VĂN HÓA

Duyên dáng Việt Nam - giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt ra thế giới

Lê Thanh • 29-10-2018 • Lượt xem: 2080
Duyên dáng Việt Nam - giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt ra thế giới

Không chỉ là chương trình của những tiết mục biểu diễn đa dạng, nhiều màu sắc, Duyên dáng Việt Nam còn lan tỏa dấu ấn văn hóa Việt với bạn bè khắp năm châu.

Chỉ sau 6 lần tổ chức, Duyên dáng Việt Nam  đã trở thành thương hiệu nghệ thuật được truyền thông nước ngoài nhắc đến với nhiều lời ngợi khen. Một ngày trước khi DDVN 7 khai diễn, đài BBC đã nhắc đến thương hiệu nghệ thuật này trong chương trình phát thanh bằng tiếng Việt: “Khởi đầu từ năm 1994, đến nay Duyên dáng Việt Nam đã phát triển thành một chương trình nghệ thuật đồ sộ, dàn dựng công phu và tốn kém với sự tham dự của nhiều ca sĩ, người mẫu có tên tuổi và đang trở thành một trong những show đại diện cho nét tinh hoa của ca nhạc và thời trang Việt Nam… chương trình ngày càng được nhiều người biết tới trong đó có nhiều cộng đồng người Việt sống ở hải ngoại và là một trong số ít chương trình giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam ra cộng đồng quốc tế…”. Cũng trong dịp này, Đài truyền hình CNN của Mỹ đã giới thiệu vài nét về chương trình DDVN với khán giả nước ngoài.

Trong DDVN 7, đạo diễn Dương Thảo đã đem đến những ca khúc trữ tình có tính nghệ thuật cao, qua đó tôn vinh âm nhạc và thời trang Việt Nam, đặc biệt là chiếc áo dài… Sự xuất hiện của các giọng hát là thần tượng của khán giả trẻ lúc bấy giờ như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Lam Trường, Quang Linh, Phương Thanh, Cẩm Ly... đem đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Chủ đề của chương trình DDVN ngày càng ý nghĩa và sâu sắc, những tiết mục trình diễn cũng đa dạng, nhiều âm thanh, màu sắc hơn. Với chủ đề “Hành tinh xanh đi qua thế kỷ”, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã đem đến một bức tranh mộc mạc trữ tình, trong sáng tại Duyên dáng Việt Nam 8.

 

Mở màn ấn tượng của DDVN 8

 

Bộ sưu tập áo dài có tính ứng dụng cao

 

Trước tấm màn nhung, một chú bé tóc ba chỏm ngồi thổi sáo. Trên cao, muôn vàn bong bóng rơi rơi, có cả những chiếc bong bóng khổng lồ mang hình bóng con người… Đó là bong bóng của ước mơ hay hành tinh xanh của nhân loại đang đi qua thế kỷ? Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã mang lại cho chương trình nét thơ mộng, trữ tình trong lần đầu tiên tham gia dàn dựng DDVN. Chủ đề của chương trình được nhấn qua 2 bộ sưu tập áo dài sáng tạo và có tính ứng dụng cao của nhà thiết kế Liên Hương và Võ Việt Chung.

 

Ca sĩ Quang Linh da diết với "Tiếng hát chim đa đa"

 

Các ca khúc trong chương trình cũng khiến người xem mãn nhãn cả phần nghe và nhìn khi được đầu tư nghiêm túc, công phu. Dù là sáng tác mới hay đã vang bóng, các bài hát cũng đem đến không gian dịu ngọt với tình yêu quê hương, yêu đời, yêu người...

Duyên Dáng Việt Nam lần 9 tiếp nối thành công với nhiều yếu tố mới mẻ. Lần đầu tiên có tới 5 MC trong một chương trình, và cũng là lần đầu tiên các ca sĩ Jimmii Nguyễn, Trizzie Phương Trinh và Thanh Hà về biểu diễn tại Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên, hát bội được đưa vào minh họa cho ca khúc…

 

Các ca khúc trong DDVN 9 độc đáo khi phảng phất hồn vía của nghệ thuật cổ truyền

 

Tinh túy của nhiều loại hình ca diễn truyền thống đã được đạo diễn Huỳnh Phúc Điền khéo léo kết hợp để chuyển tải chủ đề “Trở về với cội nguồn” của DDVN 9. Mô hình 5 chiếc quạt, biểu tượng của vẻ đẹp phương Đông e ấp, huyền bí liên tục biến hóa trên sân khấu, khi thì mang dáng dấp những cánh buồm, khi là chiếc lá thốt nốt xòe rộng, khi lơ lửng như vầng trăng giữa cao nguyên lộng gió… đem đến cho khán giả nhiều thú vị.

Người xem ngạc nhiên khi bắt gặp nét uyển chuyển của tuồng, chèo cổ qua “Bài ca Thần chim lạc”, lúc lại cảm vẻ sâu lắng của hát ả đào qua ca khúc “Đợi chờ” rồi lại ngỡ ngàng nghe giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ Ngọc Giàu với “Dạ cổ hoài lang”… Việc đưa hồn vía, cốt cách của âm nhạc dân tộc vào nhạc trẻ là nét độc đáo hiếm có của DDVN 9.

 

NSND Ngọc Giàu ngọt ngào với "Dạ cổ hoài lang"

 

Qua từng năm, chương trình luôn tạo ra nét mới để hấp dẫn và đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả. Vượt xa ý nghĩa ban đầu của một chương trình gây quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, Duyên dáng Việt Nam đã trở thành “đại sứ”, quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới.