ĐỜI SỐNG

Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Singapore 4-0: Các tân binh tỏa sáng

Hoàng Sơn • 22-09-2022 • Lượt xem: 351
Đội tuyển Việt Nam thắng dễ Singapore 4-0: Các tân binh tỏa sáng

Vào lúc 19h tối ngày 21/9, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Singapore. Màn thể hiện xuất sắc của những tân binh mới lên tuyển khiến cho HLV Park Hang Seo có thể nào đó yên tâm.

Thông tin thêm:

Trước trận gặp Singapore, lực lượng đội tuyển Việt Nam như thế nào?

V.League 2023 sẽ có VAR?

 

Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo tung ra đội hình với đa số là những cầu thủ trẻ và có lần đầu mới lên tuyển. Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tấn Tài có lần đầu lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia bên cạnh những nhân tố mới như Tuấn Hải, Ngọc Quang. Văn Quyết cũng được HLV Park trao cho cơ hội đá chính sau 2 năm vắng bóng đội tuyển.


Nhâm Mạnh Dũng được ra sân ngay từ đầu trong trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore.

Tuy không tung ra đội hình mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tấn Tài cho thấy sự ăn ý của mình khi đã tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành Singapore. Từ những quả tạt bóng của Tấn Tài, trong đó có 2 lần tìm thấy người đồng đội tại CLB Viettel. Ở cự ly gần, Mạnh Dũng lại không thể có pha dứt điểm như ý muốn khi đưa bóng đi trật khung thành. 

Trong ngày trở lại đội tuyển quốc gia, Văn Quyết chơi đầy xông xáo và có cho mình bàn thắng ở phút 37. Từ khoảng cách gần 20m, đội trưởng của CLB Hà Nội đã có pha sút xa hiểm hóc, hạ gục thủ thành Hassan Sunny. Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Singapore dành phần lớn thời gian để phòng ngự, và chỉ biết trông chờ vào một vài tình huống treo bóng bổng. Cơ hội đáng chú ý nhất của thầy trò HLV Nishigaya trong hiệp một chỉ là cú đánh đầu vọt xà của trung phong Ilhan Fandi ở phút 27. 


Văn Quyết mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở phút 37.

Bước sang hiệp hai, HLV Park tung một tân binh khác vào sân là Thanh Nhân. Cũng chỉ 5 phút sau, cầu thủ trẻ của HAGL tận dụng pha đẩy bóng của thủ môn Sunny. Anh vung chân dứt điểm lạnh lùng tung lưới Singapore, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam. Sau đó, những cầu thủ trẻ khác như Đình Duy, Duy Cương cũng được HLV Park lần đầu tung vào sân. Đến phút 71, Phan Văn Đức có treo bóng thuận lợi để Hồ Tấn Tài băng lên đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng áo đỏ.


Thanh Nhân chỉ mất 5 phút trong màu áo đội tuyển Việt Nam để có bàn thắng đầu tiên.

Phút 75, cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam là Khuất Văn Khang được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thi đấu. Đội trưởng U.20 Việt Nam đã không khiến HLV Park Hang Seo thất vọng, từ pha xử lý vụng về của đội trưởng Harun, cầu thủ sinh năm 2003 chớp thời cơ rất nhanh, ấn định tỷ số 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.


Khuất Văn Khang trừng phạt sai lầm đội trưởng Harun với bàn ấn định tỷ số 4-0.

Sau trận đấu HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Mục tiêu của trận này là đánh giá các cầu thủ mới và tăng cường tính tổ chức của đội bóng. Có 6 cầu thủ mới, trừ Khuất Văn Khang ra thì các cầu thủ khác đều được đá trên 45 phút. Các bạn còn trẻ, còn mới nên chưa hiểu hết về mặt chiến thuật, kinh nghiệm chưa nhiều. Nhưng về tinh thần và tâm thế thi đấu ở đội tuyển thì họ làm rất tốt".

Mặc dù vậy, vị HLV người Hàn Quốc cũng hài lòng sau trận thắng 4-0 trước Singapore: "Có nhiều cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm vì lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau trận này, tôi hài lòng nhất là khi có cơ hội để đánh giá năng lực và thái độ thi đấu của các cầu thủ mới. Và giờ tôi đã đánh giá được rồi", ông Park nói thêm.

Ngoài ra, ông cũng hết lời khen dành cho Văn Quyết: “Trận này có Văn Quyết, nhờ bàn thắng của anh ấy trong hiệp 1 mà tinh thần toàn đội đã đi lên. Điều này cũng nói lên rằng, không chỉ cầu thủ trẻ mà cầu thủ lớn tuổi nếu thi đấu tốt ở V-League thì đều có cơ hội lên đội tuyển Việt Nam".


HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Ở trận đấu này, những cái tên như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu, Thành Chung không được HLV Park Hang Seo đăng ký thi đấu. Có lẽ ở trận đấu tới gặp đội tuyển Ấn Độ (27/9), những cái tên quen thuộc ở đội tuyển Việt Nam sẽ được góp mặt.