VĂN HÓA

Có một hạn sử dụng “khác”

L.L (tổng hợp)- Ảnh tư liệu • 13-12-2017 • Lượt xem: 752
Có một hạn sử dụng “khác”

Nhiều người thường chú ý vào hạn sử dụng tính từ ngày sản xuất. Nhưng thực tế, với mỹ phẩm, có một loại hạn sử dụng khác- quan trọng hơn: hạn sử dụng tính từ ngày mở nắp.

Cần lưu ý rằng cả hai hạn sử dụng này đều quan trọng và hạn nào đến trước thì có tác dụng trước. Ví dụ nếu tuýp kem nền của bạn có hạn sử dụng tính từ ngày sản xuất là tháng 12/2019, nhưng bạn bắt đầu mở nắp vào tháng 1/2018, và hạn sử dụng sau khi mở nắp là 6 tháng, thì bạn chỉ được dùng tuýp kem đó đến tháng 6/2018 mà thôi.

Kem nền

Các loại kem nền thường có hạn sử dụng sau khi mở nắp là 6 tháng – 12 tháng. Các loại kem nền đựng trong chai ấn vòi hoặc tuýp bóp sẽ có hạn sử dụng lâu hơn so với các loại kem nền đựng trong hũ cần mở nắp. Vì vậy, với các loại kem nền dạng nắp mở, bạn chú ý đừng để ngón tay chạm vào phần miệng lọ để tránh nhiễm khuẩn.

Kem nền dạng cushion thường dễ nhiễm khuẩn nhất, hạn sử dụng của nó chỉ trong khoảng 6 tháng. Tốt nhất bạn hãy chú ý đến chất kem, nếu thấy kem bị tách nước tức là đã hết hạn. Miếng mút chứa cushion thậm chí còn có thể bị mốc ở mặt dưới mà bạn không hề biết. Hãy chăm chỉ giặt nó mỗi tuần và thay miếng mút mới sau 3 tháng nhé.

Nước hoa

Nước hoa là loại mỹ phẩm có hạn sử dụng dài nhất. Nếu biết cách bảo quản, bạn có thể dùng một chai nước hoa trong 8 tới 10 năm! Để đạt được “kỷ lục” này, hãy cất chai nước hoa trong tủ lạnh. Hoặc tốt nhất là nên để nước hoa ở nơi khô ráo, ít ánh sáng, chú ý giữ lại vỏ hộp giấy bên ngoài vì đây cũng là lớp bảo vệ giúp mùi nước hoa bền hơn.

Các loại son

Son nước và son kem lì sẽ có hạn sử dụng ngắn hơn so với son thỏi và chì kẻ môi. Trung bình mỗi cây son có thể dùng 1 năm sau khi bóc niêm phong. Không bao giờ bạn được để son ở những nơi có nhiệt độ cao, ví dụ như trong cốp xe. Dù chưa hết hạn sử dụng, nhưng nếu thấy son có hiện tượng chảy nước (với son thỏi) hoặc khô, vón cục (với son nước) thì bạn nên bỏ sản phẩm đi.

Các sản phẩm kẻ mắt

Bút kẻ viền mắt hoặc kẻ lông mày dạng chì có hạn sử dụng tương đối dài, khoảng 1 năm, và tốt nhất sau mỗi lần kẻ bạn nên dùng cồn để lau sạch đầu chì. Bút kẻ mắt dạng nước, hoặc bút dạ thì có hạn sử dụng ngắn hơn, chỉ khoảng 3-4 tháng, với hai sản phẩm này, bạn không nên dùng chung với người khác vì rất dễ lây nhiễm vi khuẩn. Kẻ mắt dạng gel có hạn sử dụng ngắn nhất, chỉ khoảng 2 tháng, vì dạng hũ mở nắp thường bị vi khuẩn xâm nhập rất nhanh, đồng thời việc tiếp xúc với không khí khiến gel nhanh khô, khó giữ được độ mềm mịn.