ĐỜI SỐNG

Đánh bại U.21 HAGL trên chấm luân lưu, U.21 Becamex Bình Dương giành vé vào bán kết

ĐN • 27-12-2022 • Lượt xem: 218
Đánh bại U.21 HAGL trên chấm luân lưu, U.21 Becamex Bình Dương giành vé vào bán kết

Hạ gục U.21 HAGL (4 -1) trên chấm luân lưu, U.21 Beacemex Bình Dương xuất sắc giành vé vào chơi trận bán kết. 

Xem thêm:

Ngược dòng ngoạn mục trước U.21 Hà Nội, U.21 B. Bình Dương vào tứ kết VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên với loạt trận toàn thắng

Thắng dễ U.21 Khánh Hòa, ĐKVĐ U.21 HVBĐ Nutifood vẫn bị loại tại VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

Với 3 lượt trận toàn thắng tại vòng bảng cùng những màn thể hiện vô cùng xuất sắc của các cầu thủ, U.21 Becamex Bình Dương được đánh giá cao hơn so với đối thủ là U.21 HAGL khi bước vào trận tứ kết. (U.21 Becamex Bình Dương: áo tím - U.21 HAGL: áo đỏ).

Những Bùi Vĩ Hào, Minh Khoa hay Hoàng Bảo được dự đoán sẽ “làm nên chuyện” khi gặp đội bóng phố Núi vì trước đó, các cầu thủ của U.21 Becamex Bình Dương đã chứng tỏ thực lực “đáng gờm” của mình về tốc độ, kỹ năng kiểm soát bóng và khả năng tranh chấp. 

Dù vậy, nhưng đứng trước lối chơi kỷ luật, chặt chẽ của U.21 HAGL cùng bộ đôi Đức Việt - Trung Nguyên đã làm việc hết công suất khiến các cầu thủ của đội bóng đất Thủ cũng không thể tìm lấy một bàn thắng. Xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức, cả U.21 HAGL và U.21 Becamex Bình Dương đều hòa nhau với tỉ số 0 - 0. 

Không thể phân định thắng thua, U.21 HAGL và U.21 Becamex Bình Dương bước vào loạt sút luân lưu may rủi. 

Với sự tự tin, bản lĩnh vốn có, U.21 Becamex Bình Dương đã thực hiện thành công cả 4 lượt sút đầu tiên. Ngược lại, dường như may mắn chưa thực sự mỉm cười với đội bóng phố Núi khi Vĩnh Phát và Minh Hiếu đều lần lượt đưa bóng đi trật khung thành đối thủ. 

Giành chiến thắng 4 - 1 trên chấm luân lưu, U.21 Becamex Bình Dương “vỡ òa” niềm vui và chuẩn bị tinh thần bước vào trận bán kết. Trong khi đó, U.21 HAGL không giấu được nét đượm buồn hiện trên khuôn mặt, ngậm ngùi dừng chân tại tứ kết VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022. 

Sau trận đấu, Minh Khoa tiếp tục được xướng tên nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Niềm vui nhân đôi, chàng cầu thủ số 10 hạnh phúc chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi toàn đội đã thi đấu hết sức mình trong trận đấu ngày hôm nay. Nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, tôi sẽ san sẻ niềm vui này với các thành viên trong đội”. 

Giành vé thi đấu ở trận bán kết, cầu thủ số 10 của đội bóng đất Thủ cho biết, dù gặp bất kì đội bóng nào thì cả anh và toàn đội sẽ thi đấu hết sức mình và không e ngại điều gì. “Cho đến thời điểm hiện tại, dù gặp đội bóng nào thì tôi và toàn đội U.21 Becamex Bình Dương vẫn chơi hết sức mình và mang thành tích tốt cho đội”, Minh Khoa cho hay.