ĐỜI SỐNG

Công viên bờ sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Thơ Ly • 22-12-2023 • Lượt xem: 1085
Công viên bờ sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Công viên bờ sông Sài Gòn giai đoạn 1 sẽ được khánh thành vào ngày 23/12/2023 sắp tới. Với điểm nhấn là cánh đồng hoa hướng dương khoảng 1.500 cây, nơi đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho người dân dịp Tết Dương lịch 2024.
 

Theo ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức, kinh phí đầu tư công viên khoảng 90 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Đoạn công viên này dài 600 mét, rộng trung bình 40 mét, kéo dài từ hầm sông Sài Gòn đến gần cầu Ba Son, với tổng diện tích gần 20 hecta. 

Hiện tại, các hạng mục chính của công viên đã được hoàn thành khoảng 90%. Công viên có nhiều hạng mục hiện đại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, bao gồm: cánh đồng hoa hướng dương rộng 5.200 mét vuông, dự kiến có 15.000 cây trổ bông dịp Tết Dương lịch, khuôn viên trồng cây ven bờ, với nhiều loại cây cảnh, cây xanh, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, phục vụ các hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí và hệ thống cầu tàu, phục vụ cho các hoạt động du lịch, tham quan.


Đặc biệt, cánh đồng hoa hướng dương rộng 5.200 m2 tại công viên bờ sông Sài Gòn sẽ là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch 2024. Với khoảng 15.000 cây hoa nở rộ và số còn lại khoảng 20.000 cây cũng sẽ kịp “bung hoa” vào dịp Tết, hứa hẹn cánh đồng sẽ mang đến một khung cảnh tươi đẹp, rực rỡ, là nơi lý tưởng để tham quan, giải trí và chụp hình. 
Chánh văn phòng UBND TP Thủ Đức, ông Võ Tấn Quan, chia sẻ: "Đây là công trình tạo điểm nhấn của TP Thủ Đức, mong muốn tạo ra một điểm đến vui chơi cho người dân. Hoa hướng dương được chọn làm biểu tượng thân thiện cho thành phố Thủ Đức, với ý nghĩa tượng trưng cho sự tươi sáng, rực rỡ, phát triển không ngừng, luôn vươn mình hướng về phía trước của một thành phố trẻ - năng động - sáng tạo". 

Không chỉ có cánh đồng hoa hướng dương, công viên bờ sông Sài Gòn còn có thêm nhiều hạng mục mới, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 23/12. Trong đó, chuỗi bè nổi trồng cây thủy sinh và một phần sân chơi sinh hoạt cộng đồng sẽ là điểm vui chơi lý tưởng cho người dân và du khách trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Ngoài ra, bãi đậu xe và nhà vệ sinh công cộng cũng được đưa vào khai thác đồng bộ, giúp người dân thuận tiện hơn khi đến tham quan.


Công viên ven sông Sài Gòn sẽ bố trí giữ xe thêm trên một số tuyến đường xung quanh khi tổ chức các chương trình, lễ hội lớn thu hút đông người tham gia. Bên cạnh đó, công viên cũng sẽ tăng cường số lượng nhà vệ sinh, bao gồm hai vị trí nhà vệ sinh cố định (mỗi vị trí có 8 buồng) và các nhà vệ sinh lưu động khi tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn.

Ông Lưu Ngọc Anh, một người dân sinh sống tại Quận 1, chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi biết thông tin về công viên ven sông Sài Gòn. Tôi tin rằng công viên sẽ là một địa điểm lý tưởng để người dân thành phố và du khách có thể thư giãn, ngắm cảnh sông Sài Gòn. Đồng thời, công viên cũng sẽ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, làm cho thành phố trở nên xanh, sạch, đẹp hơn."

Ông Lưu Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức cũng cho biết, công viên vẫn còn những hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện, dự kiến sẽ cơ bản được hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Một số hạng mục cần nhiều thời gian thi công hơn như cải tạo cầu Ông Cày thành cầu đi bộ và công viên sinh thái sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm sau. Để đảm bảo tiến độ, hiện trên công trường có 11 nhà thầu với hơn 100 kỹ sư, công nhân đang thi công đồng loạt các hạng mục nhằm đẩy nhanh công việc. 


Thành phố Thú Đức quyết tâm hoàn thành công viên để tạo ra điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn cho thành phố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và du khách. Trong dịp Tết, địa phương cũng sẽ khởi động tuần lễ chào đón năm mới 2024 với chủ đề “Hội Tụ Thủ Đức”. Chương trình sẽ chính thức khai mạc tại công viên bờ sông Thủ Thiêm từ ngày 23/12/2023 đến 1/1/2024. Đây là chuỗi sự kiện đặc sắc đánh dấu năm mới của thành phố, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.