ĐỜI SỐNG

Điều đặc biệt tại Iceland - Quốc gia băng đảo và hòa bình

Cẩm Chi • 25-12-2023 • Lượt xem: 1091
Điều đặc biệt tại Iceland - Quốc gia băng đảo và hòa bình

Iceland là một hòn đảo có điều kiện thiên nhiên đặc biệt và khắc nghiệt nằm ở Đại Tây Dương. Quốc đảo này đã liên tục nhiều năm được vinh danh là quốc gia hòa bình nhất thế giới kể từ năm 2008.

Iceland - Quốc đảo non trẻ nhưng bình yên

GPI là bản báo cáo chỉ số Hòa bình Toàn cầu của các quốc gia được viện Kinh tế và Hòa bình IEP công bố vào khoảng tháng 7 hàng năm. Chỉ số này dựa trên nhiều yếu tố (cả định tính và định lượng) của mỗi quốc gia như: mức độ an toàn xã hội, đất nước đó có xung đột trong nước và quốc tế không, sự ổn định về chính trị kinh tế quốc gia…

Và kể từ khi công bố bảng xếp hạng lần đầu vào năm 2008 cho đến lần cập nhật mới nhất (2023) thì Iceland liên tục 15 năm xếp ở vị trí đầu bảng. Cũng theo kết quả mới nhất này, Việt Nam tăng 3 bậc so với năm ngoái (từ 44 lên 41), trong khi đó Mỹ xếp tại vị trí 131.

Iceland là quốc gia có thiên nhiên tuyệt đẹp

Đây là một kết quả đáng kinh ngạc vì Iceland là một quốc gia cực kỳ non trẻ (giành độc lập năm 1944). Và hiện tại, thậm chí họ còn không có quân đội thường trực sau khi Hoa Kỳ rút quân về nước vào năm 2006.

Hòn đảo biệt lập với thế giới và thiên nhiên khắc nghiệt

Iceland có thể được xem là một trong những quốc gia tách biệt nhất trên thế giới. Toàn bộ lãnh thổ nằm trên đảo giữa đại dương mênh mông và cách xa lục địa. Người đầu tiên đến Iceland định cư là một vị thuyền trưởng người Na Uy tên Ingólfur Arnarson vào năm 874. Muốn đến Iceland chỉ có cách ngồi tàu hoặc đi máy bay. Vì vậy Iceland ít khi phát sinh chiến tranh với các quốc gia khác (trừ căng thẳng với Vương quốc Anh về việc đánh bắt cá tuyết). Tuy đến tận năm 1944 đất nước này mới tuyên bố độc lập nhưng đó là vì những nguyên nhân khác.

 Cừu là động vật được chăn nuôi rất nhiều ở Iceland

Vị trí địa lý giúp “Băng Đảo” không xảy ra chiến tranh với các nước láng giềng. Và thiên nhiên khắc nghiệt giúp Iceland không xảy ra những xung đột nội bộ. Địa hình và khí hậu phần lớn lãnh thổ hòn đảo này rất không phù hợp để con người sinh sống. Phần lớn diện tích ở trung tâm Iceland là cao nguyên lạnh giá. Vì vậy đa số người dân sống ở các thành thị ven biển, nhất là tập trung ở trong và xung quanh thủ đô Reykjavik. Và cũng vì thiên nhiên khắc nghiệt, thế nên người dân quốc gia nhỏ bé này rất đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Băng hỏa đảo Iceland

Khí hậu Iceland là một trong những sự kết hợp giữa nóng và lạnh độc đáo bậc nhất thế giới. Hòn đảo này nằm gần Bắc Cực nên quanh năm lạnh giá. Thế nhưng nó lại nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương. Vì vậy thiên nhiên Iceland sở hữu những cảnh đẹp trái ngược nhau nhưng lại được kết hợp một cách ngoạn mục: núi lửa, sông băng, suối nước nóng, cực quang bắc cực…

 Các tảng băng dạt vào bờ biển tạo nên “bãi biển trong suốt” tại Iceland. 

Một phần mười lãnh thổ Iceland bị bao phủ bởi những dòng sông băng. Khi mùa đông đến, phần lớn lãnh thổ quốc đảo này phủ tuyết trắng xóa. Các đỉnh núi băng có thể nhìn thấy khắp nơi ở Iceland với đủ loại hình dáng. Vì vậy, nhiều người còn gọi Iceland với cái tên “băng đảo” (hòn đảo băng giá).

Bên cạnh băng tuyết thì núi lửa cũng là một “đặc sản” tại đây. Quốc đảo này nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương. Vì vậy Iceland có nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn nhiệt từ lòng đất (địa nhiệt) cực lớn. Người dân nơi đây sử dụng địa nhiệt để sưởi ấm. Họ không cần dùng đến nguồn nhiên liệu hóa thạch vừa tốn tiền vừa ô nhiễm môi trường. Đồng thời nguồn nhiệt này cũng giúp sông ngòi Iceland không bị đóng băng để từ đó có thể khai thác thủy điện. 

Nhà thờ Hallgrimskirkja nổi tiếng ở thủ đô Reykjavik.

Cũng nhờ núi lửa nên Iceland có nhiều suối nước nóng tuyệt đẹp và đất đai hòn đảo này cực kỳ màu mỡ.

Dĩ nhiên trong quá khứ, núi lửa phun trào cũng từng gây ra những tai nạn nghiêm trọng. Nhưng không thể phủ nhận nhờ có nó mà người dân Iceland có thể sinh sống được trên mảnh đất băng giá khắc nghiệt này.

Quốc gia bình đẳng

Iceland là một trong những đất nước có sự bình đẳng giới tính tốt bậc nhất thế giới. Trong cả các cơ quan nhà nước lẫn tư nhân, rất nhiều phụ nữ làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao. Không giống với một số quốc gia phương Tây khác, phụ nữ Iceland không cần phải chuyển sang họ chồng khi kết hôn. Bên cạnh phụ nữ, trẻ em ở Iceland cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Những hành động ngược đãi trẻ em cả về thể xác lẫn tinh thần đều bị cấm và có mức phạt rất nặng. 

Quốc đảo này cũng là đất nước có thái độ thân thiện với cộng đồng LGBT. Năm 2010, Iceland đã công nhận việc hôn nhân của cộng đồng LGBT (quốc gia thứ 9 trên thế giới chấp nhận việc này).