VĂN HÓA

Đặc sắc lễ vinh danh Nghệ thuật xòe Thái

Duy An • 25-09-2022 • Lượt xem: 328
Đặc sắc lễ vinh danh Nghệ thuật xòe Thái

Tối 24.9.2022 tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã diễn ra lễ vinh danh và đón nhận bằng chứng nhận Nghệ thuật xòe Thái là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xòe Thái là hoạt động văn hóa tinh thần phổ biến của người Thái ở các tỉnh phía bắc cũng như Nghệ An, Thanh Hóa. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này được gìn giữ bảo tồn và phổ biến sâu rộng nhất ở các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu

Nghệ thuật xòe Thái có khoảng trên 30 động tác khác nhau. Sinh hoạt văn hóa vốn rất phổ biến này đã được UNESCO công nhận là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong phiên họp lần thứ 16 vào ngày 15.12.2021.

Lễ vinh danh còn là ngày hội của cộng đồng người Thái ở khắp nơi, đặc biệt là các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Sự kiện có sự tham gia của hơn 2000 diễn viên của các đoàn nghệ thuật. Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ đón nhận bằng chứng nhận của UNESCO cho di sản văn hóa thế giới Nghệ thuật xòe Thái.

Những hình ảnh tại lễ vinh danh Nghệ thuật xòe Thái tại thị xã Nghĩa Lộ tối 24/09/2022:

Trước sự kiện vinh danh di sản văn hóa thế giới xòe Thái, ban tổ chức đã mở một triển lãm hàng trăm bức ảnh thể hiện sự đa dạng của các điệu xòe 

Từ chập tối, đông đảo lượng du khách đã đổ về không gian diễn ra buổi lễ vinh danh - Ảnh YB online

Khâu chuẩn bị sân khấu cho buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính choàng khăn dài của người Thái tham dự sự kiện đặc biệt này - Ảnh YB online

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tặng hoa cho bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đêm biểu diễn xòe Thái trong đó có chương trình nghệ thuật kể lại cuộc thiên di của người Thái từ bắc xuống nam hơn nghìn năm về trước. Ảnh: YB online