ĐỜI SỐNG

Dù siêu bão Noru nhưng 2400 ngư dân Quảng Nam vẫn ở ngoài khơi

Quỳnh Vân • 27-09-2022 • Lượt xem: 309
Dù siêu bão Noru nhưng 2400 ngư dân Quảng Nam vẫn ở ngoài khơi

 

Thông tin cho biết hiện vẫn có khoảng 2400 dân Quảng Nam đang ở ngoài khơi trong khi bão đang quần thảo trên biển Đông.   

Báo cáo nhanh số 08/BC-CQTT ngày 27/9 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện có 2753 tổng số tàu cá toàn tỉnh với hơn 13 ngàn lao động. Số tàu đang hoạt động trên biển là 77 tàu với 2398 lao động. Các tàu nhận được thông tin về cơn bão Noru.

Có 19.213 tàu đang hoạt động xa bờ tại Hoàng Sa. Và 9/100 tàu di chuyển về phía Nam với tốc độ chậm.

Trước tình hình trên bộ đội biên phòng, phối hợp với lãnh đạo địa phương, gia đình các hộ có tàu thuyền đang ngoài biển để làm sao di dời nhanh chóng các trường hợp này ra khỏi nơi nguy hiểm. Tình hình cập nhật đang có 9 tàu giữ liên lạc và vẫn đang an toàn.

Người dân ven biển Đà Nẵng đang gồng sức gia cố nhà cửa - Hình: tuoitreonline

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết, tình hình hoàn tất thu hoạch lúa vụ hè thu ở địa phương vùng trung du, ven biển đã xong. Tại huyện vùng núi còn 569 ha lúa nước, 3501 lúa rẫy chưa thu hoạch. 

Ngoài ra số liệu cung cấp thêm, tới 5 giờ chiều ngày 27/9, tổng dự kiến đã di dời đạt 45.834 hộ với số người là 155.269 người. Số sơ tán tập trung là 18.388 hộ/67.481 người.

Trưa nay tại Đà Nẵng, nhiều địa phương đã gấp rút hỗ trợ sơ tán người dân tới điểm an toàn. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đưa ra yêu cầu các địa phương phải di dời dân ở những khu vực nguy hiểm, có lũ quét, hay các khu vực sạt lở, ven sông, ven suối, ven biển… Thành phố cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 27/9.