VĂN HÓA

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được UNESCO vinh danh

Trọng Nghĩa • 25-11-2023 • Lượt xem: 1263
Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được UNESCO vinh danh

Cụ thể, UNESCO đã thông qua nghị quyết về danh sách vinh danh các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 – 2024, trong đó có vị đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác cùng nơi yên nghỉ của ông.

Lê Hữu Trác tên thật là Lê Hữu Huân, hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (sinh năm 1724-1791) tại quê ở Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Vốn tư chất thông mình, thuở nhỏ ông đã được theo cha ăn học ở Kinh Thành Thăng Long. Đến năm 26 tuổi, Lê Hữu Trác quyết định từ bỏ chốn quan trường lui về quê ngoại để phụng dưỡng mẹ già.

Lê Hữu Trác được mệnh danh là “ông tổ” của nghành y học cổ truyền Việt Nam, ông không chỉ là một bậc đại danh y mà còn là nhà tư tưởng, nhà khoa hoc, giáo dục và là nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc. Cả cuộc đời ông không màng đến danh lợi mà luôn tìm tòi, nghiên cứu về y thuật để cứu người.  

Ông để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ trong đó tiêu biểu nhất là bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh. Bộ sách này được coi là bách khoa thư vĩ đại nhất của Việt Nam thời trung đại và vẫn còn nguyên giá trị đến hiện tại.

Bên cạnh đó, UNESCO đã vinh danh nơi yên nghỉ của vị đại danh y nằm ở núi Minh Tự nằm ở phía trước dòng sông Ngàn Phố của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Nơi an nghỉ của Hải Thượng Lãn Ông được tôn tạo năm 2004.

Đây là nơi phong thủy tuyệt vời - là chốn an nghỉ của Hải Thượng Lãn Ông. Ở đây có khe nước không bao giờ cạn, với sông Ngàn Phố nước trong xanh được bao bọc xung quanh là đồi núi.

Hình ảnh: Tiền Phong