ĐỜI SỐNG

Có một nghề thú vị mang tên hoa giấy hiện đại xứ Huế

Nguyễn Hậu • 10-11-2023 • Lượt xem: 1181
Có một nghề thú vị mang tên hoa giấy hiện đại xứ Huế

Hoa giấy Huế qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của thế hệ trẻ đã mang trên mình vẻ đẹp hiện đại không những được ưa chuộng ở Việt Nam mà còn được xuất khẩu ra thế giới.

Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm, làng hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế đã góp phần tạo nên vẻ đẹp của Huế. Xuất phát từ tín ngưỡng thờ cúng dân gian rất đặc trưng của người Huế mà nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên ra đời. Theo thời gian hoa giấy của làng ngày càng được ưa thích và nổi tiếng khắp cố đô Huế, lan tỏa khắp Việt Nam và được dùng nhiều nhất trong mỗi dịp Tết đến. Những loại hoa giấy truyền thống như: bông lùng, bông bụp, là những loài hoa rất quen thuộc trên ban thờ của xứ Huế xưa và dùng trong các tín ngưỡng thờ cúng như: lễ cúng Thổ Công, lễ cúng ông Táo… Sau này người dân đã sáng tạo thêm những loại hoa khác như: hoa bìm bìm, hoa cúc kép, cúc đơn, hoa quỳ, hoa tường vi, hoa sen… 

Làng hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế.

Những bông hoa giấy truyền thống.

Do thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi nên nhu cầu sử dụng hoa giấy của người dân ngày càng giảm khiến thu nhập của người làm hoa giấy rơi vào cảnh bấp bênh, thiếu ổn định khiến cho người trẻ không còn mặn mà với công việc này nữa.

Phan Ngọc Hiếu - Người sáng lập thương hiệu Maypaperflower.

Cô gái trẻ Phan Ngọc Hiếu, sinh năm 1989 biết tới hoa giấy xứ Huế trong một lần đến du lịch làng hoa giấy Thanh Tiên khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau chuyến du lịch cô đã tự tay làm cho mình những bông hoa giấy để trưng bày trong nhà, tặng bạn bè và đồng nghiệp. Theo thời gian tình yêu với hoa giấy của cô ngày càng sâu đậm đến mức say mê.

Phan Ngọc Hiếu say mê làm hoa giấy.

Năm 2020, Phan Ngọc Hiếu khởi nghiệp với nghề làm hoa giấy hiện đại. Hiếu đã kết hợp giữa nghệ thuật với sự sáng tạo và ứng dụng những dụng cụ hiện đại vào để tạo ra những bông hoa giấy hiện đại có hình thức đẹp, sang trọng, đa dạng các loại hoa đáp ứng được nhu cầu thị trường mang lại giá trị kinh tế và nghệ thuật cao hơn hoa giấy truyền thống.

Tranh hoa giấy phù hợp với không gian hiện đại.

Có khi lại mang nét đẹp hiện đại sang trọng.

Hoặc mang tính nghệ thuật.

Hoa giấy truyền thống được ông bà tổ tiên dùng trong việc thờ cúng, tâm linh. Còn hoa giấy hiện đại được Hiếu làm thành những bức tranh, khung ảnh, bó hoa, lẵng hoa, bình hoa… ứng dụng trong trang trí nội thất và quà tặng được người trẻ rất yêu thích.