VĂN HÓA

'Cung đường nghệ thuật Đà Lạt' mở ra nhiều không gian nghệ thuật độc đáo

Minh Nhân • 20-11-2023 • Lượt xem: 1297
'Cung đường nghệ thuật Đà Lạt' mở ra nhiều không gian nghệ thuật độc đáo

Ngày 22/11 tới đây, “Cung đường nghệ thuật Đà Lạt” trên đường Lý Tự Trọng sẽ chính thức khai mạc và được kéo dài đến tháng 5 năm sau. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023), do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Stop And Go Art Space tổ chức.

Trước đó, ngày 14/11, thành phố đã cùng với Stop And Go Art Space cho ra mắt Cung đường nghệ thuật tại một tuyến đường nhỏ với chủ đề City of Arts. Sự kiện được thử nghiệm trên tuyến đường Lý Tự Trọng (thuộc phường 1 và phường 2), vốn là một tuyến đường nhỏ, quanh co nhưng đầy thơ mộng, mang đậm dấu ấn của vùng đất Đà Lạt.

“Cung đường nghệ thuật Đà Lạt” sẽ được tổ chức dưới dạng một không gian triển lãm mở, với hy vọng sẽ tổ chức liên tục các triển lãm với đa dạng thể loại từ nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc hay nghệ thuật sắp đặt. Bên cạnh các không gian trưng bày nghệ thuật ngoài trời, ban tổ chức còn mong muốn tổ chức hoạt động giao lưu với các nghệ sĩ, các buổi trình diễn âm nhạc, biểu diễn thời trang, vẽ tranh 3D, tranh bút lửa, tranh cát,... theo chủ đề riêng biệt, thay đổi theo tuần. Theo đó, nghệ sĩ Phan Quang, nhà sáng lập Stop And Go Art Space, sẽ là người chịu trách nhiệm chủ trì dự án thử nghiệm này. 

Cùng với đó, sự kiện đã nhận được sự gật đầu của nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn trong giới nghệ thuật trong nước như họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trần Ưu Đàm, nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lý Hoàng Long, nhiếp ảnh gia Thịnh Lê, nghệ sĩ Phan Quang, điêu khắc gia Phạm Thái Bình, điêu khắc gia Vũ Bình Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Văn Thông, nghệ sĩ Lê Đăng Ninh… Cùng với đó là sự tham gia của những bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật đầy tiềm năng tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đầy màu sắc và mới mẻ, bất ngờ cho du khách đến Đà Lạt.

Tham dự tại buổi ra mắt sự kiện, ông Trần Quốc Khang - Phó trưởng Phòng Văn hóa Thành phố Đà Lạt cho biết: “Cung đường nghệ thuật là dự án nhằm góp phần thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, tạo ra một điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm thành phố.” Cũng theo ông Khang, sự kiện không chỉ là một công trình chào mừng sự kiện 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển đơn thuần mà còn mang rất nhiều hoạt động mang tính cộng đồng cao, thành phố hy vọng nơi đây sẽ trở thành một điểm đến thú vị dành cho du khách và tạo được dấu ấn riêng về văn hóa, con người Đà Lạt.

Ban Tổ chức hy vọng rằng, dự án “Cung đường nghệ thuật Đà Lạt” lần này sẽ góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, tạo được một không gian giao lưu nghệ thuật mới mẻ, thú vị dành cho người dân địa phương lẫn du khách trong và ngoài nước khi đến với “thành phố ngàn hoa”. Thông qua đó, hình ảnh về vùng đất và con người Đà Lạt sẽ lại có cơ hội lan tỏa rộng khắp, đặc biệt là khi khi Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và hướng đến trở thành thành phố Di sản thế giới.