VĂN HÓA

Đồng hồ - biểu tượng bất tử của thời gian và thời trang

Cẩm Chi • 18-05-2023 • Lượt xem: 1411
Đồng hồ -  biểu tượng bất tử của thời gian và thời trang

Những chiếc đồng hồ ngày nay không chỉ để xem giờ, nó còn là vật trang sức xa xỉ, và là biểu trưng rõ nhất cho phong cách, giá trị, địa vị của người đeo. Tuy nhiên, có một số đất nước ghét đồng hồ và kiêng tặng món quà này cho người thân, bạn bè.

Lịch sử những chiếc đồng hồ đầu tiên

Theo các chuyên gia trong ngành đồng hồ thì chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên được cho là thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất. Đó là chiếc đồng hồ có hình chiếc lắc đeo tay được nạm đầy kim cương, gắn chặt vào một đồng hồ nhỏ do bá tước Leicester tặng vào năm 1571. Vào thế kỷ 15, việc phát minh ra lò xo cuộn và ứng dụng thiết bị đồng hồ đã khiến đồng hồ cơ thoát khỏi trọng lượng nặng và trở thành một công cụ nhỏ, tinh tế. Đây là một trong những cơ sở đầu tiên sản xuất nên đồng hồ đeo tay.

Chiếc đồng hồ nữ tính và sang trọng của phụ nữ vương quyền châu Âu thời xưa

Đồng hồ bỏ túi đầu tiên chỉ hiển thị giờ, kim phút được thêm vào năm 1680 và kim giây xuất hiện khoảng một thập kỷ sau đó. Đây là những cỗ máy khá thô sơ, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng đã mở ra cuộc cách mạng đồng hồ cho toàn thế giới. Vào đầu thế kỷ 16, nhà sản xuất đồng hồ của Đức - Heinlein thử nghiệm với đồng hồ chạy bằng cách lên dây cót, và sau khi giảm kích thước của những dây cót này, ông đã có thể tạo ra chiếc đồng hồ hiện đại đầu tiên. Năm 1770, Abraham-Louis Perrelet, một nhà chiêm tinh học người Thụy Sĩ, đã phát minh ra một cơ chế đồng hồ tự lên dây cót.

Những chiếc đồng hồ đầu tiên ra đời khá đơn giản và có tính ứng dụng cao 

Sau đó, một thợ mộc người Anh tên là John Harrison đã phát minh ra đồng hồ bấm giờ hàng hải, thiết bị cho phép tất cả các thủy thủ và thuyền trưởng có khả năng tìm đường trên đại dương dễ dàng hơn bằng kinh độ tự tính. Đây được xem là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, và mở đường cho việc khám phá thế giới.

Cho đến năm 1880, chiếc đồng hồ đeo tay lần đầu ra mắt công chúng của Thụy Sĩ được sản xuất với quy mô lớn và chất lượng, được dùng cho các lực lượng hải quân, quân đội Đức. Trong khi chiếc đồng hồ báo thức có thể điều chỉnh giờ đầu tiên được phát minh vào năm 1858 bởi Seth.E.Thomas.

Trong thế chiến thứ nhất, quân đội các nước đã sử dụng đồng hồ đeo tay như một trang bị thiết yếu phục vụ chiến đấu. 

Trong nửa sau của thế kỷ 18, các phát triển khác cho phép đồng hồ mỏng hơn, chính xác hơn và phức tạp hơn trong thiết kế bên trong của chúng. Năm 1912, chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên thể hiện được ngày tháng ra đời. Năm 1915, chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên không ngấm nước ra đời.

Stanley Kubrick đã mở ra đế chế đồng hồ kỹ thuật số khi ông ủy nhiệm một công ty thiết kế chiếc đồng hồ kỹ thuật số tương lai cho bộ phim năm 1968 "2001: A Space Odyssey". Gần 4 năm sau đó đồng hồ kỹ thuật số đầu tiên được sản xuất bởi Hamilton với chi phí gần 2100 USD.

Sự đa dạng chủng loại

Càng ngày, nhiều loại đồng hồ với vô số chức năng ra đời phục vụ cho nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Đó là đồng hồ lặn biển, đồng hồ leo núi, đồng hồ có nhiều múi giờ khác nhau, xác định kinh độ, vĩ độ trái đất; xác định nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe kèm chức năng của một chiếc điện thoại di động,…

Công nghệ hiện đại đa tính năng từ chiếc đồng hồ thông minh 

Đồng hồ hiện đại có 3 loại Đồng hồ cơ, Đồng hồ Quartz, Eco-Drive và Đồng hồ thông minh (smart watch). Trong đó đồng hồ thông minh có tính đa năng cao, ngoài chức năng xem giờ còn được trang bị thêm nhiều tính năng phụ trợ khác như hiển thị tin nhắn, cuộc gọi, kết nối với smartphone hay đơn giản chỉ là theo dõi sức khỏe.

