VĂN HÓA

Dấu ấn của 'ông hoàng' Michael Jackson 60 năm qua

Thành • 01-09-2018 • Lượt xem: 1354
Dấu ấn của 'ông hoàng' Michael Jackson 60 năm qua

Người hâm mộ trên thế giới vừa kỷ niệm tròn 60 năm Michael Jackson ra đời. Trong 50 năm, "ông hoàng nhạc Pop", đã để lại những tác động lớn với làng nhạc đương đại.

Michael Jackson sinh năm 1958 tại Gary, Indiana, Mỹ trong gia đình có chín người con. Năm con trai của nhà Jackson - gồm Jackie, Tito, Jermaine, Marlon và Michael - lần đầu biểu diễn trong một chương trình tài năng vào năm Michael Jackson lên sáu tuổi. Họ giành chiến thắng cuộc thi.

Năm 1978, Michael Jackson gặp gỡ nhà sản xuất Quincy Jones, người đứng sau thành công của rất nhiều nhạc phẩm để đời sau này.

Album "Thriller" (ra mắt năm 1982) của Michael Jackson không chỉ bán chạy nhất thế giới với 47,3 triệu bản mà còn tạo ảnh hưởng với thị trường âm nhạc. Video ca nhạc có độ dài 14 phút, lập kỷ lục Guinness là "video thành công nhất mọi thời" và được đầu tư tới 500.000 USD - con số khổng lồ những năm 1980.

"Smooth Criminal" là đĩa đơn thứ bảy trích từ album "Bad" (1987) của Michael Jackson. "Ông hoàng nhạc Pop" mê hoặc hàng triệu khán giả bằng điệu nhảy Moonwalk. Đây vốn là điệu nhảy đường phố. Michael là người đầu tiên đưa nó lên sân khấu lớn. Ở điệu Moonwalk, nghệ sĩ làm động tác như đang bước về phía trước nhưng thực chất di chuyển về phía sau. Moonwalk phù hợp với hoạt động đòi hỏi về thể chất, bước chân nhanh, kéo chân uyển chuyển.

Michael Jackson kết hôn với Lisa Marie Presley - con gái huyền thoại nhạc rock Elvis Presley - năm 1994. Tuy vậy, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 19 tháng.

Chỉ vài tuần trước tour diễn "This Is It", Michael Jackson qua đời vì ngộ độc propofol và benzodiazepine (loại thuốc chống căng thẳng) tại nhà riêng ở Los Angeles. Bác sĩ riêng của Michael - Conrad Murray - bị kết tội ngộ sát vào năm 2011 và ngồi tù hai năm. Sau nhiều năm qua đời, Michael Jackson vẫn luôn là nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất nhờ các sản phẩm âm nhạc, đồ lưu niệm, đấu giá kỷ vật...

Theo Forbes, riêng năm 2016, Michael Jackson kiếm được 825 triệu USD - mức thường niên lớn nhất và cao hơn bất kỳ nghệ sĩ nào. Năm 2017, ông vẫn dẫn đầu với 75 triệu USD và năm nay là 74 triệu USD.