đồng đội sẽ mở rộng dự án bằng cách tổ chức những lớp giáo dục giới tính cho cả ba mẹ và trẻ em. Vĩ cho biết cô muốn mang những lớp học này đến với những bạn nhỏ ở các khu vực miền núi còn khó khăn, nơi có ít cơ hội được tiếp xúc với các kĩ năng cần thiết. 

Các workshop thủ công này, sau khi hoàn thành xong, các bạn trẻ có thể dùng để đấu giá và gây quỹ. Nguồn quỹ này sẽ được Diên Vĩ dùng để tổ chức các lớp chia sẻ kỹ năng về giới tính như đã nói ở trên.

Hiện tại, nguồn nguyên liệu vải vụn Vĩ đang lấy từ chính cửa hàng thời trang của cô. Cô gái 9X mong muốn trong tương lai, dự án sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn và sẽ có nhiều cửa hàng thời trang tham gia đóng góp vào dự án đầy ý nghĩa này.