GIẢI TRÍ

Diễn viên Kim Đào từng bị đạo diễn từ chối vì thân hình 'tròn trịa'

Quốc Hiển • 19-01-2023 • Lượt xem: 767
Diễn viên Kim Đào từng bị đạo diễn từ chối vì thân hình 'tròn trịa'

Diễn viên Kim Đào từng bị từ chối vai diễn vì thân hình 'tròn trịa', tìm đến bác sĩ để được tư vấn giảm cân hiệu quả.

Xem thêm: 

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu lo sợ ngoài 50 mới tìm được 'nửa kia' trong 'Mái ấm gia đình Việt' 

Chung kết 'Gương mặt thân quen 2022': Nam Phong bất ngờ trở thành quán quân, Khánh Chi gây tiếc nuối

Tập 3 chương trình "Chuyên gia sắc đẹp" vừa lên sóng với chủ đề “Ưu nhược điểm của các công nghệ hút mỡ hiện nay”. 


MC Ngọc Nhi dẫn dắt, kết nối với bác sĩ Trần Thái Hưng - Trưởng Khoa Bệnh viện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Sau khi trải qua phần thử thách “đưa nước vào ly” tuần này, bác sĩ Trần Thái Hưng phải dùng ba phương pháp khác nhau để đưa nước vào 3 ly nhỏ khác nhau trong vòng 3 phút. Sau khi hoàn thành thử thách, bác sĩ cho biết với ba phương pháp khác nhau (dùng ống hút, dùng muỗng, dùng vá) thì sẽ mất khoảng thời gian và hiệu quả cũng khác nhau. Anh khẳng định, tương tự với việc làm đẹp có nhiều phương pháp khác nhau. Và ở mỗi cách đều có ưu điểm cũng như khuyết điểm riêng của nó. Vì vậy cần lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người trong quá trình làm cho bản thân xinh đẹp hơn. 


Diễn viên Kim Đào vào vai một cô gái tự ti về vẻ ngoài và đang trong quá trình lựa chọn phương pháp giảm cân cho mình.

Nữ diễn viên cho biết, nếu tìm được phương pháp phù hợp sẽ thực hiện hút mỡ toàn thân, đặc biệt là vùng bụng. Cô tâm sự: “Em tự ti nhất là vùng bụng hơi to, có nhiều vai diễn muốn đóng mà không được. Ví dụ em từng đi casting vai người mẹ làm lụng cực khổ, về diễn xuất thì đạt nhưng vẫn không được chọn vì đạo diễn cho rằng không người mẹ nào lam lũ, cực khổ mà ngoại hình tròn trịa như vậy cả”. Cô từng thực hiện nhiều phương pháp giảm cân như tập gym, tập yoga và có hiệu quả nhất thời rồi tái cân trở lại khiến cô nàng khá băn khoăn.


Nữ diễn viên từng bị đạo diễn nhận xét không hợp vai nghèo vì ngoại hình không giống lam lũ.

Là chuyên gia đồng hành cùng với chương trình, bác sĩ cho biết có nhiều phương pháp, nhiều công nghệ hút mỡ hiện đại khác nhau. Đầu tiên là công nghệ giảm mỡ bằng nhiệt lạnh CoolSculpting, làm đông cứng các mô mỡ dưới da. Phương pháp này có ưu điểm phá hủy rất nhanh các tế bào mỡ, mô liên kết tại vùng điều trị. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là hiệu quả điều trị phải mất từ 4-6 tháng mới thấy rõ được. Đồng thời để lại cảm giác đau ở vùng điều trị, nổi đỏ trên vùng da. Vì vậy cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa ra quyết định thực hiện.


Tại chương trình, cô được chuyên gia giải thích về các ưu nhược điểm của các loại công nghệ hút mỡ.

Phương pháp thứ hai được bác sĩ Trần Thái Hưng nhắc đến là công nghệ hút mỡ bằng nước, còn gọi là Body Jet rất phổ biến và hiệu quả hiện nay. Phương pháp này sẽ dùng nước phá hủy tế bào mỡ, sau đó dùng áp lực để đưa các chất lỏng của mỡ ra ngoài cơ thể. Ưu điểm của phương pháp này là hiệu quả hồi phục nhanh, không gây tổn thương đến các mô xung quanh, không gây đau hay mất thời gian nghỉ ngơi nhiều cả.

Bác sĩ Trần Thái Hưng lưu ý thêm, theo quy định của Bộ Y tế, chỉ được phép hút mỡ dưới 10% cân nặng cơ thể ra ngoài. Bác sĩ nhấn mạnh, việc lấy quá nhiều mỡ ra ngoài cùng lúc sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mất điện giải gây choáng, ảnh hưởng cơ thể. 

Ngoài ra, khi thực hiện các phương pháp hút mỡ cần thực hiện chế độ ăn kiêng theo ý kiến của bác sĩ. Vì nếu không ăn kiêng thì lượng mỡ sẽ tích tụ lại nhanh hơn so với bình thường.