VĂN HÓA

Duyên Dáng Việt Nam 30 - Một đêm diễn ấn tượng đầy xúc cảm

Mai Minh - Ảnh DDVN • 06-01-2019 • Lượt xem: 4759
Duyên Dáng Việt Nam 30 - Một đêm diễn ấn tượng đầy xúc cảm

Vào lúc 20h ngày 5/1/2019, chương trình nghệ thuật đặc biệt Duyên Dáng Việt Nam 30 đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và cuốn hút. Hàng ngàn khán giả nô nức có mặt tại chương trình để đón xem các tiết mục đặc sắc. Mỗi màn trình diễn của các nghệ sĩ cùng các ca sĩ, người mẫu đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người xem. Chương trình năm nay với chủ đề Bốn mùa và Em.

Bài hát Gái Xuân (nhạc: Từ Vũ, thơ: Nguyễn Bính, biên đạo: NSUT Vinh Hiển) để lại ấn tượng đặc biệt trước màn biểu diễn của Giang Hồng Ngọc và Vũ đoàn The Sun.

Trước thềm Duyên Dáng Việt Nam 30, Ban tổ chức đã hé lộ sự xuất hiện đặc biệt của Bộ sưu tập áo dài mang tên Ý Xuân của Hoa hậu, Nhà thiết kế Ngọc Hân. Tại đêm diễn hôm nay, Ý Xuân đã xuất hiện hết sức lộng lẫy và duyên dáng trong những tà áo dài thấp thoáng bóng dáng của mùa xuân, của lễ hội... BST được trình diễn trong không khí âm nhạc của Võ Thiện Thanh, biên đạo: Tạ Nguyên Phúc và dàn người mẫu trình diễn của công ty PL cùng nhóm MTV SaiGon.

Vinh dự được tham gia Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 30, Ngọc Hân đem đến BST “Ý Xuân”. Lấy ý tưởng từ những câu ca dao tục ngữ về Tết, “Ý Xuân” mang đậm hơi thở của mùa xuân, phảng phất đời sống của mỗi người, là hoa cỏ trong sắc màu của lễ hội. Qua nét bút tài tình của họa sĩ Phạm Trinh, “Ý Xuân” hiện lên sinh động và đặc sắc trên mỗi tà áo dài. Hình ảnh đôi nam nữ hân hoan cùng du xuân, trẻ con vui vẻ bên những trò chơi dân gian, hay niềm hạnh phúc đời thường khi gia đình sum vầy, đoàn tụ. Và ở đó, mỗi một mẫu áo dài đều chứa đựng tâm huyết cũng như sự chăm chút của Hân. Mỗi bộ đều có một vẻ đẹp riêng, một hơi thở riêng… Tất cả đã vẽ nên một bức tranh mùa xuân thật như ý, tuyệt vời. Và Ngọc Hân đã có những chia sẻ thú vị với khán giả sau khi màn trình diễn BST của mình kết thúc.

Ca khúc Về hát giữa mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, biên đạo: Tạ Hưng được trình bày qua giọng ca của Võ Hạ Trâm và Vũ đoàn The Sun.

Khán giả thực sự thích thú và hứng khởi trước giọng ca của Y Garia và Nhóm MTV. Saigon với ca khúc Xôn xang mênh mang cao nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, biên đạo: Trọng Phước.

Ca khúc Tìm về nơi tôi thuộc về, sáng tác: David Boo, biên đạo: NSUT Vinh Hiển với phần trình bày ấn tượng của YZac và nhóm bè Cadillac - Nhóm MTV.SaiGon cùng Vũ đoàn The Sun.

Với màn biểu diễn điêu luyện của Lân Nhã và Nhóm MTV.SaiGon, bài hát Cô hàng cà phê của Thanh Trang, biên đạo: Thành Nhân cũng thu hút người xem một cách chăm chú.

Sự xuất hiện của ca sĩ Phương Thanh trong chương trình luôn được khán giả mong chờ. Chị phiêu với ca khúc Một Mình của Lam Phương, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Là một ca sĩ tên tuổi, giữ được phong độ suốt hơn hai mươi năm qua, giọng ca của Phương Thanh vẫn sáng, đẹp và đầy nội lực.

Có lẽ giọng ca nam sáng giá nhiều năm qua trong làng nhạc Việt được nhiều người mong chờ nhất chính là Đức Tuấn. Anh xuất hiện giữa chương trình với ca khúc Tình ca phố, sáng tác của Quốc Bảo.

Vẫn là giọng ca Đức Tuấn, anh tiếp tục "đốt nóng" sân khấu khi trình bày ca khúc Tango kỷ niệm, nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy, biên đạo: Vũ Minh Tân, Vũ đoàn: The Sun.

Giọng tình ca ấm ám, da diết của Lệ Quyên trong ca khúc Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương khiến người nghe như đi vào một vùng kí ức xa mờ.

Vẫn là giọng ca Lệ Quyên đang hút hồn khán giả với liên khúc Sương lạnh chiều đông, sáng tác: Mạnh Phát và Người đi ngoài phố, sáng tác: Anh Việt Thu, Guitarist: Vĩnh Tâm, Violionist: Hy Đạt.

Tiếp theo chương trình là BST Thanh Tao của NTK Văn Khoa đến từ thương hiệu Silky VietNam, âm nhạc: Võ Thiện Thanh, biên đạo: Tạ Nguyên Phúc. BST được biểu diễn bởi người mẫu của công ty PL.

Bài hát Một ngày vui mùa đông, sáng tác: Lê Uyên Phương, biên đạo: Tạ Hưng, biểu diễn: Phương Vy và nhóm bè Cadillac + Vũ đoàn The Sun.

Sự trở lại của Uyên Linh và nhóm MTV. SaiGon qua ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam. Biên đạo: Trọng Phước - Quang Trung, Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận, Hòa âm: Ái Cầm.

Bà mẹ một con Thu Minh vẫn sexy và nóng bỏng với ca khúc đình đám Bay. Sáng tác: Nguyễn Hải Phong, biên đạo: Hồng Phúc, vũ đoàn: Number One.

​​

Chương trình DDVN 30 đã được kết thúc bằng ca khúc Bốn mùa và em. Sáng tác: Lê Quang, Biên đạo: Tạ Hưng - Thành Nhân với sự bùng cháy hết mình của các nghệ sĩ khép lại một mùa Duyên dáng lắng đọng và cảm xúc..

Lời cảm ơn

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Duyên dáng Việt Nam 30 xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend; các đơn vị và nhãn hàng tài trợ: Trung Nguyên Legend, E-coffee, Trung Nguyên, G7, Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty cổ phần thực phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food) - Nhãn hàng VnNest, Công ty TNHH Danti - Nhãn hiệu thời trang Valentino Rudy, Nhãn hiệu thời trang Brooks Brothers, Nhãn hiệu thời trang Canali, Công ty cổ phần nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhật Tân và Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ In bao bì Tâm Bảo đã đồng hành cùng chương trình.