VĂN HÓA

Công Vinh viết tự truyện vì muốn truyền cảm hứng cho trẻ em

Minh Châu • 24-05-2018 • Lượt xem: 876
Công Vinh viết tự truyện vì muốn truyền cảm hứng cho trẻ em

Sáng 23.5, tại Phương Nam Book City đã có buổi ra mắt cuốn Tự truyện Lê Công Vinh - Phút 89 của cầu thủ bóng đá Lê Công Vinh, do nhà báo Trần Minh chấp bút. Tại sự kiện này, Công Vinh cho biết anh sẽ dùng toàn bộ số tiền bán sách để làm thiện nguyện.

Trong buổi giới thiệu sách, Công Vinh cho biết từ 3 năm trước, khi anh Trần Minh nhiều lần gợi ý viết tự truyện anh đã từ chối vì nghĩ rằng mình chẳng là ai. Tuy nhiên, sau thời gian tuyên bố giải nghệ, "tay nhà báo lì lợm" lại tiếp tục thuyết phục Vinh lần nữa và người vợ Thủy Tiên thêm vào "anh viết đi, chúng ta sẽ dùng tiền bán sách để làm từ thiện" nên anh viết. Công Vinh biết có rất nhiều người ghét anh nhưng thôi kệ, vì những đứa trẻ khó khăn và để cho những giấc mơ của bọn trẻ con không bị dập tắt. Thế là Vinh kể chuyện đời mình cho Trần Minh chấp bút.

Công Vinh (giữa) cùng với người chấp bút Trần Minh (bìa phải) và đại diện Phương Nam Book 

Trong 2 tuần "miệt mài kể lể", những sự thật đã được viết ra mà không có một tấm áo choàng đẹp đẽ nào khoác lên. Vinh nói, khi cuốn sách ra đời, tất cả những thông tin trong đó đều là sự thật và anh sẵn sàng đương đầu nếu có ai "đập lại" sự thật đó. Anh nói ra vì đó là sự thật chứ chẳng phải vì căm ghét một ai.

Cuốn Tự truyện Lê Công Vinh - Phút 89 dài 303 trang với 26 chương được đặt tên rõ ràng, trong đó có 1 chương về tuổi thơ Hattrick chết hụt, 1 chương về tình yêu Nàng tiên của tôi, 1 chương dành cho con Hạnh phúc làm cha, 2 chương về những người bạn đặc biệt. Còn lại, hầu hết nội dung trong cuốn sách nói về bóng đá mà qua đó, người đọc có thể hiểu được về một Công Vinh đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, sự nghiệp và những bài học mà anh có được trên con đường đi của mình.

Lê Công Vinh trong buổi ra mắt sách, xúc động khi kể về quá khứ

Ở chương đầu tiên, bạn đọc đã thấy được gia cảnh của Công Vinh và cuộc sống của anh đã "khốc liệt" như thế nào trong những ngày thơ ấu với 3 lần... chết hụt. Bố anh phải nhận án 12 năm tù vì buôn bán ma túy, mẹ anh vì đi khắp nơi bươn chải nuôi 4 "cái tàu há mồm" mà lắm lúc bị bọn cướp trấn lột và khi quẩn trí suýt "đầu độc" cho 5 mẹ con cùng chết.

Vinh cũng tiết lộ những sự thật gây sốc trong làng bóng đá Việt - nơi mà anh đã là một thành phần ở đó. Với bóng đá, Vinh có tất cả, rồi mất tất cả, rồi lại có nhiều thứ khác. Cũng ở bóng đá, Vinh gặp được những người Vinh yêu quý, những người đàn anh thật khác với những gì mình hình dung và vô số những chuyện buồn như chuyện cá độ, chuyện "làm luật" ở câu lạc bộ. 

Nhưng trên hết, cuốn sách là một nguồn cảm hứng lớn cho những người trẻ lớn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều khi chẳng phải điều gì lớn lao mà chỉ là động lực để làm việc đúng lương tâm, trở thành người có ích cho xã hội. Trên con đường của Vinh đi và những nỗ lực ấy, người ta sẽ thấy không có một thân phận nào là nhỏ bé trong cuộc đời này, một khi bạn biết ước  mơ lớn lao và làm việc tận lực vì ước mơ ấy thì thần may mắn sẽ biết tìm đúng người để ghé thăm, như lời Vinh nói ở cuối truyện. "Với cuốn tự truyện của tôi, ngoài những câu chuyện mà tôi đã trải qua, tôi muốn gửi gắm tuổi thơ của mình vào đấy để những em nhỏ có hoàn cảnh giống như tôi sẽ có những ước mơ và chắc chắn sẽ trở thành sự thật", Công Vinh nói. Tại buổi gặp gỡ này, Vinh có nhắc tới người bạn điếc trong sự xúc động vì đã để lại cho anh niềm ân hận lớn, khi mà người đó lên Hà Nội tìm Vinh vì nghe tin có thể chữa được thính lực và đã mất tích không thể tìm ra suốt 6 năm nay. 

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên ngày càng gắn bó

Đã nói ra được những điều trong cuốn sách thì có lẽ không có gì mà Công Vinh không dám nói ở buổi ra mắt sách. Anh thoải mái chia sẻ về gia đình không trọn vẹn của mình đã khiến anh phải sống trong những ngày có cha thì không có mẹ để rồi anh biết mình phải làm một người cha như thế nào, quý trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình từng ngày. "Hai vợ chồng có bất đồng gì cũng không bao giờ cãi nhau, tôi cho rằng vợ đúng ngay", Công Vinh hóm hĩnh nói. Vai trò của Thủy Tiên được Công Vinh nhắc nhiều trong sách cũng như chia sẻ trong buổi ra mắt sách.

Lê Công Vinh cũng không quên nhắc rằng: "Tôi muốn sách của tôi đến với nhiều người để chúng tôi có tiền làm từ thiện. Có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, từ trước đến giờ vợ chồng tôi làm từ thiện rất nhiều nhưng chưa đủ nhiều tiền để giúp đỡ nhiều người. Những người được giúp đỡ sẽ biết ơn những người mua sách chứ không phải biết ơn tôi".

Sách Tự truyện Lê Công Vinh - Phút 89 do Phương Nam Book phối hợp với NXB Thế Giới ấn hành, được phát hành tại các nhà sách trên toàn quốc. Giá bìa: 155.000 VNĐ