THỂ THAO

Điểm qua những sân vận động ‘khủng’ mà ĐT Việt Nam sẽ thi đấu ở Asian Cup

Hoàng Sơn • 04-01-2024 • Lượt xem: 1059
Điểm qua những sân vận động ‘khủng’ mà ĐT Việt Nam sẽ thi đấu ở Asian Cup

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã chính thức công bố 8 sân vận động sẽ được sử dụng tại Vòng chung kết Asian Cup 2023. Đáng chú ý, trận ra quân giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân Al Thumama (Doha, Qatar), nơi từng tổ chức các trận đấu tại World Cup 2022.

Xem thêm:

'Bão' chấn thương tấn công tuyển Việt Nam, khó cho HLV Troussier

4 giải đấu bóng đá hàng đầu của các châu lục đồng loạt diễn ra trong năm 2024

Sân Al Thumama

Theo đó, sân Al Thumama sẽ là nơi diễn ra trận đấu ra quân của ĐT Việt Nam gặp ĐT Nhật Bản. Đáng chú ý, đây là 1 trong 6 sân từng phục vụ tại World Cup 2022. Cụ thể, sân Al Thumama là nơi tổ chức 6 trận đấu vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 giữa Pháp và Ba Lan và “ trận tứ kết giữa Maroc và Bồ Đào Nha.

Bên ngoài sân Al Thumama. (Ảnh: Internet) 

Sân Al Thumama nằm cách trung tâm thủ đô Doha 12km với sức chứa lên đến 40.000 chỗ ngồi. Sân lấy cảm hứng từ gahfiya, một loại mũ dệt truyền thống của nam giới ở nhiều nước Ả Rập.

Bên trong sân Al Thumama. (Ảnh: Internet) 

Ngoài trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, sân Al Thumama còn tổ chức 5 trận đấu khác tại Asian Cup gồm Lebanon và Trung Quốc, Hàn Quốc và Jordan, Nhật Bản và Indonesia, một trận đấu của vòng 1/8 và một trận bán kết.

Sân Abdullah bin Khalifa

Sau trận đấu với Nhật Bản 5 ngày, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp ĐT Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 21:00 trên sân Abdullah bin Khalifa.

Bên ngoài sân Abdullah bin Khalifa. (Ảnh: Internet)

Sân Abdullah bin Khalifa nằm ở Doha, Qatar. Đây là sân có sức chứa khiêm tốn chỉ 10 nghìn người. Ngoài tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia (19/1), sân Abdullah bin Khalifa sẽ là nơi diễn ra 5 trận đấu khác thuộc vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8.

Bên trong sân Abdullah bin Khalifa. (Ảnh: Internet)

Sân vận động Jassim bin Hamad 

Tại trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp ĐT Iraq, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Jassim bin Hamad. Đây là một sân vận động đa năng ở Doha, Qatar. Sân hiện được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá và sân cũng có các cơ sở vật chất cho điền kinh. Đây là sân nhà của CLB Al-Sadd. Sân vận động ban đầu được xây dựng vào năm 1974, sau đó được xây dựng lại vào năm 2004 cho Cúp Vùng Vịnh. Sân hiện có sức chứa 15.000 người. 

Bên ngoài sân Jassim bin Hamad. (Ảnh: Internet)

Ngoài trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Iraq, đây cũng sẽ là nơi tổ chức tổng cộng 6 trận đấu thuộc vòng bảng, cùng một trận thuộc vòng knock-out.

Bên trong sân Jassim bin Hamad. (Ảnh: Internet)