THỂ THAO

Đội CAHN chơi lột xác ngay sau khi cho HLV Gong Oh-kyun nghỉ việc

DDVN • 27-12-2023 • Lượt xem: 1089
Đội CAHN chơi lột xác ngay sau khi cho HLV Gong Oh-kyun nghỉ việc

Đội CAHN đã giành chiến thắng giòn giã ngay trong trận đầu ông Trần Tiến Đại trở lại dẫn dắt thay thế cho HLV Gong Oh-kyun.

Xem thêm:

Đội bóng mang tên Bác chạm một tay vào chức vô địch

Tuyển thủ Việt Nam giúp đội bóng chuyền Thái Lan thắng ấn tượng trong ngày giáng sinh

Trong những ngày qua, đương kim vô địch CAHN sa sút dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun. Với chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua, CAHN đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH sau vòng 7. Thất bại trên sân đội bóng ở phía cuối bảng Khánh Hòa đã khiến HLV Gong cùng ekip bị “treo” quyền chỉ đạo trong trận gặp Bình Dương và GĐKT Trần Tiến Đại tạm thời dẫn dắt đội.

Thử thách đầu tiên của ông Trần Tiến Đại là đội bóng đang cùng Nam Định chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu BXH và có phong độ rất tốt với 10 điểm trong 4 vòng gần đây. Nhưng rốt cuộc, CAHN với nhà cầm quân mới đã chơi lột xác.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN đã chơi dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 16, sau đường tạt của Văn Thanh, Janclesio của đội khách đánh đầu phá ra, nhưng Jeferson đánh đầu chuyền trở lại vòng cấm tới Junior và ngoại binh của CAHN trong thế xoay lưng với cầu môn đã thực hiện cú móc bóng đánh bại thủ thành Minh Toản.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, CAHN vẫn chơi hoàn toàn lấn lướt mà nếu tận dụng tốt số cơ hội thì các nhà ĐKVĐ phải có thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Nhưng CĐV chủ nhà không phải đợi lâu. Phút 54, Quang Hải nhận bóng từ ngoài vòng cấm, thực hiện pha cứa lòng sở trường qua đó nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, Bình Dương thi đấu rời rạc, bế tắc trong sự bất lực của HLV Lê Huỳnh Đức.

Phút 62, Junior bên phía CAHN phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Quang Hùng bên phía Bình Dương. Tưởng chừng với ưu thế hơn người thì Bình Dương sẽ phải dồn ép đối thủ nhưng chỉ với 10 người trên sân thì CAHN vẫn là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Ngay cả khi GĐKT Trần Tiến Đại bị thẻ đỏ vào phút 72 vì lỗi phản ứng trọng tài thì CAHN vẫn thi đấu bài bản và tìm được bàn thứ 3 vào phút 85. Đó là tình huống Văn Thanh xâm nhập vòng cấm và trả bóng ra cho Thành Long dứt điểm. Thủ môn Minh Toàn bắt không dính và Hồ Tấn Tài băng vào sút bồi ấn định 3-0.

Thắng đậm ngay trong trận đầu cho HLV Gong nghỉ việc, CAHN nhảy lên thứ 4 trên BXH với 12 điểm còn Bình Dương vẫn tạm xếp nhì với 16 điểm.

Một kết quả đáng chú ý khác là đội bóng đang ở cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng 1-0 trên sân của TP.HCM, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của Chiến hạm đỏ. Chiến thắng này cũng giúp Hà Tĩnh thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ khi họ có 6 điểm để vươn lên thứ 12.

Khánh Hòa sau khi thắng CAHN đã trở lại với phong độ kém cỏi khi thua SLNA 0-1 trên sân nhà. Nhờ thắng chung kết ngược, SLNA đã vươn lên thứ 10 với 9 điểm còn Khánh Hòa tụt xuống áp chót khi có 6 điểm nhưng xếp dưới Hà Tĩnh do kém hiệu số.

Theo Hồ Đông/1thegioi.vn