VĂN HÓA

Đã có giải pháp cứu nguy sàn diễn cải lương hiện nay

Thiên Đức • 24-10-2018 • Lượt xem: 8392
Đã có giải pháp cứu nguy sàn diễn cải lương hiện nay

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt – Trưởng khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM - đề ra giải pháp cứu nguy sàn diễn cải lương hiện nay tại buổi họp báo sáng 24/10.

Theo đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết: "Đây sẽ là một tổ chức có sức mạnh nội lực, đề ra những chiến lược phát triển theo mô hình cải lương xưa, mỗi thương hiệu mỗi phong cách như: Thanh Minh, Thanh Nga; Dạ Lý Hương; Kim Chung; Kim Chưởng, Hương Mùa Thu…, từ đó có những đề xuất mang tính chiến lược để nhà nước có thể đặt hàng những tác phẩm đỉnh cao. Hiệp hội sẽ là nơi bảo vệ quyền lợi cho các đơn vị xã hội hóa, đề ra những kế hoạch tiếp thị, quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực cho sàn diễn. Không thể thả nổi mô hình xã hội hóa để tự bơi, tự chết đuối khi đầu tư vở diễn mà không bán được vé".

Các nghệ sĩ Hải Long, Hải Yến, Lê Nguyên Đạt

Qua đây nhiều nghệ sĩ đã hưởng ứng kế hoạch này. NSƯT Kim Tử Long cho biết khi chưa có hiệp hội, nghệ sĩ rất khó khăn trong việc đầu tư vốn cho vở diễn. Chi phí thuê rạp quá cao, ngốn nhiều doanh thu, trong khi giá vé bán ra không thể tăng. 

"Trong khi các đơn vị nghệ thuật công lập được nuôi với ngân sách cao mà không có tác phẩm bán được vé thì tại sao không "hà hơi, tiếp sức" cho lực lượng xã hội hóa, để đặt hàng tác phẩm đỉnh cao mà vẫn đưa được đến công chúng? Chẳng hạn, vở "Tổ quốc nơi cuối con đường", sau liên hoan cải lương toàn quốc đã đưa đến khán giả công nhân với hơn 15 suất diễn" - NSƯT Minh Vương dẫn chứng.

Hiện nay, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cũng đã lên kế hoạch thực hiện tâm nguyện này, đồng thời kêu gọi các nhóm xã hội hóa cải lương như: Kim Tử Long, Vũ Luân, Lê Hoàng, Kim Ngân, Diễm Thanh, Tô Châu… cùng tham gia.