VĂN HÓA

Đạo diễn Duyên Dáng Việt Nam: 'Chuyện khen chê là bình thường, tôi sẵn sàng đón nhận'

Sơn Phạm • 07-01-2019 • Lượt xem: 1430
Đạo diễn Duyên Dáng Việt Nam: 'Chuyện khen chê là bình thường, tôi sẵn sàng đón nhận'

Lần đầu đảm nhận vai trò tổng đạo diễn cho chương trình nghệ thuật-thời trang Duyên dáng Việt Nam (DDVN), đạo diễn Binh Hùng thừa nhận anh gặp không ít áp lực trước sự kỳ vọng quá lớn của khán giả. Sau khi đêm diễn kết thúc, đạo diễn chia sẻ anh sẵn sàng đón nhận nhiều luồng góp ý khác nhau với thái độ trân trọng và cảm kích.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Binh Hùng sau khi chương trình khép lại vào tối 5.1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

- DDVN 30 đã khép lại, anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh lúc này. Đã thở phào nhẹ nhõm chưa?

- Sau đêm diễn, có rất nhiều cảm xúc đến với tôi. Vui buồn lẫn lộn, nhưng niềm vui trào dâng vẫn là cảm xúc đầu tiên, buồn vì sẽ còn gọi là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp trong đời làm nghề. Thật sự như một gánh nặng đã rời khỏi vai, thật sự nhẹ nhõm nhưng vẫn luyến tiếc vì thời gian sao trôi nhanh thế.

Đạo diễn Binh Hùng và Giang Hồng Ngọc tại buổi tập luyện

- Sau đêm diễn, điều gì khiến anh hài lòng và chưa hài lòng?

- Sau mỗi chương trình, tôi đều có những phút giây nhìn lại. Điều tôi hạnh phúc nhất là khán giả đã thưởng thức đến giây phút cuối của chương trình. Hầu như không một ai bỏ về giữa chương trình, và mọi người luôn dành những tràng pháo tay chân thành cho anh em nghệ sĩ. Điều đó minh chứng khán giả không quay lưng hoặc thờ ơ với sân khấu. Nếu chúng ta truyền đến họ những cảm xúc chân thật, thì cảm xúc đó sẽ lan tỏa tốt đẹp và chương trình sẽ thành công.

Còn những điều không hài lòng thì tôi xin phép giữ riêng cho bản thân như chút vị đắng trong nghề.

- Thành công của chương trình là sự hỗ trợ vất vả của ê kíp những ngày vừa qua. Anh muốn nói gì về họ lúc này?

- Với những con người ấy, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng tri ân đến họ vì với tôi họ thật sự đáng được tri ân, họ là những chiến binh. Xin cảm ơn tất cả vì đã hết lòng với DDVN lần thứ 30, hết lòng chịu đựng cái “tính khí” của tôi cũng như luôn yêu quý, tôn trọng và đồng hành cùng tôi.

Đạo diễn Binh Hùng

- Anh hài lòng và thích tiết mục nào nhất trong chương trình? Vì sao?

- Nhìn về tổng thể thì tôi yêu thích tất cả vì mỗi tiết mục đều mang màu sắc riêng biệt, mỗi nghệ sĩ, diễn viên đều có giây phút tỏa sáng cho riêng mình.

Tôi vẫn dành sự yêu mến cho Đêm đông vì ca khúc này hợp với tôi, không phô trương, không bóng bẩy nhưng vẫn đi sâu vào tâm khảm người yêu nhạc Việt. Còn Lệ Quyên, vẫn là sự lựa chọn đầu tiên của tôi đối với Đêm đông.

Tôi cũng yêu thích hoạt cảnh Góc cà phê vì có lẽ tôi là người Sài Gòn và tôi rất yêu Sài Gòn.

- Anh chuẩn bị tâm lý gì trước những khen – chê của khán giả sau chương trình?

- Khen và chê là phạm trù ta phải chấp nhận vì không thể trong một chương trình, chúng tôi có thể đáp ứng được thị hiếu thưởng thức, gu âm nhạc của tất cả mọi đối tượng. Tôi vẫn đang đón nhận nhiều luồng góp ý khác nhau với thái độ trân trọng và cảm kích như nhau.

- Trong lần đầu tiên thực hiện DDVN, điều gì khiến anh cho rằng chương trình của mình sẽ khác các chương trình được làm trước đó?

- Trong cuộc sống, bạn có tự tin và yêu mến đứa con mình sinh ra sẽ xinh đẹp và thông minh không? Tôi rất tự tin và yêu mến đứa con tinh thần của tôi - “Bốn mùa & em”. Nó sẽ xinh đẹp và giàu cảm xúc chân thật như tôi hằng ấp ủ, mơ ước.

- Tính thương mại trong chương trình có cản trở cho những sáng tạo của anh hay không?

- Công bằng mà nói, việc lời – lỗ trong một chương trình sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc sáng tạo của đạo diễn. Tuy nhiên, với tôi, một chương trình thành công khi đong đầy cảm xúc và giữ được sự yêu mến của khán giả một cách chân thật nhất, để lại dư âm trong lòng họ một cách chân tình nhất chứ không phải chương trình đó lời hay lỗ.

- Sau chặng đường dài gắn bó với 1 chương trình, các đạo diễn thường gặp nhiều áp lực trong việc sáng tạo. Anh nghĩ sao nếu DDVN mời anh đồng hành liên tục trong những số tới?

- Tôi vẫn gặp nhiều áp lực khi nhận dàn dựng chương trình vì tôi là người khá kỹ tính, khó tính. Tôi luôn cầu toàn, dám thử thách bản thân nên khi nhận lời đồng hành với chương trình nào tôi đều cân nhắc kỹ, không chỉ riêng Duyên dáng. Ngoài ra, tôi vẫn tin chữ Duyên trong cuộc đời này, còn duyên thì còn gặp nhau!

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Lời cảm ơn

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Duyên Dáng Việt Nam 30 xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend; các đơn vị và nhãn hàng tài trợ: Trung Nguyên Legend, E-coffee, Trung Nguyên, G7, Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food) – Nhãn hàng VnNest, Công ty TNHH Danti - Nhãn hiệu thời trang Valentino Rudy, Nhãn hiệu thời trang Brooks Brothers và Nhãn hiệu thời trang Canali, Công ty Cồ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhật Tân và Công ty TNHH SX & DV In bao bì Tâm Bảo đã đồng hành cùng chương trình.