Vì sao đồng hồ Thụy Sĩ đắt đỏ?

"Đến Đức mua ôtô, tới Thụy Sĩ mua đồng hồ" - đó là câu mà các quý ông sành điệu thường rỉ tai nhau mỗi khi đả động đến các thú chơi của phái mạnh. Mặc dù có giá bằng hoặc đắt hơn cả một chiếc xe hơi nhưng những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ luôn là niềm khao khát với nhiều người giàu bởi sự chất lượng, tinh xảo và đẳng cấp hàng đầu thế giới: độ chính xác, linh kiện đá quý, chạy bằng chuyển động cánh tay...

Thụy Sĩ là một trong những nước đầu tiên sản xuất đồng hồ đeo cổ tay. Thế kỷ 16, thành phố Geneva đã nổi tiếng với ngành sản xuất đồng hồ. Từ 1926 đến 1967, các hãng liên tục ghi dấu với những phát minh đồng hồ đeo tay tự động, điện tử đầu tiên, chiếc đồng hồ quartz (dùng con lắc làm từ tinh thể thạch anh).

Quá trình làm đồng hồ đòi hòi người nghệ nhân sự tỉ mỉ và chính xác trong từng chi tiết

Mỗi thương hiệu cao cấp lại nghiên cứu một công nghệ máy cơ độc quyền riêng biệt. Các vật liệu sử dụng để làm linh kiện được làm từ những loại cao cấp để đảm bảo độ chính xác và các yêu cầu khác về công nghệ. (Theo Artomaliness, đồng hồ Thụy Sĩ chạy bằng máy cơ chỉ sai lệch tối đa là 10 giây). Khi chế tác, các nghệ nhân thường dùng đá quý như hồng ngọc, lam ngọc, lục ngọc, thậm chí cả kim cương để lắp vào bộ phận phải chịu lực ma sát lớn nhằm giảm sự hao mòn của đồng hồ trong quá trình vận hành. Điều này đồng nghĩa đồng hồ nào sử dụng càng nhiều đá trụ (còn gọi là chân kính), mức giá lại càng lớn.

Ngoài linh kiện đắt đỏ, đồng hồ Thụy Sĩ còn dùng một loạt vật liệu quý giá khác để tăng giá trị cho sản phẩm. Ví dụ: dây da cá sấu, mặt kính sapphire có khả năng chống xước cao chỉ kém kim cương, vỏ hợp kim chống xước...

Biểu tượng phong cách

Đồng hồ đã là một phần quan trọng trong thời trang nam giới từ đầu thế kỷ 17. Mặc dù mỗi phong cách đồng hồ chỉ có độ "hot" trong một khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên thói quen đeo đồng hồ, hoặc để đồng hồ trong túi áo ghi lê luôn là một phần không thể thiếu trong thời trang nam kể từ đầu những năm 1600. Vua Charles II là người đã tạo nên xu hướng đeo đồng hồ bỏ túi.

Năm 1887, những quý cô yêu thích làm đẹp và theo đuổi thời trang bắt đầu đeo đồng hồ. Dây đeo thay thế vòng đeo tay của đồng hồ bỏ túi để đóng một vai trò cố định. Thế kỷ 20, mọi người đã bắt đầu theo đuổi một phong cách thời thượng tinh tế hơn. Phong cách của quần áo thay đổi, đồng hồ bỏ túi chỉ có thể đeo khi mặc những bộ trang phục sang trọng. 

Đồng hồ, vest, caravat là những trang phục không thể thiếu của nam giới lịch lãm

Không chỉ dùng để đo thời gian, đồng hồ đeo tay là phụ kiện mang tính biểu tượng của sự lịch lãm, phong cách, nam tính cho nam giới trong nhiều thập kỷ qua. Giới doanh nhân và nghệ sỹ, đặc biệt là đàn ông, coi nó như một món vật dụng thể hiện đẳng cấp ngay cả khi xuất hiện trước công chúng cũng như trên phim ảnh, sự kiện.

Tuy nhiên với người Trung Quốc, “Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian. Thời gian trôi đi đồng nghĩa với việc con người đang già dần và chết đi”. Đây chính là lý do họ kiêng kị chọn đồng hồ làm quà tặng, bởi hành động tặng đồng hồ trong tiếng Quảng Đông đồng âm với từ "món quà kết thúc", nghĩa là chăm sóc hoặc chôn cất cho người thân đã chết.